Kiểm tra liên ngành về bồi thường nhà nước tại Tổng cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương

(PLVN) - Ngày 10/11, Đoàn Kiểm tra liên ngành do ông Nguyễn Văn Bốn, Cục trưởng Cục Bồi thường nhà nước (Bộ Tư pháp) làm Trưởng đoàn, ông Trần Việt Hưng, Phó Cục trưởng làm Phó Trưởng đoàn đã thực hiện kiểm tra công tác bồi thường nhà nước tại Tổng cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương.
Toàn cảnh buổi kiểm tra.
Toàn cảnh buổi kiểm tra.

Thành viên đoàn kiểm tra là các đại diện của các cơ quan: Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật - Bộ Tư pháp và một số công chức thuộc Cục Bồi thường nhà nước.

Về phía Tổng cục Quản lý Thị trường có đồng chí Chu Thị Thu Hương, Phó Tổng cục trưởng chủ trì làm việc với Đoàn Kiểm tra. Thành phần tham gia gồm đại diện lãnh đạo các cơ quan đơn vị thuộc Tổng cục quản lý thị trường: Vụ Chính sách – Pháp chế, Vụ Thanh tra – Kiểm tra, Vụ Tổng hợp - Kế hoạch – Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ và một số Cục quản lý thị trường có phát sinh vụ việc yêu cầu bồi thường.

Tại buổi kiểm tra, Lãnh đạo Vụ Chính sách – Pháp chế đã báo cáo về kết quả công tác bồi thường nhà nước mà Tổng cục quản lý thị trường đã thực hiện từ khi Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 có hiệu lực thi hành. Theo đó, Tổng cục Quản lý thị trường luôn xác định bồi thường của nhà nước là một trong những chủ trương, chính sách tiến bộ nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công vụ, giải quyết yêu cầu về quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Vì vậy, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn luôn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành. Do đó, trong 05 năm triển khai thi hành Luật trong ngành quản lý thị trường đã đạt được những kết quả nhất định, số lượng các vụ việc phát sinh yêu cầu bồi thường trong ngành không nhiều.

Ngoài ra, tại buổi kiểm tra, đại diện các đơn vị thuộc Tổng cục quản lý thị trường và các Cục quản lý thị trường tham dự cuộc họp cũng đã báo cáo về các vụ việc phát sinh, những khó khăn, vướng mắc mà các cơ quan, đơn vị gặp phải trong quá trình tổ chức thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và đề xuất, kiến nghị với Đoàn kiểm tra một số nội dung nhằm tổ chức thực hiện tốt hơn công tác bồi thường nhà nước trong thời gian tới.

Trưởng đoàn và các thành viên Đoàn kiểm tra cũng đã chia sẻ, giải đáp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của Tổng cục Quản lý thị trường và các Cục Quản lý thị trường địa phương, đồng thời hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ để các cơ quan này thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ công tác bồi thường nhà nước trong thời gian tới.

Đoàn kiểm tra ghi nhận các ý kiến các đề xuất, kiến nghị của các cơ quan, trên cơ sở đó, Bộ Tư pháp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao sẽ tiếp tục chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan giải quyết theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với các kiến nghị của các cơ quan.

Kết thúc buổi kiểm tra, Cục trưởng Nguyễn Văn Bốn - Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá cao sự chuẩn bị của Tổng cục Quản lý thị trường phục vụ cho buổi làm việc, ghi nhận những kết quả Tổng cục Quản lý thị trường và các cơ quan quản lý thị trường nói chung đã đạt được trong công tác bồi thường nhà nước. Đồng thời đề nghị lãnh đạo Tổng cục Quản lý thị trường tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các cơ quan Quản lý thị trường ở địa phương nâng cao nhận thức, phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước, theo dõi, đôn đốc giải quyết dứt điểm các vụ việc yêu cầu bồi thường khi phát sinh.

Phát biểu đáp từ, đồng chí Chu Thị Thu Hương, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường cảm ơn sự chia sẻ, góp ý, hướng dẫn của Đoàn kiểm tra. Tổng cục Quản lý thị trường sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác bồi thường nhà nước trong thời gian tới.

Đọc thêm