Xôn xao thông tin kẹo chứa chất ma túy lan truyền trên mạng xã hội

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Mạng xã hội đang lan truyền thông tin về loại kẹo sau khi được test nhanh phát hiện có chất ma túy.
Mạng xã hội lan truyền thông tin về loại kẹo được bán tại các cổng trường, sau khi được test nhanh phát hiện dương tính với chất ma túy. Ảnh: Chụp màn hình
Mạng xã hội lan truyền thông tin về loại kẹo được bán tại các cổng trường, sau khi được test nhanh phát hiện dương tính với chất ma túy. Ảnh: Chụp màn hình

Khoảng đầu giờ chiều ngày 30/11, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về loại kẹo được bán tại các cổng trường, sau khi được test nhanh phát hiện có chất ma túy.

Loại kẹo chụp ảnh có màu sắc bắt mắt, nhiều chữ tiếng nước ngoài được bày bán ở các cổng trường học trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Liên hệ với chủ facebook T.H, người đăng thông tin lên mạng xã hội, được biết, thông tin trên ở tỉnh Lạng Sơn và là nơi cháu trai của chị đang theo học.

Hình ảnh gói kẹo được chia sẻ 'rần rần' trên mạng xã hội. Ảnh: Chụp màn hình

Hình ảnh gói kẹo được chia sẻ 'rần rần' trên mạng xã hội. Ảnh: Chụp màn hình

“Các thầy cô đã có cảnh báo đến các bậc phụ huynh không mua kẹo ở các cổng trường cho con, em ăn. Tôi ở trong ban phụ huynh nên có nhiều cô giáo nhắn tin và cảnh báo nhắc nhở các con không sử dụng những loại kẹo này”, chủ facebook T.H cho hay.

Theo nguồn tin của Báo Pháp luật Việt Nam, sự việc vừa phát hiện sáng nay (30/11) hiện Công an TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn đang chuyển nội dung sang đội Kỹ thuật hình sự thực hiện giám định, chờ kết quả chính xác.

Đọc thêm