Kiều bào hiến kế xây dựng đất nước phồn vinh, tươi đẹp

(PLVN) - Tối 21/8, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN), Bộ Ngoại giao, tổ chức Chương trình Gala dinner chào đón Hội nghị NVNONN toàn thế giới lần thứ tư” và “Diễn đàn Trí thức và chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài” (Hội nghị và Diễn đàn).
Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn phát biểu tại Gala.
Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn phát biểu tại Gala.

Nhiệt liệt chào mừng hơn 400 đại biểu kiều bào từ hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ có mặt ở Thủ đô Hà Nội tham dự Hội nghị và Diễn đàn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, Hội nghị và Diễn đàn là sự kiện ý nghĩa đối với NVNONN cũng như toàn dân tộc.

Đây không chỉ là dịp gặp gỡ, hội ngộ, trùng phùng của những người con đất Việt từ khắp nơi trên thế giới mà còn là diễn đàn để bà con cùng hiến kế xây dựng đất nước, thực hiện khát vọng xây dựng cộng đồng NVNONN vững mạnh và đoàn kết, xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, tươi đẹp.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao vui mừng nhận thấy, trong thời gian qua, cộng đồng NVNONN ngày càng phát triển lớn mạnh.

Bộ trưởng cho biết, trong các chuyến công tác nước ngoài, ông rất tự hào bởi chính quyền các nước đều đánh giá cao sự cần cù, chăm chỉ và những đóng góp rất tích cực của bà con đối với xã hội các nước sở tại.

Đến mỗi mảnh đất, được gặp gỡ, được lắng nghe những chia sẻ của bà con, Bộ trưởng đều thấy rất xúc động về ý chí và nỗ lực vươn lên của bà con.

“Bằng trí tuệ và bản lĩnh, sự lao động cần cù và tinh thần vượt khó và cách ứng xử hài hòa cùng truyền thống văn hóa tốt đẹp, cộng đồng ta đã dần dần khẳng định được vị thế và định vị vững chắc trong xã hội sở tại. Ở nhiều nơi trên thế giới, chúng ta tự hào khi ngày càng có thêm nhiều người Việt là chính trị gia, nhà khoa học, doanh nhân, văn nghệ sỹ có tiếng, được xã hội và cộng đồng nể trọng”, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nhấn mạnh.

Chúc mừng những thành công và trân trọng cảm ơn bà con đã có nhiều đóng góp cho quê hương, đất nước, góp phần làm rạng danh Tổ quốc, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định, Đảng và Nhà nước, trực tiếp là Bộ Ngoại giao, luôn quan tâm, chăm lo cộng đồng NVNONN.

Những chủ trương, chính sách đều được ban hành trên tinh thần coi bà con là “bộ phận không tách rời” của cộng đồng dân tộc Việt Nam.

Trong suốt 20 năm qua kể từ khi Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác NVNONN được ban hành, rất nhiều chương trình, hoạt động có ý nghĩa như Xuân Quê hương, Đoàn kiều bào dự Giỗ Tổ Hùng vương, thăm quân dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1, Trại hè Việt Nam, Ngày Tôn vinh tiếng Việt… đã được Bộ Ngoại giao tổ chức, đưa các thế hệ người Việt xa quê trở về Tổ quốc, góp phần vun đắp tình cảm với quê hương, từ đó thổi bùng khát khao được cống hiến và chung tay góp sức cho sự phát triển của đất nước.

Đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Ủy ban Nhà nước về NVNONN (tiền thân là Ban Việt kiều Trung ương), Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cho biết, trong chặng đường 65 năm lịch sử vừa qua, Ủy ban đã trở thành mái nhà chung, là địa chỉ tin cậy của bà con kiều bào và là cầu nối đưa đồng bào ở nước ngoài về gần với trong nước, góp phần thúc đẩy sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc.

