Khu du lịch Nhà Mát - Điểm đến hấp dẫn của vùng Đồng bằng sông Cửu Long

(PLVN) - Nằm cách trung tâm thành phố Bạc Liêu khoảng 7km, Khu du lịch Nhà Mát (tọa lạc phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) với quy mô hoành tráng, hiện đại, thân thiện đang là điểm đến hấp dẫn bậc nhất của khu vực vùng Đồng bằng sông Cửu Long. 
Cổng vào Khu Du lịch Nhà Mát
Cổng vào Khu Du lịch Nhà Mát

Bạc Liêu - vùng đất mới của miền Tây Nam Bộ, được thiên nhiên ban tặng mưa thuận gió hòa, một tiềm năng du lịch sinh thái mang đậm bản sắc vùng sông nước Nam Bộ với một hệ thống kênh rạch chằng chịt, vườn cây trái xum xuê, những cánh đồng lúa cò bay thẳng cánh, những vườn chim thiên nhiên, bờ biển dài 56 km với những cánh rừng ngập mặn trải dài, bên cạnh những đồng muối trắng mênh mông. 

Khu Du lịch Nhà Mát, tọa lạc tại Phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Khu Du lịch Nhà Mát, tọa lạc tại Phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

KDL Nhà Mát của tỉnh Bạc Liêu nằm cạnh bờ biển Bạc Liêu được xây dựng trên diện tích hơn 20 ha gồm 3 khu: Khu trung tâm thương mại và khách sạn, Khu du lịch - dịch vụ, Khu công viên và dịch vụ công cộng với vốn đầu tư hơn một nghìn tỷ đồng. Đây được xem là một trong những điểm du lịch hấp dẫn bậc nhất hiện nay tại Bạc Liêu và khu vực.

Cổng vào khu bãi tắm Biển nhân tạo (biển Tiên Rồng)
Cổng vào khu bãi tắm Biển nhân tạo (biển Tiên Rồng)
Bãi tắm Rồng
Bãi tắm Rồng

Ấn tượng đầu tiên khi du khách đến đây là công trình cổng vào khu bãi tắm. Phần cổng được thiết kế hình ảnh một con bạch tuộc nâng chiếc thuyền lên cao, phù hợp để du khách chụp ảnh check-in. Từ cổng chính đi vào, du khách sẽ đến được bãi biển nhân tạo, còn gọi là biển Tiên Rồng. Phía bên trong bãi tắm là một dãi núi nhân tạo với những hang động kì bí, phía trên ngọn núi cao nhất có gắn hình chiếc đờn kìm (biểu trưng của vùng đất “đờn ca tài tử” Bạc Liêu).

Ngắm cảnh trên cao với đu quay bạch tuộc
Ngắm cảnh trên cao với đu quay bạch tuộc

Đến đây, du khách không khỏi ngỡ ngàn trước vẽ đẹp cũng như sự hoành tráng và hiện đại của KDL Nhà Mát - nơi đây được xem là một trong những tổ hợp vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng được nhiều người yêu thích tại miền Tây hiện nay. 

Cổng vào Khu Resort Nhà Mát
Cổng vào Khu Resort Nhà Mát

Biển Tiên Rồng có diện tích mặt nước và bờ biển với hơn 10.000 m2. Với khoảng không gian rộng lớn, bốn bề lộng gió, du khách sẽ cảm thấy thoải mái khi hòa mình vào dòng nước xanh trong. Tại đây còn có hệ thống tạo sóng biển nhân tạo được lắp đặt theo công nghệ Tây Ban Nha làm cho người tắm như đang hòa mình cùng biển xanh thật.

Động huyền bí trong Khu du lịch Nhà Mát
Động huyền bí trong Khu du lịch Nhà Mát

Được thiết kế với nhiều khu vực tắm dành cho cả người lớn và trẻ em, một số hình tượng như khu nhà, con voi, ván trượt…tạo sự thích thú cho người tắm. Ngoài ra, còn có hệ thống ván trượt ở độ cao 30m dành cho những người thích cảm giác mạnh. 

Khu ẩm thực phục vụ các món ăn Nam Bộ, khu nhạc nước thiết kế theo công nghệ Singapore…Đây thực sự là một địa điểm đáng lưu tâm cho những du khách đến Bạc Liêu…

Ông Ngô Xuân Pha - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần Ôtô Bảo Toàn (chủ đầu tư của KDL Nhà Mát) cùng thí sinh cuộc thi Hoa hậu Việt Nam khu vực phía Nam năm 2014 tại biển nhân tạo (biển Tiên Rồng) Nhà Mát
Ông Ngô Xuân Pha - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần Ôtô Bảo Toàn (chủ đầu tư của KDL Nhà Mát) cùng thí sinh cuộc thi Hoa hậu Việt Nam khu vực phía Nam năm 2014 tại biển nhân tạo (biển Tiên Rồng) Nhà Mát

Ông Ngô Xuân Pha - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Ôtô Bảo Toàn (chủ đầu tư của KDL Nhà Mát), cho biết: “Việc khai thác tiềm năng du lịch Bạc Liêu, cùng với những nhà đầu tư đến gần hơn với quê hương sản sinh ra bài Dạ cổ hoài lang của cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu. Qua đó, du lịch biển có ý nghĩa và vai trò quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu tham quan, vui chơi giải trí, nhất là đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân…Đặc biệt là bãi biển nhân tạo hiện đại lớn nhất Đồng bằng sông Cửu Long, Khu du lịch Nhà Mát đã được Hiệp hội Du lịch ĐBSCL công nhận là Điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL vào năm 2014 và 2017”. 

