Kinh nghiệm tiếp xúc, trao đổi với người bị buộc tội, bị hại là người dưới 18 tuổi

(PLVN) -Là chủ đề của buổi hội thảo do Học viện Tư pháp - Bộ Tư pháp và Quỹ Hợp tác quốc tế về pháp luật Đức phối hợp tổ chức ngày 10/12/2019 trong khuôn khổ thực hiện Chương trình hợp tác 3 năm đối thoại nhà nước pháp quyền giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp và bảo vệ người tiêu dùng Cộng hòa Liên bang Đức. 
Kinh nghiệm tiếp xúc,  trao đổi với người bị buộc tội,  bị hại là người dưới 18 tuổi

Liên quan đến hoạt động bảo vệ trẻ em nói riêng và người dưới 18 tuổi nói chung, Việt Nam là quốc gia thứ hai trên thế giới,  là quốc gia đầu tiên của châu Á phê chuẩn Công ước về quyền trẻ em.  Nhiều quy định nhằm bảo vệ quyền trẻ em cũng được ghi nhận trong Hiến pháp Việt Nam và nhiều VBQPPL liên quan và mới đây nhất là 

Nghị quyết 06/2019 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC về tố tụng trong các vụ án xâm hại tình dục liên quan đến người dưới 18 tuổi.

Có thể nói,  trong thực tiễn hoạt động tố tụng, theo quy định của pháp luật hiện hành,  người dưới 18 tuổi tham gia tố tụng chủ yếu ở hai tư cách: là người bị buộc tội hoặc người bị hành vi phạm tội xâm hại.  Do vậy,  quá trình tham gia tố tụng các vụ án về người dưới 18 tuổi đòi hỏi kỹ năng của luật sư phải có tính đặc thù,  vừa tuân thủ pháp luật,  vừa phù hợp đặc điểm riêng biệt của lứa tuổi này. 

 

Phát biểu khai mạc hội thảo,  ông Trương Thế Côn - Phó Giám đốc Học viện Tư pháp nhấn mạnh,  Học viện với vai trò đào tạo luật sư mong muốn qua hội thảo này sẽ cung cấp được các kinh nghiệm hiệu quả để giúp các luật sư đang và sẽ hành nghề có kỹ năng tốt trong việc bào chữa,  bảo vệ cho người bị buộc tội,  bị hại là người dưới 18 tuổi.  

Về phía Quỹ hợp tác quốc tế về pháp luật Đức,  bà Angela Schmeink khẳng định trong khuôn khổ hợp tác vì nhà nước pháp quyền giữa Việt Nam và Đức,  các chuyên gia pháp luật Đức luôn mong muông và nỗ lực đóng góp vào quá trình cải cách tư pháp ở Việt Nam thông qua các vấn đề pháp luật cụ thể.  

Ngày mai 11/12/2019, hội thảo về " Kinh nghiệm của luật sư khi bảo vệ cho bị hại là nạn nhân trong vụ án về bạo lực gia đình" sẽ tiếp tục diễn ra tại Học viện với sự tham gia của các chuyên gia pháp luật Việt Nam và Đức.  

Đọc thêm