Kịp thời cứu 1 học sinh tiểu học ăn lá ngón tự tử

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Do mẫu thuẫn gia đình, một học sinh tiểu học đã ăn lá ngón tự tử. May mắn, cháu bé được quân y Đồn Biên phòng Tri Lễ phối hợp y tế địa phương kịp thời cứu sống.
Sau khi được cấp cứu kịp thời, sức khỏe cháu R. đã dần ổn định (ảnh Lê Thạch)
Sau khi được cấp cứu kịp thời, sức khỏe cháu R. đã dần ổn định (ảnh Lê Thạch)

Sự việc xảy ra vào trưa 7/11, tại xã Tri Lễ, huyện Quế Phong (Nghệ An). Nạn nhân sinh năm 2012, là học sinh tiểu học.

Thông tin ban đầu, em này ở nội trú tại trường. Ngày 7/11, em về nhà thấy bố mẹ mâu thuẫn, cãi nhau. Sau khi ăn cơm xong, em ăn một ít lá ngón. Em còn lấy một nắm lá ngón bỏ vào cặp đưa đến trường để ăn tiếp.

Bạn cùng phòng phát hiện sự việc đã báo cho giáo viên đưa học sinh trên đến trạm Y tế xã trong tình trạng nạn nhân đau bụng, hoa mắt, chóng mặt, hồi hộp, sợ hãi.

Các y, bác sỹ Đồn Biên phòng Tri Lễ và Trạm y tế xã đã khẩn trương thực hiện các biện pháp cứu chữa cho nạn nhân. Sau gần 2 giờ tích cực cấp cứu, bệnh nhi đã dần ổn định.

Sức khỏe của bệnh nhi đang tiến triển tốt, dần bình phục.

Đọc thêm