Kiểm lâm cưa cây gẫy cột điện khiến dân bức xúc

Sáng nay, Công ty Điện lực Quảng Nam cho biết, đến thời điểm này lưới điện và bình điện của xã Trà Nam, huyện Nam Trà My, Quảng Nam nghi là do một kiểm lâm của huyện tự ý cho đốn cây Sao Đen làm nổ và gãy trụ điện vẫn chưa được thay bình mới cho dân, còn vụ việc đã rõ nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết và xử lý.

Sáng nay, Công ty Điện lực Quảng Nam cho biết, đến thời điểm này lưới điện và bình điện của xã Trà Nam, huyện Nam Trà My, Quảng Nam nghi là do một kiểm lâm của huyện tự ý cho đốn cây Sao Đen làm nổ và gãy trụ điện vẫn chưa được thay bình mới cho dân, còn vụ việc đã rõ nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết và xử lý.

Theo Điện lực Quảng Nam cung cấp cho phóng viên PLVN Online, vào ngày 10-3, tại khu rừng cấm đối diện trụ sở UBND xã Trà Nam, huyện Nam Trà My một cây sao đen - thuộc nhóm gỗ quý, cao gần 30m đã bị một nhóm người đốn ngã đè lên lưới điện, làm cháy máy biến áp 15 kVA cấp điện cho trung tâm hành chính xã và 13 khách hàng khu vực này. Ước tính thiệt hại hơn 120 triệu đồng.

dien
Trụ điện gãy, nổ máy biến áp, gây mất điện dài ngày tại xã Trà Nam, huyện Nam Trà My.

Một số người dân gần đó cho hay: “Thấy ông Đ.V.C. kiểm lâm viên dẫn 2 người cầm cưa đi ngang qua nơi này”. Có người nhà ở gần đó thấy họ cưa cây, cũng đã cảnh báo: “Coi chừng cây ngã vào dây điện và chuồng heo của tôi”. Nhiều người cũng khẳng định, lúc cây ngã ông C. kiểm lâm chạy đến la mắng mấy người cưa cây vì không cẩn thận.

Chị Trần Thị N., ở xã Trà Nam, huyện Nam Trà My phải chịu sống trong cảnh đèn dầu leo lắt hơn hai tháng qua, tỏ ra bức xúc: “Người gây ra sự cố mất điện do làm ẩu, làm càng thì còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật; ngành điện phải chờ xử lý của công an mới sửa chữa lưới điện. Người dân chúng tôi phải chờ đợi lâu quá. Càng kéo dài thì sự việc càng thêm rắc rối, khó xử theo kiểu “đánh bùn sang ao”, người dân không ai chịu được”.

Thầy Bùi Dũng, Hiệu trưởng trường Bán trú cụm xã Trà Nam bức xúc: “Vì không có điện nên đợt thi học kỳ 2 vừa rồi, nhà trường phải đổi đề thi cho học sinh. Đó là môn Tin học, theo kế hoạch tổ chức cho học sinh thi thực hành trên máy vi tính nhưng không có điện nên đành chuyển qua... thi lý thuyết. Hơn nữa, mùa này ở vùng núi thường có mưa chiều, không có điện nên việc học của các em cũng ảnh hưởng không nhỏ”.

Theo Nghị định 68/2010/NĐ-CP (ngày 15/6/2010) quy định về xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực, thì kẻ xâm hại lưới điện không chỉ bị phạt hành chính mà còn phải bồi thường khôi phục lưới điện.

Trong khi, gười dân xung quanh đã cung cấp rõ ràng về việc một kiểm lâm viên cho phép cưa cây và gây nổ bình biến áp; vụ việc cũng đã được Công an huyện điều tra, nhưng điều làm nhiều người thắc mắc là tại sao tình tiết vụ việc đã rõ ràng, mà gần 3 tháng qua vẫn chưa thấy xử lý nghiêm.

Trả lời câu hỏi về trách nhiệm của ngành điện trong việc khắc phục sự cố, ông Lê Đức Anh, Giám đốc Điện lực Tiên Phước (đơn vị quản lý lưới điện nói trên) cho biết: “Diễn biến vụ việc có thể cho phép xác định rõ đối tượng xâm hại lưới điện. Tuy nhiên, xử lý như thế nào thì còn phải chờ kết luận của các cơ quan chức năng, ý kiến chỉ đạo của UBND huyện và Công ty Điện lực Quảng Nam. Hiện tại, chúng tôi chỉ “mượn điện” để cấp tạm cho dân, thời gian không được bao lâu”.

Thượng tá Huỳnh Ngọc Thành, Phó Trưởng Công an huyện Nam Trà My khẳng định: “Đối tượng xâm hại đến lưới điện làm nổ bình hạ thế đã có cơ quan chức năng khởi tố, xử lý theo quy định của pháp luật. Còn việc khắc phục bình hạ thế trước mắt là trách nhiệm của ngành điện Quảng Nam. Sự việc đã được Công an huyện thụ lý thì nên nhanh chóng sửa chữa nguồn điện để đảm bảo sinh hoạt, sản xuất của nhân dân theo hợp đồng mua bán điện đã cam kết”.

Bài và ảnh: Minh Kiệt - Thiên Lương

Đọc thêm