Kỷ luật Phó trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy Hà Tĩnh Phạm Đăng Nhật

(PLVN) - Ông Phạm Đăng Nhật, Phó trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa bị xử lý kỷ luật với hình thức cảnh cáo.
Ông Phạm Đăng Nhật.
Ông Phạm Đăng Nhật.

Chiều 16/10/2022, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX tổ chức hội nghị lần thứ 22 thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII và thực hiện một số nội dung quan trọng về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, liên quan đến công tác cán bộ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh đã xem xét và quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phạm Đăng Nhật - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Huyện ủy Cẩm Xuyên.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh cũng thống nhất để ông Phạm Đăng Nhật thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 do vi phạm các quy định của Đảng giai đoạn 2018 - 2020.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 19, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã xem xét kết quả kiểm tra có dấu hiệu vi phạm với ông Phạm Đăng Nhật và một số tổ chức có liên quan trong việc chấp hành các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ. Ông Nhật được xác định có vi phạm nghiêm trọng, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của bản thân và tổ chức Đảng.

Trước đó, vào năm 2018, ông Phạm Đăng Nhật đang giữ chức Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên, bị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh kỷ luật khiển trách, do vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình (sinh con thứ ba).

Tuy nhiên, cuối năm 2018, khi đánh giá bản thân, ông Nhật tự nhận hoàn thành nhiệm vụ, được tổ chức nơi đang công tác chấp thuận. Việc làm của ông Nhật bị cho là thiếu gương mẫu; còn một số tập thể tại huyện Cẩm Xuyên thì "thiếu tính đấu tranh, còn nể nang". Trong khi đó theo quy định của Đảng, khi đã bị kỷ luật thì trong năm đó đảng viên sẽ bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ.

Đọc thêm