Kiên Giang: Tín dụng chính sách tạo đà phát triển kinh tế bền vững

(PLVN) -  Trở lại Kiên Giang, Đoàn công tác do Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Dương Quyết Thắng làm Trưởng đoàn không khỏi cảm phục trước sự “thay da đổi thịt” từng ngày của mảnh đất cực Tây Nam Tổ quốc. Khát vọng trở thành tỉnh giàu mạnh toàn diện, đóng vai trò quan trọng trong tổng thể chiến lược kinh tế biển của cả nước đang được hiện thực hóa trên thành phố biển Rạch Giá sôi động, hiện đại; thiên đường du lịch Phú Quốc, đặc khu kinh tế Hà Tiên...
Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng (áo trắng, ngồi giữa) trò chuyện với Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn ở phường Dương Đông, TP Phú Quốc. Ảnh: VH
Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng (áo trắng, ngồi giữa) trò chuyện với Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn ở phường Dương Đông, TP Phú Quốc. Ảnh: VH

Kinh tế Kiên Giang phát triển không chỉ theo chiều rộng mà cả chiều sâu với việc “không để ai bị bỏ lại phía sau” cùng các chương trình tái cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, du lịch lồng ghép cùng các chương trình tín dụng chính sách xã hội trong hơn 20 năm qua.

Trong bối cảnh kinh tế của tỉnh Kiên Giang phát triển nhanh, để thu hẹp khoảng cách thu nhập giữa các tầng lớp dân cư, tạo đà cho tỉnh phát triển bền vững, trong hơn 20 năm qua, chi nhánh NHCSXH tỉnh Kiên Giang đã tham mưu cho chính quyền địa phương gia tăng nguồn vốn ngày càng đáp ứng được tốt hơn nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Cơ cấu nguồn vốn có sự chuyển dịch từ nguồn vốn Trung ương sang nguồn vốn địa phương, nhất là sự tăng lên đáng kể của nguồn vốn ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, thành phố ủy thác sang NHCSXH để bổ sung cho vay.

Qua đó, thể hiện sự quan tâm, vào cuộc quyết liệt của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong triển khai các chương trình tín dụng chính sách xã hội. Đặc biệt, kể từ khi Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, UBND tỉnh, huyện, thành phố cân đối ủy thác sang NHCSXH đạt hơn 376,1 tỷ đồng. Riêng từ đầu năm 2023 đến nay, tăng hơn 51,4 tỷ đồng so với đầu năm đạt 114,37% kế hoạch giao, từ đó, nâng tổng nguồn vốn tín dụng đến ngày 12/4/2023 là trên 5.028 tỷ đồng, tăng trên 235,1 tỷ đồng so với đầu năm. Đây là nền tảng để NHCSXH triển khai rộng rãi có hiệu quả 21 chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn.

Trong 20 năm qua, nguồn vốn chính sách trên địa bàn tỉnh Kiên Giang góp phần giúp cho trên 89 nghìn hộ thoát nghèo, giải quyết việc làm cho trên 158 nghìn lao động; hỗ trợ trên 2 nghìn người lao động được vay vốn đi làm việc ở nước ngoài; xây dựng trên 252 nghìn công trình vệ sinh và nước sạch; hỗ trợ trên 60 nghìn HSSV được tiếp bước vào các trường đại học, cao đẳng; xây dựng trên 23 nghìn căn nhà cho hộ nghèo và xây dựng trên 100 căn nhà cho hộ gia đình có thu nhập thấp. Vốn tín dụng chính sách đã góp phần tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển SXKD, ổn định đời sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Trong chương trình khảo sát thực tế, Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng ghi nhận những thành tích mà chi nhánh NHCSXH tỉnh Kiên Giang triển khai trong những năm qua góp phần hạn chế tình trạng “tín dụng đen” trên địa bàn, đặc biệt ở khu vực nông thôn, giúp cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác có điều kiện tự lực vươn lên, được làm quen với việc vay, trả nợ ngân hàng, do đó, đã từng bước thay đổi cơ bản nhận thức, giúp hộ vay sử dụng vốn có hiệu quả, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống, thu hẹp khoảng cách giàu - nghèo.

Từ đó, để nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội đưa nguồn vốn này trở thành một công cụ hữu hiệu của Đảng, chính phủ trợ giúp người nghèo vươn lên phát triển kinh tế, làm giàu, Tổng Giám đốc đề nghị chi nhánh NHCSXH tỉnh Kiên Giang tiếp tục bám sát, tranh thủ sự quan tâm, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương về thực hiện các chính sách về bảo đảm an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững để cụ thể hoá vào chương trình, kế hoạch hoạt động của chi nhánh và tham mưu, phối hợp, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả.

Bên cạnh đó, tập trung huy động các nguồn lực, huy động vốn, tăng trưởng nguồn vốn tín dụng chính sách; quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp củng cố nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng tín dụng nhằm góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế bền vững đưa tỉnh Kiên Giang “trở thành tỉnh phát triển mạnh về kinh tế biển trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long, theo hướng bền vững, an ninh, an toàn”.

Đọc thêm