Kon Tum: Phấn đấu đến năm 2025, 100% đồng bào DTTS có đất ở, đất sản xuất

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tỉnh Kon Tum sau hơn hai năm thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững” . Cùng với đó, việc kiện toàn Ban chỉ đạo để triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho đồng bào DTTS. Phấn đấu đến năm 2025, 100% hộ đồng bào DTTS có đất ở, đất sản xuất để phát triển kinh tế, hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững.
Kon Tum: Phấn đấu đến năm 2025, 100% đồng bào DTTS có đất ở, đất sản xuất

Đưa chính sách vào cuộc sống

Trong thời gian qua, một số chính sách về hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho hộ đồng bào DTTS đã được triển khai thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh Kon Tum như: Quyết định 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào DTTS nghèo, đời sống khó khăn; Quyết định số 755/2013/QĐ-TTg, ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào DTTS số nghèo, đời sống khó khăn... ở địa phương.

Nhờ có chính sách tốt về đất đai mà đồng bào DTTS ngày càng gắn bó hơn với nương rẫy

Nhờ có chính sách tốt về đất đai mà đồng bào DTTS ngày càng gắn bó hơn với nương rẫy

Kon Tum cũng đã tập trung triển khai và thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ đất ở và đất sản xuất cho hộ ĐBDTTS. Chính sách này không chỉ giúp họ có điều kiện ổn định cuộc sống, mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế và giảm nghèo bền vững. Tổng số hộ được hỗ trợ đất sản xuất và đất ở lên đến 11.237 lượt hộ, với tổng kinh phí 108.047,4 triệu đồng, trong đó có nguồn vốn từ ngân sách Trung ương và địa phương.

Việc triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã tạo điều kiện cho các hộ đồng bào DTTS có đất để làm nhà ở ổn định, các hộ được hỗ trợ đất sản xuất từng bước phát triển sản xuất trên diện tích đất được hỗ trợ để nâng cao thu nhập hộ gia đình, giảm bớt khó khăn về tình trạng thiếu lương thực, góp phần làm tăng sản lượng lương thực của địa phương, xóa đói giảm nghèo, ổn định đời sống. Một số địa phương không còn quỹ đất sản xuất để hỗ trợ đã chuyển nội dung hỗ trợ về đất sản xuất sang hình thức hỗ trợ chuyển đổi nghề, như: chăn nuôi bò cái, dê cái sinh sản; mua máy móc, nông cụ phục vụ sản xuất.

Phấn đấu đến năm 2025, 100% đồng bào DTTS đều có đất ở, đất sản xuất

Ông Đinh Quốc Tuấn, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Kon Tum cho biết: Để đảm bảo đất ở, đất sản xuất là một trong những điều kiện giúp hộ đồng bào DTTS phát triển kinh tế, ngày 21/01/2022, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Công văn số 206 về việc triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu về tỷ lệ hộ DTTS có đất ở, đất sản xuất. Đồng thời, giao cho Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp hướng đến đảm bảo thực hiện hoàn thành và phấn đấu vượt chỉ tiêu về tỷ lệ hộ DTTS có đất ở đạt 97,06%; tỷ lệ hộ DTTS có đất sản xuất đạt 97,18% tính đến hết năm 2022 và phấn đấu đến năm 2025, 100% hộ đồng bào DTTS có đất ở, đất sản xuất.

Người đồng bào DTTS ngày càng có cuộc sống ổn định hơn

Người đồng bào DTTS ngày càng có cuộc sống ổn định hơn

Để đạt được mục tiêu trên, UBND tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo các Sở ban ngành, các cơ quan chuyên môn tập trung rà soát để xác định những hộ đồng bào DTTS chưa có đất ở, đất sản xuất. Sau đó, tuỳ vào tình hình thực tế để triển khai sao cho công bằng, có hiệu quả từng bước nâng cao đời sống kinh tế cho người dân là đồng bào DTTS. Ngoài việc rà soát cấp đất ở, đất sản xuất cho đồng bào DTTS thì tỉnh đã ban hành chính sách hỗ trợ lãi suất, quan tâm và tạo điều kiện cho các hộ nghèo vay vốn ưu đãi để phát triển sản xuất, thu nhập của nhóm hộ nghèo ở nông thôn đang dần được cải thiện, ổn định nâng cao đời sống, các mô hình giảm nghèo được nhân rộng; văn hóa, đời sống các dân tộc thiểu số được quan tâm; tự do, tín ngưỡng được đảm bảo; giáo dục và đào tạo có sự chuyển biến tiến bộ; công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số được chú trọng; dịch bệnh được kiểm soát; an sinh xã hội và phúc lợi xã hội được đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng; công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất và đời sống được đẩy mạnh; quốc phòng, an ninh được giữ vững, chính trị xã hội ổn định..

Cụ thể như, hiện nay, thành phố Kon Tum đang triển khai nhiều dự án có thu hồi đất, tập trung vào việc giải phóng mặt bằng liên quan đến đất ở và đất sản xuất cho cộng đồng ĐBDTTS. Đồng thời, việc tái định cư và giãn dân đang được thực hiện để đảm bảo các hộ dân có điều kiện ổn định sản xuất và đời sống.

Tại thôn Đắk Loom (xã Hiếu, huyện Kon Plông, Kon Tum), nơi nhiều hộ đồng bào dân tộc Mơ Nâm được hưởng chính sách hỗ trợ đất ở theo dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển vùng ĐBDTTS giai đoạn 2021-2025. Theo quy định, mỗi hộ ĐBDTTS được cấp 100m2 đất thổ cư trị giá 44 triệu đồng. Nếu hộ nào tự mua được đất với giá rẻ hơn 44 triệu đồng, số tiền dư sẽ được sử dụng cho việc mua vật tư xây dựng nhà. Chính quyền địa phương cam kết hỗ trợ tối đa trong việc thực hiện các thủ tục dưới sự giám sát và đôn đốc của Tổ giám sát thôn và trưởng thôn.

Đọc thêm