Khuyến cáo học sinh không mua, không ăn các loại kẹo bán tràn lan ở cổng trường

0:00 / 0:00
0:00

(PLVN) - Trước thông tin trên mạng xã hội về một số loại kẹo được bày bán trên thị trường có kết quả test nhanh dương tính với ma túy, nhiều trường học đã đồng loạt ra khuyến cáo học sinh, phụ huynh tuyệt đối không mua, sử dụng những loại kẹo không rõ nguồn gốc này.

Nhiều học sinh ở Quảng Ninh có biểu hiện ngộ độc sau khi ăn kẹo lạ mua ngoài cổng trường. Ảnh: Báo SK&ĐS
Nhiều học sinh ở Quảng Ninh có biểu hiện ngộ độc sau khi ăn kẹo lạ mua ngoài cổng trường. Ảnh: Báo SK&ĐS

Trường THCS Chu Văn An (Hải Phòng) mới khuyến cáo phụ huynh, học sinh về những thực phẩm không an toàn. Theo khuyến cáo, trong số nhiều loại đồ ăn vặt được bày bán tràn lan tại cổng các trường học, có không ít những loại chất lượng kém, không rõ nguồn gốc xuất xứ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm đang là mối nguy hại tới sức khỏe của học sinh.

Trường THCS Chu Văn An nhắc lại vụ việc 29 học sinh của Trường THCS & THPT Hoành Mô (Quảng Ninh) có biểu hiện chóng mặt, tê môi, nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn một loại kẹo có chữ nước ngoài được mua ở gần cổng trường học.

"Để hạn chế việc học sinh sử dụng đồ ăn vặt, phụ huynh cần có sự phối hợp chặt chẽ với nhà trường và các thầy cô giáo. Các bậc phụ huynh nên hạn chế việc để con em mình sử dụng đồ ăn vặt không rõ nguồn gốc, bày bán trước cổng trường. Thay vào đó, chuẩn bị bữa sáng cho con ở nhà, chọn những loại thực phẩm có nhãn mác, được quản lý theo tiêu chuẩn chất lượng, thương hiệu rõ ràng. Các bậc phụ huynh nên quan tâm, nhắc nhở, hướng dẫn các em chọn mua những sản phẩm chất lượng, tránh xa các loại bánh kẹo, thực phẩm không bảo đảm an toàn vệ sinh", nhà trường nêu rõ.

Tương tự, Trường Tiểu học Tiền Phong (Thường Tín, Hà Nội) cũng đưa ra cảnh báo về các loại ma túy được ngụy trang dưới dạng bánh kẹo, trà sữa, trà thảo mộc...

"Vì sự an toàn và sức khỏe của các con, kính mong phụ huynh học sinh phối hợp với cô giáo chủ nhiệm, với nhà trường quán triệt các con không mua quà vặt gần khu vực cổng trường, không ăn những loại bánh kẹo không rõ nguồn gốc sản xuất. Dưới đây là những loại ma túy nguy hiểm, biến tướng dưới nhiều hình thức khác nhau... Đề nghị quý phụ huynh và các em học sinh trong toàn trường nâng cao cảnh giác, ăn sáng ở nhà, không mang tiền đi học mua quà vặt ăn", nhà trường khuyến cáo kèm hình ảnh về các loại kẹo được đề cập.

Hình ảnh một trong số các loại kẹo mà nhà trường đưa ra khuyến cáo.

Hình ảnh một trong số các loại kẹo mà nhà trường đưa ra khuyến cáo.

Trường Tiểu học Ái Mộ A (quận Long Biên), Trường mầm non Ngô Thì Nhậm (quận Hà Đông) và nhiều trường ở Hà Nội cũng đề nghị phụ huynh "quán triệt" con em không mua bất kỳ sản phẩm gì được bày bán ngoài cổng trường, đặc biệt các mặt hàng khuyến mại, các sản phẩm không rõ nguồn gốc.

"Nhà trường nghiêm cấm tuyệt đối phụ huynh mua bánh, kẹo, đồ ăn uống đến lớp để tổ chức sinh nhật cho trẻ. Rất mong các bậc phụ huynh lưu ý và phối kết hợp với nhà trường để đảm bảo an toàn cho các con", Trường mầm non Ngô Thì Nhậm thông báo rõ.

Một trường mầm non tại Thái Bình đề nghị phụ huynh nhắc nhở các con không nhận kẹo từ người lạ ở khu vực cổng trường, nơi công cộng...

Loại kẹo có chữ nước ngoài được cho là nguy hại cho sức khỏe.

Loại kẹo có chữ nước ngoài được cho là nguy hại cho sức khỏe.

Trước đó, ngày 30/11, mạng xã hội lan truyền thông tin về các gói kẹo được bày bán trước cổng các trường học trên địa bàn TP Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn) gây ngộ độc cho một số học sinh ăn phải, nghi có chứa chất ma túy khiến nhiều người hoang mang.

Ngay sau đó Công an TP Lạng Sơn đã tiến hành kiểm tra một số cơ sở kinh doanh hàng tạp hóa trên địa bàn thành phố, phát hiện, thu giữ một số loại kẹo không có chữ tiếng Việt, không rõ nguồn gốc, xuất xứ và phối hợp với Viện khoa học hình sự - Bộ Công an lấy các mẫu kẹo trên để giám định. Kết quả, các mẫu trên không chứa chất ma túy.

Về thông tin "Bệnh viện 105 xét nghiệm kẹo dương tính với ma tuý tổng hợp", Công an thành phố Hà Nội khẳng định đây là thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đọc thêm