Kiến nghị có cơ chế hợp tác công - tư trong lĩnh vực y tế

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Sở Y tế TP HCM muốn có cơ chế cho tư nhân tham gia xây dựng BV công, thu hút bác sĩ, điều dưỡng người nước ngoài về làm việc. Nội dung được Sở kiến nghị đưa vào nghị quyết mới về cơ chế, chính sách thí điểm tạo động lực phát triển TP HCM (thay Nghị quyết 54) trong công văn gửi Sở KH&ĐT mới đây.
Tại TP HCM, đã có một số mô hình hợp tác công - tư trong y tế như giữa BV Nhân dân 115 và BV Gia An 115.
Tại TP HCM, đã có một số mô hình hợp tác công - tư trong y tế như giữa BV Nhân dân 115 và BV Gia An 115.

Cụ thể, Sở Y tế đề xuất TP HCM được quy định cơ chế, chính sách để triển khai hợp tác công - tư trong lĩnh vực y tế. TP có thể huy động tư nhân xây dựng cơ sở 2 của các BV đa khoa, chuyên khoa tuyến cuối của TP, còn BV công cung cấp nhân sự chuyên môn và thương hiệu BV.

Giải pháp này được cho là vừa giúp giảm tải, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, vừa tạo thêm nguồn thu cho BV công và giữ chân bác sĩ trong điều kiện ngân sách còn hạn hẹp.

Bên cạnh đó, Sở Y tế muốn TP được trao cơ chế để có thể giao đất cho hệ thống y tế tư nhân tham gia xây BV mới với quy mô 300 - 500 giường. Đặc biệt ưu tiên chuyên khoa đang quá tải ở BV công như chấn thương chỉnh hình, ung bướu, tim mạch, thần kinh, mắt, tai mũi họng...

Sở Y tế cũng đề nghị nghiên cứu cơ chế cho TP thu hút nhân lực chuyên môn (bác sĩ, điều dưỡng) từ nước ngoài để khám, chữa bệnh. Mô hình tương tự đã được thực hiện tại một nước Trung Đông, trong đó tư nhân xây BV, còn nhân viên chuyên môn được mời từ châu Mỹ đến làm việc.

Các đề xuất trên được đưa ra trong bối cảnh nhiều BV đa khoa, chuyên khoa của TP HCM khó khăn trong phát triển kỹ thuật chuyên sâu do cơ sở hạ tầng chật hẹp, xuống cấp, thiếu kinh phí, số nhân viên y tế nghỉ việc tăng.

TP hiện có 128 BV với 42 giường bệnh/10.000 dân, cao hơn trung bình cả nước là 30,5. Tuy nhiên, Sở Y tế đánh giá chỉ tiêu giường bệnh trên 10.000 dân còn thấp hơn nhiều so với nhu cầu cũng như tiêu chuẩn của các nước phát triển. Đây cũng là cơ chế cần thiết để TP thực hiện mục tiêu trở thành trung tâm chăm sóc sức khoẻ khu vực ASEAN như nhiệm vụ mà Nghị quyết 31 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển đến 2030, tầm nhìn 2045 của Bộ Chính trị đặt ra.

Những năm qua, thực hiện chủ trương xã hội hóa dịch vụ y tế, mạng lưới y tế tư nhân ngày càng phát triển. Riêng TP HCM hiện có 64 BV tư, nhiều hơn 16% so với BV công và 6.438 phòng khám đa khoa, chuyên khoa.

TP HCM đang hoàn thiện nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 54 về cơ chế đặc thù để kịp trình Quốc hội trong kỳ họp tháng 5 tới. Nghị quyết mới đề xuất hơn 50 nội dung trên nhiều lĩnh vực, trong đó có cơ chế để xã hội hoá ngành Y tế, Giáo dục, Văn hoá - Thể thao nhằm giúp TP phát triển đột phá.

Theo Sở Y tế, đề án “Hình thành Trung tâm tầm soát và chẩn đoán sớm bằng công nghệ cao” cũng cần kêu gọi tư nhân tham gia đầu tư để sớm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ của người dân trong khu vực. Ngoài ra, theo nhu cầu phát triển xã hội, TP HCM cũng cần xây dựng thêm nhiều khu dưỡng lão phức hợp chăm sóc điều trị cho người cao tuổi, những trung tâm phục hồi chức năng bằng công nghệ cao…

Đọc thêm