Kiếm hàng nghìn USD nhờ làm 'người yêu giả' ở Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Do áp lực hẹn hò và kết hôn quá lớn, ngày càng nhiều đàn ông độc thân Trung Quốc thuê bạn gái giả ra mắt bố mẹ. Ngành công nghiệp cho thuê người yêu đã bùng nổ tại quốc gia này.
Nhiều người trẻ Trung Quốc chọn thuê người yêu để đối phó với áp lực kết hôn từ gia đình. Ảnh: SCMP.
Nhiều người trẻ Trung Quốc chọn thuê người yêu để đối phó với áp lực kết hôn từ gia đình. Ảnh: SCMP.

Để hiểu rõ hơn về những gì diễn ra trong ngành công nghiệp độc đáo này, một phóng viên của hãng truyền thông đại lục Chao News đã đăng ký tài khoản trên trang web 89yn - trang web cung cấp dịch vụ người yêu ở Trung Quốc.

Không lâu sau, một cô gái có tên Mumu liên lạc với anh qua WeChat. Cô giới thiệu mình 29 tuổi, có bằng cử nhân của một trường đại học thông thường.

Giá thuê cô gái này với tư cách là người yêu là 1.000 NDT/ngày (145 USD), đặt cọc 500 NDT. Nếu phát sinh bất kỳ chuyến đi nào trong quá trình thuê, phí bổ sung là 350 NDT. Nếu người thuê muốn xem trước ảnh của cô, anh ta sẽ phải trả 20 NDT.

Nam phóng viên đồng ý với mọi mức giá Mumu đưa ra. Vào một ngày cuối tuần đầu tháng 3, Mumu đã từ thành phố Trịnh Châu (tỉnh Hà Nam) tới Nam Kinh (tỉnh Giang Tô) để gặp và thực hiện vai trò bạn gái giả của anh.

Mumu cho biết cô là một nhân viên văn phòng với mức lương hàng tháng là 5.000 NDT (725 USD). Cô coi công việc “giả làm bạn gái” này là nghề tay trái, chỉ làm lúc rảnh rỗi.

Chỉ từ 1.000 NDT/ngày, người dùng có thể thuê bất kỳ ai trên website làm người yêu mình. Ảnh: The Paper.

Chỉ từ 1.000 NDT/ngày, người dùng có thể thuê bất kỳ ai trên website làm người yêu mình. Ảnh: The Paper.

"Tết Nguyên đán, Quốc tế Lao động, Lễ hội Thuyền rồng và Quốc Khánh, tôi đều kín lịch. Giá thuê vào những ngày này là 2.500 NDT (360 USD)", Mumu nói. "Tôi rất bận, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán. Tôi cũng thường nhận được nhiều yêu cầu làm ‘bạn gái giả’ trong cùng một ngày. Cách đây vài năm trước, trong vòng 2 tuần lễ, tôi kiếm được tổng cộng 40.000 NDT (5.800 USD)".

Mumu cho hay cô sẽ giới thiệu khách hàng của mình với những người cô gái khác nếu không thể sắp xếp được thời gian. Ví dụ, nếu phí thuê là 1.000 NDT một ngày, cô có thể nhận được 200 NDT tiền hoa hồng. Mumu đã kiếm được hàng chục nghìn nhân dân tệ tiền hoa hồng trong suốt những năm qua.

Khách hàng của cô sống trên khắp đất nước, độ tuổi trung bình khoảng 30 và thường phải đối mặt với áp lực kết hôn từ phía gia đình. Mumu cho biết hầu hết khách hàng sẽ yêu cầu cô cùng họ đến gặp cha mẹ và toàn bộ gia đình. Một số nhờ cô đi chụp ảnh cưới, thậm chí tổ chức hôn lễ giả và lấy giấy chứng nhận kết hôn giả.

Ngoài ra, Mumu cho biết vài trong số các khách hàng của cô là người đồng tính hay những người đàn ông độc thân ở vùng nông thôn muốn thuê cô để chứng minh với làng xóm rằng họ có bạn gái.

Bài viết nhận được tổng cộng hơn 14 triệu lượt xem trên các mạng xã hội Trung Quốc, đồng thời tạo ra cuộc thảo luận sôi nổi về dịch vụ thuê người yêu cũng như áp lực phải kết hôn mà người trẻ nước này phải đối mặt.

Đọc thêm