Nhấn mạnh tinh thần “đi để trở về”, theo Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn, bà con ta dù ra đi với bất kỳ lý do, hoàn cảnh nào nhưng từ sâu thẳm trái tim vẫn luôn hướng về cố hương, luôn khát khao trở về nguồn cội. Tổ quốc luôn mở rộng vòng tay đón những người con xa xứ trở về, mong muốn được chung tay, gánh vác việc nước.

Với tinh thần đó, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn mong bà con tiếp tục phát huy truyền thống tương thân, tương ái, tuân thủ pháp luật và hội nhập tích cực, đóng góp cho sự phát triển của sở tại, đoàn kết cộng đồng cùng nhau phát triển, đồng thời giữ gìn bản sắc dân tộc và tiếng Việt, hướng về đất nước, tiếp tục đóng góp tâm huyết, trí, lực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh đó, Ủy ban Nhà nước về NVNONN sẽ tiếp tục chung vai sát cánh với cộng đồng 6 triệu đồng bào ta ở nước ngoài, xứng đáng là mái nhà chung thắm tình đồng bào.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về NVNONN Lê Thị Thu Hằng đã chứng kiến lễ ký kết 10 Biên bản ghi nhớ và Thỏa thuận hợp tác trong khuôn khổ diễn ra Hội nghị và Diễn đàn năm 2024.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã chứng kiến lễ ký kết 10 Biên bản ghi nhớ và Thỏa thuận hợp tác trong khuôn khổ diễn ra Hội nghị và Diễn đàn năm 2024.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã chứng kiến lễ ký kết 10 Biên bản ghi nhớ và Thỏa thuận hợp tác trong khuôn khổ diễn ra Hội nghị và Diễn đàn năm 2024.

Hội nghị NVNONN toàn thế giới lần thứ tư, Diễn đàn Trí thức và chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài năm 2024 với chủ đề “NVNONN chung tay hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước” diễn ra từ ngày 21-24/8, tại TP Hà Nội.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về NVNONN cho biết, Hội nghị và Diễn đàn có ý nghĩa vô cùng quan trọng, trước hết nhằm tiếp tục đẩy mạnh triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng XIII, Nghị quyết số 36-NQ/TW về công tác đối với NVNONN, Chỉ thị 45/CT-TW năm 2015 tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW về công tác đối với NVNONN trong tình hình mới, Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác NVNONN trong tình hình mới, từ đó thúc đẩy hơn nữa công tác chăm lo, hỗ trợ kiều bào.

Mục đích hàng đầu của sự kiện lần này là tạo ra một diễn đàn với không gian mở để kiều bào trên khắp thế giới có cơ hội gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ ý tưởng và đóng góp càng nhiều càng tốt vào quá trình phát triển đất nước. Đây không chỉ là nơi lắng nghe các ý kiến tâm huyết từ cộng đồng NVNONN mà còn là cơ hội để các cơ quan trong nước thu nhận những ý kiến, đề xuất quý báu, phục vụ cho công tác hoạch định chính sách và xây dựng chiến lược phát triển bền vững trong thời gian tới.

Sự kiện lần này cũng là dịp để nhìn lại chặng đường 20 năm triển khai Nghị quyết 36-NQ/TW và 3 năm thực hiện Kết luận 12-KL/TW trong tình hình mới; qua đó,có cơ hội đánh giá kết quả đã đạt được, đồng thời nhận diện những thách thức, cơ hội mới trong bối cảnh thế giới và khu vực đang có nhiều biến động.

Theo Thứ trưởng, chương trình nhận được sự quan tâm và đăng ký tham gia của hơn 500 đại biểu từ 43 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là một con số ấn tượng, vượt dự kiến ban đầu, thể hiện sự quan tâm sâu sắc và trách nhiệm của kiều bào đối với sự kiện này. Sự tham gia nhiệt tình này không chỉ cho thấy tầm quan trọng của sự kiện đối với cộng đồng NVNONN mà còn khẳng định vai trò của kiều bào trong đóng góp cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Đọc thêm