Khu thí điểm xử lý nước thải ở Hồ Tây sau nhiều năm bây giờ ra sao?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Dự án thí điểm làm sạch một góc hồ Tây bằng công nghệ Nano - Bioreactor đình đám một thời vào giữa năm 2019 đã kết thúc từ lâu, hiện trường dự án để lại đang làm mất mỹ quan lòng hồ.
Dự án dù đã kết thúc từ lâu nhưng vẫn chưa được tháo dỡ, gây mất mỹ quan đô thị.
Dự án dù đã kết thúc từ lâu nhưng vẫn chưa được tháo dỡ, gây mất mỹ quan đô thị.

Trước cửa số nhà 161 đường Nguyễn Đình Thi - một trong những nơi đầu tiên được Công ty JVE lắp đặt công nghệ xử lý Nano - Bioreactor, bảng hiệu ghi tên dự án, hàng rào khoanh vùng phạm vi thử nghiệm. Tại đây, PV Báo Pháp luật Việt Nam ghi nhận tấm bảng đỏ đề tên dự án với khuyến cáo “không phận sự miễn vào”.

Khu vực thí điểm hệ thống làm sạch bằng công nghệ Nano - Bioreactor trên khu vực hồ Tây rộng khoảng 1.000 m2. Dự án này thuộc quản lý của Sở Xây dựng Hà Nội và phía Công ty cổ phần Cải thiện môi trường Nhật Việt (JVE). Dự án có tên "Nhà máy xử lý nước thải đặt dưới lòng sông, hồ" được kỳ vọng sẽ xử lý triệt để tình trạng cá chết và làm sạch sông, hồ tại Việt Nam.

Sau thời gian thử nghiệm kết thúc, hiện tại dự án vẫn đang để lại hàng rào bao quanh, bốt gác, thuyền…. Điều này đã và đang gây mất mỹ quan lòng hồ.

Ở khu vực thí điểm, hàng rào kim loại bao quanh ô nước đã hoen gỉ và nứt vỡ, nhiều mảng tôn lớn bị mất tạo ra lỗ hổng khiến nước bên ngoài tràn vào. Thậm chí ngay phía bên trong khu vực thí điểm, cá cũng chết trắng nổi trên mặt nước.

Xung quanh hàng rào rác thải, cá chết dạt về đây, khiến mùi hôi tanh bốc lên nồng nặc. Do không được thí nghiệm nữa, nền nước bên trong và bên ngoài tương đối đục như nhau.

Trên vỉa hè, bốt gác được dựng lên để bảo vệ dự án được khóa kín. Bên cạnh việc hàng rào đã xuống cấp gây mất mỹ quan ở khu vực lòng hồ, thì hệ thống dây điện chằng chịt trên bờ để vận hành máy móc có thể gây nguy hiểm khi khu vực này thường xuyên có trẻ nhỏ đến vui chơi.

Một số hình ảnh ghi nhận tại đây:

Dự án rộng khoảng 1.000 m2.

Dự án rộng khoảng 1.000 m2.

Dù đã kết thúc từ lâu nhưng đến nay, cơ sở vật chất phục vụ dự án vẫn chưa được tháo dỡ.

Dù đã kết thúc từ lâu nhưng đến nay, cơ sở vật chất phục vụ dự án vẫn chưa được tháo dỡ.

Do không được thí nghiệm nữa, nền nước bên trong và bên ngoài tương đối đục như nhau.

Do không được thí nghiệm nữa, nền nước bên trong và bên ngoài tương đối đục như nhau.

Bên ngoài hàng rào, cá chết, rác thải dạt về đây.

Bên ngoài hàng rào, cá chết, rác thải dạt về đây.

Trên bờ, hệ thống dây điện chằng chịt tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Trên bờ, hệ thống dây điện chằng chịt tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Chốt trực của dự án cũng khóa kín lâu ngày.

Chốt trực của dự án cũng khóa kín lâu ngày.

Thông tin giới thiệu dự án.

Thông tin giới thiệu dự án.