Kiên Giang trao đổi kinh nghiệm về nông - lâm - ngư nghiệp với tỉnh Preah Sihanouk - Campuchia

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chiều ngày 13/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lê Quốc Anh đón tiếp Đoàn công tác của tỉnh Preah Sihanouk - Vương quốc Campuchia do Ngài Kong Vitanak - Phó Tỉnh trưởng làm Trưởng đoàn sang thăm, trao đổi kinh nghiệm về nông - lâm - ngư nghiệp.

Phát biểu tại buổi đón tiếp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lê Quốc Anh thông tin đến đoàn công tác về thế mạnh nông, lâm nghiệp của Kiên Giang. Cụ thể, về tài nguyên thủy sản, Kiên Giang có ngư trường rộng trên 63.000 km2, với trữ lượng khai thác cá, tôm khoảng 500.000 tấn/năm. Về sản xuất nông nghiệp, Kiên Giang có diện tích đất nông nghiệp trên 460 ngàn ha, trong đó sản lượng lúa hàng năm khoảng 4,4 triệu tấn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cho biết, trong hợp tác với Vương quốc Campuchia, đến nay Kiên Giang đã ký kết và thực hiện hợp tác với 5 tỉnh, thành phố của Vương quốc Campuchia gồm Kep, Kampot, Preah Sihanouk, Koh Kong và thủ đô Phnom Penh trên hầu hết các lĩnh vực.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lê Quốc Anh phát biểu tại buổi đón tiếp

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lê Quốc Anh phát biểu tại buổi đón tiếp

Kim ngạch xuất, nhập khẩu tại các cửa khẩu quốc tế Hà Tiên - Preak Chak và cửa khẩu quốc gia Giang Thành - Ton Hon bình quân đạt trên 178 triệu đô la Mỹ, với các mặt hàng giao thương gồm thực phẩm và nông sản. Trong đó, Kiên Giang nhập khẩu các mặt hàng nông sản của Camphuchia như xoài, lúa, đường tinh luyện,…

Đối với lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản: Thời gian qua, hai bên đã chỉ đạo lực lượng chức năng mỗi bên thường xuyên kiểm tra các hoạt động khai thác thủy sản vùng nước lịch sử Việt Nam - Campuchia nhằm bảo vệ nguồn lợi thủy sản, hệ sinh thái biển, thảm cỏ biển, san hô và các loài động thực vật quý hiếm có nguy cơ tiệt chủng: cá heo, bò biển, hải mã, rùa biển..., góp phần phục hồi, phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản của hai tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lê Quốc Anh trao tặng Ngài Kong Vitanak - Phó Tỉnh trưởng tỉnh Preah Sihanouk sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lê Quốc Anh trao tặng Ngài Kong Vitanak - Phó Tỉnh trưởng tỉnh Preah Sihanouk sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lê Quốc Anh nhấn mạnh: Thời gian tới, tỉnh Kiên Giang nói chung và cơ quan hữu quan trong lĩnh vực nông nghiệp thủy sản nói riêng vẫn tiếp tục quan tâm, thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác cùng phát triển tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của 2 bên, nhất là tiếp tục củng cố, duy trì thực hiện hiệu quả văn bản ký kết hợp tác giữa 2 tỉnh theo phương châm “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”.

Ngài Kong Vitanak - Phó Tỉnh trưởng tỉnh Preah Sihanouk bày tỏ vui mừng và trân trọng cảm ơn lãnh đạo tỉnh Kiên Giang đã có buổi tiếp trọng thể, hỗ trợ đoàn trong chuyến sang thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm về nông - lâm - ngư nghiệp tại tỉnh Kiên Giang. Đối với tỉnh Preah Sihanouk cũng có ngành nông nghiệp phát triển tương xứng, thời gian qua 2 tỉnh đã có nhiều ký kết trên các lĩnh vực. Đặc biệt là lĩnh vực bảo vệ an ninh biển, và quy tập hài cốt liệt sĩ, văn hóa xã hội.

Tỉnh đang quan tâm đến lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp và hy vọng sẽ có bước tiến trong hợp tác giữa 2 bên trên lĩnh vực này. Sau chuyến công tác, tỉnh Preah Sihanouk mong muốn học hỏi thêm nhiều lĩnh vực phát triển kinh tế về trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản tại Kiên Giang.

Đoàn công tác tỉnh Preah Sihanouk - Vương quốc Campuchia chụp hình lưu niệm với Lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành có liên quan.

Đoàn công tác tỉnh Preah Sihanouk - Vương quốc Campuchia chụp hình lưu niệm với Lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành có liên quan.

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lê Quốc Anh trao tặng Ngài Kong Vitanak - Phó Tỉnh trưởng tỉnh Preah Sihanouk sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Sau buổi làm việc, đoàn công tác của tỉnh Preah Sihanouk, Vương quốc Campuchia sẽ tham quan thực tế mô hình trồng cây xanh đô thị tại xã Long Thạnh, huyện Giồng Riềng; tham quan mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng tập ấp Bình Phong, xã Vĩnh Bình Nam, huyện Vĩnh Thuận; tham quan trại giống nông - lâm - ngư nghiệp tại ấp Công Sự, xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng, trại nuôi tôm của Công ty Cổ phần thủy sản NTSF tại ấp Tà Săng, xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương; tham quan Trại chăn nuôi heo của ông Nguyễn Thanh Hải, ở ấp Tân Tiến, xã Tân Khánh Hòa, huyện Giang Thành.

Đọc thêm