Kiểm tra các đơn vị quân đội tham gia bảo vệ Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên

(PLVN) - Chiều 25/2, Thượng tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị của các đơn vị quân đội tham gia bảo vệ Hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên. 
Thượng tướng Phan Văn Giang nghe chỉ huy Cục Tác chiến điện tử báo cáo kế hoạch tại thực địa.
Thượng tướng Phan Văn Giang nghe chỉ huy Cục Tác chiến điện tử báo cáo kế hoạch tại thực địa.

Để bảo vệ tuyệt đối an toàn cho Hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã giao nhiệm vụ cụ thể, lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các lực lượng chức năng xây dựng kế hoạch, phương án khoa học, chặt chẽ, tổ chức phối hợp, hiệp đồng cụ thể giữa các lực lượng, kiên quyết không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Trực tiếp đến địa điểm của Cục Tác chiến Điện tử, Binh chủng Đặc công, Binh chủng Thông tin liên lạc, Binh chủng Hóa học, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Bộ đội Biên phòng triển khai lực lượng, Thượng tướng Phan Văn Giang ghi nhận và biểu dương tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Đến nay, các đơn vị, các lực lượng đã triển khai xong đội hình đúng theo kế hoạch xác định; các phương án được hoàn thiện và thông qua cấp trên đúng quy định; vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT), thông tin liên lạc và mọi mặt hậu cần bảo đảm đều đầy đủ, thông suốt.

Với các phương án tác chiến đã xác định, Thượng tướng Phan Văn Giang yêu cầu chỉ huy các cấp phải nắm chắc tình hình, dự kiến được các tình huống và cách xử trí, đồng thời phổ biến, quán triệt, giao nhiệm vụ cụ thể tới từng tổ, từng người, từng hướng, từng mũi và từng lực lượng. Công tác hiệp đồng tác chiến giữa các đơn vị, các lực lượng, các quân binh chủng phải khoa học, chặt chẽ, thống nhất.

Kiểm tra VKTBKT của bộ đội, Thượng tướng Phan Văn Giang nhắc nhở chỉ huy các cấp phải rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm VKTBKT phát huy tốt công năng đồng thời sẵn sàng lượng dự phòng thay thế khi có tình huống nảy sinh. 

Trên các hướng, các mục tiêu quan trọng, Tổng Tham mưu trưởng yêu cầu lãnh đạo các đơn vị phải bổ sung lực lượng, phương tiện, tăng cường chỉ huy trực tiếp, đồng thời phát huy tốt vai trò của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì, người đứng đầu đơn vị...

Hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên diễn ra tại Thủ đô Hà Nội là sự kiện có ý nghĩa chính trị sâu sắc. Việc bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt, góp phần vào thành công của hội nghị cũng chính là thước đo trình độ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu của các đơn vị quân đội.

Thượng tướng Phan Văn Giang mong muốn và tin tưởng rằng cán bộ, chiến sĩ các đơn vị sẽ đoàn kết trên dưới, khắc phục mọi khó khăn, xác định rõ trách nhiệm, nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống.

Đọc thêm