'Không trẻ em nào bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến phòng, chống mua bán người'

(PLVN) - Ngày 30/7, Bộ Công an phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và UBND tỉnh Lào Cai tổ chức Lễ phát động “Chung tay phòng, chống mua bán người” hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7” năm 2024 với chủ đề “Không trẻ em nào bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến phòng, chống mua bán người”. 
Không trẻ em nào bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến phòng, chống mua bán người

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang - Trưởng Ban Chỉ đạo 138 của Chính phủ dự và phát biểu tại Lễ phát động.

Cùng dự lễ phát động có bà Hà Thị Nga - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 138 của Chính phủ; đại diện các lãnh đạo, cán bộ các ban, bộ, ngành, cục, vụ Trung ương, Hội LHPN của một số tỉnh, thành phía Bắc; đại diện các tổ chức quốc tế; đại sứ quán Vương quốc Anh.

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Về phía tỉnh Lào Cai có ông Đặng Xuân Phong - Bí Thư tỉnh uỷ Lào Cai; ông Vũ Xuân Cường - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai; ông Trịnh Xuân Trường - Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Phó Thủ tướng chính phủ Trần Lưu Quang - Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP phát biểu chỉ đạo tại Lễ phát động. Ảnh: laicai.gov.vn

Phát biểu tại Lễ phát động, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh, những năm qua, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách đồng bộ, toàn diện về phòng, chống tội phạm mua bán người và đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, dự báo thời gian tới, tình hình tội phạm mua bán người trên thế giới và Việt Nam còn diễn biến phức tạp với cách thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, công tác phòng, chống mua bán người còn nhiều thách thức. Trước tình hình đó các cấp bộ, ngành, địa phương cần xác định phòng, chống mua bán người là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Cần đẩy mạnh công tác truyền thông, tư vấn, hướng dẫn; nhân rộng các phong trào, mô hình sáng kiến tốt với các hình thức phù hợp với từng vùng, miền. Kịp thời phát hiện nguy cơ từ sớm, từ xa, từ cơ sở, quyết liệt thực hiện đấu tranh, ngăn chặn tội phạm. Tập trung rà soát, hoàn thiện các văn bản pháp luật về phòng, chống mua bán người, tích cực hỗ trợ nạn nhân bị mua bán người theo nguyên tắc “lấy nạn nhân là trung tâm”. Đẩy mạnh công tác phối hợp liên ngành và hợp tác quốc tế trong đấu tranh, ngăn ngừa tội phạm.

Bà Hà Thị Nga - Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam phát biểu khai mạc Lễ phát động. Ảnh: laocai.gov.vn

Những năm gần đây, tình hình tội phạm mua bán người trên thế giới vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Tại Việt Nam, theo số liệu của Bộ Công an, 6 tháng đầu năm nay, tình hình tội phạm mua bán người có những diễn biến phức tạp, gia tăng so với cùng kỳ năm 2023. Các lực lượng chức năng đã phát hiện, đấu tranh 50 vụ mua bán người với 126 nạn nhân; mua bán trẻ em 48 vụ với 121 nạn nhân.

Tội phạm mua bán người tiếp tục triệt để lợi dụng nền tảng mạng xã hội, kết nối, tương tác người dùng, chế độ ẩn danh bảo mật thông tin người gửi, tiếp cận nạn nhân qua các mạng xã hội (Facebook, Zalo, Viber, Wechat…) để dụ dỗ, lừa gạt, hứa hẹn “việc nhẹ lương cao”, sau đó bán nạn nhân ra nước ngoài làm việc bất hợp pháp, bán dâm hoặc đòi tiền chuộc với số tiền lớn.

Bên cạnh đó, tội phạm lợi dụng kẽ hở của pháp luật trong tư vấn, môi giới hôn nhân với người nước ngoài, du lịch, thăm thân... để lừa bán phụ nữ, trẻ em.

Ông Trịnh Xuân Trường - Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai phát biểu chào mừng tại Lễ phát động. Ảnh: laocai.gov.vn

Tại tỉnh Lào Cai, trong những năm qua, tỉnh đã đặc biệt quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện các kế hoạch của Ban Chỉ đạo 138/CP về thực hiện công tác phòng, chống mua bán người, đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các cấp ủy đảng, chính quyền.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trịnh Xuân Trường - Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhấn mạnh, thời gian tới, Lào Cai xác định tập trung nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa xã hội, như tăng cường thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ cập giáo dục, pháp luật nhằm nâng cao trình độ nhận thức, dân trí về pháp luật.

Tỉnh tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình trên các tuyến, địa bàn trọng điểm liên quan đến hoạt động mua bán người. Mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người. Tăng cường hợp tác quốc tế về đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã thực hiện nghi thức cam kết hành động phòng, chống mua bán người và hưởng ứng Ngày Toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7.

Đọc thêm