Kim Soo Hyun nhận cát-sê hơn 236 tỷ đồng khi đóng “Queen of Tears”?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Công ty sản xuất “Queen of Tears” (Nữ hoàng nước mắt) phủ nhận thông tin liên quan đến mức lương “khủng” Kim Soo Hyun nhận được cho 16 tập phim.

Ngày 26/3, truyền thông Hàn Quốc đưa tin Kim Soo Hyun nhận được cát-sê 800 triệu won (14,7 tỷ đồng) cho mỗi tập phim “Queen of Tears”. Vì phim dài 16 tập nên tài tử được dự đoán đã nhận khoảng 12,8 tỷ won (hơn 236 tỷ đồng). Con số này tương đương với 1/3 chi phí sản xuất - khoảng 40 tỷ won (739 tỷ đồng) của phim.

Tuy nhiên, sau đó, Studio Dragon - công ty sản xuất phim “Queen of Tears” của tvN đã phủ nhận thông tin này và nhấn mạnh: “Việc Kim Soo Hyun nhận 800 triệu won tiền cát-sê cho mỗi tập là hoàn toàn sai sự thật. Nó khác xa so với thực tế”.

Dù vậy, tính đến hiện tại, Kim Soo Hyun vẫn là tài tử có cát-sê cao nhất Hàn Quốc. Anh được tiết lộ nhận về 500 triệu won (9,2 tỷ đồng) cho một tập phim “One Ordinary Day” (Một ngày nọ, 2021).

Nhà sản xuất “Queen of Tears” phủ nhận Kim Soo Hyun nhận cát-sê 800 triệu won/tập phim. Ảnh: tvN

Nhà sản xuất “Queen of Tears” phủ nhận Kim Soo Hyun nhận cát-sê 800 triệu won/tập phim. Ảnh: tvN

Trong khi đó, “Queen of Tears” được chắp bút bởi biên kịch Park Ji Eun - người từng tạo nên thành công của phim “Hậu trường giải trí”, “Vì sao đưa anh tới”, “Hạ cánh nơi anh”...

Chuyện phim xoay quanh chuyện tình của Hong Hae In (Kim Ji Won) - nữ thừa kế thế hệ thứ 3 của tập đoàn Queen Group và Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun), luật sư - hiện là giám đốc pháp lý của Queens.

Cả hai quen nhau khi Hae In giấu danh tính làm thực tập sinh tại công ty của Queen Group. Vượt qua mọi rào cản gia đình, định kiến, địa vị, Hyun Woo và Hae In có một “hôn lễ thế kỷ”.

Tuy nhiên, mọi thứ không như mơ. Cuộc sống hôn nhân của họ dần đi vào bế tắc. Mỗi ngày trôi qua với Hyun Woo như trong địa ngục. Khi quyết định sẽ ly hôn, Hyun Woo phát hiện vợ mắc bệnh nan y.

Tác phẩm hài lãng mạn đang gây sốt trên toàn cầu. Ảnh: tvN

Tác phẩm hài lãng mạn đang gây sốt trên toàn cầu. Ảnh: tvN

Ngay khi mới lên sóng, “Queen of Tears” đã thu hút sự yêu thích của khán giả nhờ diễn xuất ăn ý của hai diễn viên chính cùng cốt truyện mới mẻ, đi ngược công thức hài lãng mạn thường thấy của phim Hàn.

Ngoài ra, phim có nhiều cảnh châm biếm giới nhà giàu, hay phê phán chế độ gia trưởng tại nước này, như trong cảnh phim “có một không hai” khi các con rể/cháu rể nhà họ Hong phải đeo tạp dề, chuẩn bị đồ ăn cho đám giỗ của gia đình vợ.

Cùng với đó, kể từ khi lên sóng, “Queen of Tears” 2 tuần liên tiếp chiếm vị trí số 1 trong danh sách phim truyền hình gây tiếng vang nhất tuần của Good Data Corporation. Tập mới nhất của bộ phim cũng đạt tỷ suất người xem cao nhất là 14,1%, đánh dấu kỷ lục cá nhân mới.

Đọc thêm