Kiên Giang - Kampot sơ kết hợp tác 2 năm ký hợp tác

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 25/3, UBND tỉnh Kiên Giang đã tổ chức Hội nghị sơ kết hợp tác 2 năm (2022 - 2023) ký kết hợp tác và đề ra phương hướng hợp tác trong thời gian tới giữa tỉnh Kiên Giang, Việt Nam và tỉnh Kampot, Vương quốc Campuchia.
Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang (bên phải) và lãnh đạo tỉnh Kampot (bên trái) đồng chủ trì hội nghị.
Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang (bên phải) và lãnh đạo tỉnh Kampot (bên trái) đồng chủ trì hội nghị.

Ông Nguyễn Thanh Nhàn – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang và bà You Sokun (You So-kun) - Phó Tỉnh trưởng tỉnh Kampot - Vương quốc Campuchia, Trưởng đoàn đồng chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, bà You Sokun (You So-kun) - Phó Tỉnh trưởng tỉnh Kampot gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến lãnh đạo tỉnh Kiên Giang đã tổ chức Hội nghị này và bày tỏ lòng biết ơn, tình yêu thương, tình hữu nghị.

Bà You Sokun - Phó Tỉnh trưởng tỉnh Kampot khẳng định, đây là dịp quan trọng, nhằm đánh giá kết quả và những thành tựu đã đạt được trong 2 năm qua về những cam kết, chính sách của Chính phủ 2 nước Việt nam - Campuchia nói chung và tỉnh Kiên Giang và Kampot nói riêng. Qua đó, tiếp tục thực hiện tốt và hiệu quả trong công tác phối hợp của lực lượng vũ trang bảo vệ an ninh biên giới trên bộ và trên biển cũng như các lịch vực khác mang lại sự thịnh vượng cho nhân dân.

Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang và tỉnh Kampot thực hiện ký kết tại Hội nghị.

Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang và tỉnh Kampot thực hiện ký kết tại Hội nghị.

Trong giai đoạn 2022 - 2023, tỉnh Kiên Giang và tỉnh Kampot đã ký kết hợp tác về bảo vệ an ninh biên giới và phòng chống tội phạm, thương mại, du lịch, năng lượng điện, đối ngoại nhân dân. Nổi bật nhất là công tác phân giới cắm mốc và tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia. Với nỗ lực, chỉ đạo của chính quyền hai tỉnh, công tác phối hợp đã đạt những kết quả rất đáng khích lệ trong bảo vệ an ninh vùng biển và biên giới bộ. Đồng thời, lĩnh vực kinh tế thương mại được tăng cường, giao lưu văn hóa - xã hội và quan hệ đối ngoại ngày càng được củng cố và phát triển bền vững.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn nhấn mạnh: Hai tỉnh Kiên Giang và Kampot sẽ đạt được những kết quả cao hơn trong chương trình hợp tác trong thời gian tới. Đặc biệt, các lực lượng vũ trang hai bên cần tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong bảo vệ an ninh trật tự tuyến biên giới biển và vùng biển, cùng nhau phòng, chống các loại tội phạm và tiếp tục phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã hy sinh trong thời kỳ chiến tranh tại Campuchia trên địa bàn tỉnh Kampot.

Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang khẳng định củng cố, tăng cường hợp tác và phát triển toàn diện với tỉnh Kampot trên các lĩnh vực theo chủ trương của Chính phủ 2 nước Việt Nam - Campuchia đã ký kết, với phương châm “láng giềng tốt, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”. Bên cạnh đó, lãnh đạo 2 tỉnh sẽ hợp tác chặt chẽ cùng chỉ đạo các ngành, các cấp nỗ lực thực hiện tốt các nội dung văn bản ký kết. Qua đó, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội; đảm bảo sự ổn định của mỗi tỉnh; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân tỉnh Kiên Giang và tỉnh Kampot.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn trao tặng bà You Sokun Phó Tỉnh trưởng tỉnh Kampot bình gốm sứ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn trao tặng bà You Sokun Phó Tỉnh trưởng tỉnh Kampot bình gốm sứ.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang yêu cầu các lực lượng vũ trang 2 bên tăng cường hợp tác chặt chẽ, hiệu quả. Hai bên khẳng định kiên quyết không cho bất cứ cá nhân, tổ chức nào sử dụng lãnh thổ của phía bên này để chống phá phía bên kia, cùng nhau giữ vững môi trường hòa bình, ổn định an ninh khu vực biên giới bộ, vùng biển, giữ vững mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống lâu đời của 2 nước và 2 dân tộc.

Nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnăm Thmây của Vương quốc Campuchia, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn, thay mặt Lãnh đạo tỉnh Kiên giang gửi lời chúc Bà You Sokun và các thành viên trong đoàn đại biểu tỉnh Kampot và Nhân dân tỉnh Kampot dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng. Chúc tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Campuchia đời đời bền vững.

Đọc thêm