Kinh tế nông nghiệp vẫn là 'trụ đỡ' của Trà Vinh

(PLVN) - Làm việc với tỉnh Trà Vinh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, nông nghiệp hiện vẫn là trụ đỡ của tỉnh Trà Vinh nên Trà Vinh cần coi đây là trọng tâm phát triển.
Chủ tịch Quốc hội làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh.
Chủ tịch Quốc hội làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh.

Sáng 29/4, trong khuôn khổ ngày lễ Kỷ niệm hình thành và phát triển vùng đất Long Hồ Dinh xưa kia, nay là Vĩnh Long và Trà Vinh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng với điều kiện phát triển hiện nay, nông nghiệp vẫn là trụ đỡ của Trà Vinh. Lao động nông nghiệp, cư dân nông thôn vẫn chiếm số lượng lớn. Do đó, tỉnh cần coi đây là trọng tâm phát triển, hướng tới xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, thay đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, phát triển nông nghiệp gắn với kinh tế nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ và thích ứng với biến đổi khí hậu…

“Trong chính sách tam nông, phải ‘nằm lòng’ quan điểm tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp là nền tảng, xây dựng nông thôn mới là căn bản và nông dân là chủ thể và phải đặc biệt coi trọng việc phát triển kinh tế hợp tác xã”, Chủ tịch Quốc hội nêu yêu cầu.

Ngoài ra, việc tái cơ cấu nông nghiệp của Trà Vinh nói riêng, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long nói chung không thể chia tách theo đơn vị hành chính mà phải theo từng nguồn nước.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Trà Vinh cần tận dụng vị trí địa lý thuận lợi, nhiều di tích lịch sử cách mạng, di tích văn hóa và di tích kiến trúc nghệ thuật ở khu vực phía Nam, nhất là các di sản văn hoá của đồng bào Khmer, Hoa để bảo tồn, phát triển du lịch; coi trọng thực hiện chính sách người có công, chính sách an sinh xã hội.

Về các định hướng lớn, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tiếp tục quán triệt thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; các nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết số 13-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; các Nghị quyết của Quốc hội về khung khổ 5 năm, về phòng chống dịch COVID-19, trong đó có Nghị quyết số 43/2022/QH15, Nghị quyết số 30/2021/QH15 về Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV và các nghị quyết của Chính phủ;

Thường xuyên xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần các Nghị quyết của Trung ương, trọng tâm là thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Trung ương Đảng, Kết luận số 01- KL/TW của Bộ Chính trị; làm tốt công tác quy hoạch cán bộ theo đúng tinh thần Quy định 50- QĐ/TW của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ, trong đó, hết sức chú ý việc quy hoạch nguồn cán bộ tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND, nhất là đại biểu hoạt động chuyên trách.

Chủ tịch Quốc hội ghi sổ lưu niệm tại Đền thờ Bác Hồ.

Chủ tịch Quốc hội ghi sổ lưu niệm tại Đền thờ Bác Hồ.

Trước đó, nhân kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ Bác Hồ.

Tại Đền thờ Bác Hồ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ghi sổ lưu niệm: “Nhân kỷ niệm 132 năm sinh nhật Bác, 47 năm giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, 30 năm tái lập tỉnh Trà Vinh, hôm nay chúng con vô cùng xúc động và tự hào được thắp nén hương thơm, kính cẩn nghiêng mình nhớ Bác - mong Bác an giấc ngàn thu, yên tâm rằng các thế hệ con cháu, già cũng như trẻ, Nam cũng như Bắc, luôn đồng hành, đoàn kết toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, tiếp tục kế tục xứng đáng truyền thống ngàn năm anh hùng, xây dựng đất nước ta ngày càng to đẹp, đàng hoàng, giàu đẹp như ước vọng sinh thời của Bác”.

Tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống hy sinh vì đất nước, vì độc lập tự do của dân tộc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác cũng đã đến dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Trà Vinh.

Đọc thêm