Nhà Cười với những trò vui nhộn, hài hước bậc nhất thu hút du khách, nhất là trẻ em
Nhà Cười với những trò vui nhộn, hài hước bậc nhất thu hút du khách, nhất là trẻ em

Đặc biệt, du khách sẽ có những trải nghiệm thú vị khi ghé khu vườn chim thú thiên nhiên với hơn 60 loài chim thú...Du khách sẽ được nghe thuyết minh, tìm hiểu về cuộc sống của các loại thú rừng như: Gấu ngựa, hươu, chồn hương, nhím, đà điểu, kỳ đà, trăn, khỉ, vượn… trò câu cá sấu đòi hỏi sự yên tĩnh, tránh tiếng động thì câu cá sấu hoàn toàn ngược lại. Du khách phải hét thật lớn, gây tiếng động thì cá sấu mới chú ý đến du khách và kéo đến đớp mồi. Cảm giác vừa sung sướng vừa rùng rợn, sợ hãi chính là điều du khách sẽ trải qua khi tham gia trò chơi này. 

Động khủng long
Động khủng long
Khu vườn thú
Khu vườn thú 

Ngoài ra, KDL Nhà Mát còn có nhiều hạng mục hoành tráng khác như công viên xanh ven bãi biển, khu resort cao cấp có hơn 60 phòng nghỉ với sức chứa tối đa 200 khách. Với tiêu chuẩn 3 sao, đầy đủ tiện nghi và dịch vụ: 1 quầy bar, 2 nhà hàng, 1 hội trường (sức chứa 150 – 200 khách), 1 quầy lưu niệm, dịch vụ tư vấn tour tham quan và tổ chức tour tham quan TP Bạc Liêu cho khách du lịch và khách hành hương, dịch vụ giải trí karaoke và massage, dịch vụ tham quan và tắm biển nhân tạo – công viên nước…, Resort Nhà Mát được thiết kế theo kiểu phòng nghỉ ven biển, không gian thoáng mát, có nhiều cây xanh, không khí trong lành. Khách lưu trú tại resort được hưởng các ưu đãi khác thi tham gia các dịch vụ các trò chơi tại khu du lịch.

 

Ông Pha cho biết thêm: “Ngoài những trò chơi trải nghiệm dưới nước, KDL Nhà Mát còn là điểm tham quan với không gian xanh thoáng mát, gồm nhiều tổ hợp vui chơi, giải trí. Du khách có thể tham quan, ngắm cảnh biển và thưởng thức hải sản ở nhà hàng ven biển; hoặc đến khu vui chơi, giải trí trải nghiệm nhiều trò chơi đa dạng như: đu quay cao 35 m, vũ trụ bay cao 30 m, xe điện đụng, phòng chiếu phim 6D, nhà cười, động huyền bí…

Chỉ mới đi vào hoạt động từ năm 2014, nhưng đến nay KDL Nhà Mát đã trở thành điểm đến độc đáo của Bạc Liêu, thu hút hàng trăm ngàn lượt khách đến phố biển này, góp phần đưa du lịch của địa phương phát triển. 

Hiện nay, KDL Nhà Mát tiếp tục đầu tư nhiều công trình Công viên Rồng, Khu dịch vụ karaoke - massage, Công viên thể thao và trò chơi trên cạn, Bungalow, Khách sạn 5 sao “Cây đờn kìm”...

Các thành tích, danh hiệu Khu Du lịch Nhà Mát Bạc Liêu đạt được:

Khu du lịch Nhà Mát đã được Hiệp hội Du lịch ĐBSCL công nhận là Điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL vào năm 2014 và 2017
Khu du lịch Nhà Mát đã được Hiệp hội Du lịch ĐBSCL công nhận là Điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL vào năm 2014 và 2017

* Tuyên dương “Công ty Cổ phần Ô tô Bảo Toàn có thành tích xuất sắc trong việc khắc phục khó khăn, thực hiện đầu tư dự án trên địa bàn, góp phần phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Bạc Liêu năm 2011”

* Hiệp hội Du lịch ĐBSCL công nhận 1 trong 6 điểm du lịch tiêu biểu của khu vực ĐBSCL (năm 2014).

* Chứng nhận đạt chuẩn phục vụ khách du lịch (năm 2015).

* Chứng nhận Hội thi Ẩm thực tỉnh Bạc Liêu (năm 2016).

* Hiệp hội Du lịch ĐBSCL công nhận là Điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL (năm 2017). 

Đọc thêm