Kỷ niệm 68 năm Ngày thiết lập Quan hệ ngoại giao Việt Nam – Indonesia

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Tối 4/12, Tổng Lãnh sự quán Indonesia tại TP HCM tổ chức kỷ niệm 68 năm Ngày thiết lập Quan hệ ngoại giao Việt Nam – Indonesia và 10 năm Ngày thiết lập Quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước.
Các đại biểu 2 nước tham gia chương trình chụp ảnh lưu niệm
Các đại biểu 2 nước tham gia chương trình chụp ảnh lưu niệm

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan cho biết, Indonesia là nước Đông Nam Á mà Việt Nam thiết lập mối quan hệ ngoại giao đầu tiên vào năm 1955. Mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước được đặt nền móng từ hai vị Lãnh tụ kiệt xuất của Việt Nam và Indonesia là Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Soekamon. Đến nay, mối quan hệ hữu nghị ngày càng phát triển, sâu rộng và hiệu quả trên phương diện song phương và đa phương.

Năm 2013, Việt Nam và Indonesia đã tiến tới thiết lập Quan hệ Đối tác Chiến lược. Cả hai nước đã có nhiều chương trình hành động trên mọi lĩnh vực chính trị, ngoại giao, an ninh, quốc phòng, kinh tế, du lịch, văn hóa và giao lưu.

Đặc biệt, năm 2023 được xem là năm sôi nổi giữa Indonesia và TP HCM với nhiều hoạt động thiết thực.

Tại TP HCM, Tổng Lãnh sự quán Indonesia đã chủ động khởi xướng, chủ động phối hợp cùng với chính quyền TP triển khai nhiều hoạt động: Diễn đàn doanh nghiệp “Mở rộng cơ hội kinh doanh Việt Nam – Indonesia để thúc đẩy ASEAN trở thành tâm điểm của tăng trưởng”, Tuần lễ Hữu nghị Việt Nam – Indonesia, Sự kiện ASEAN Fun Walk, Diễn đàn Hợp tác và phát triển ngành Halal trong khối ASEAN.

Những chương trình đã góp phần tăng cường gắn kết không chỉ riêng Việt Nam – Indonesia mà còn gắn kết cả cộng đồng ASEAN, cùng nhau hợp tác vượt qua thách thức, khó khăn và duy trì nền hòa bình, ổn định khu vực.

Tháng 9 vừa qua, Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường cũng đã có chuyến công tác đến Jakarta nhằm thúc đẩy hợp tác giữa TP và Jakarta trong thời gian tới, nhất là trong lĩnh vực quản lý đô thị, phát triển hệ thống giao thông công cộng và đồng thời tham dự Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh và đầu tư ASEAN (ABIS 2023).

Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan cho biết: TP luôn trân trọng mối quan hệ giữa Việt Nam và Indonesia và mong muốn cùng với Việt Nam thúc đẩy quan hệ giữa hai nước, hướng về một cộng đồng ASEAN đoàn kết, hòa bình và thịnh vượng. Ông Hoan trân trọng tâm huyết, sự tận tụy của ông Tổng lãnh sự quán trong việc thúc đẩy quan hệ giữa TP và Indonesia nói riêng và giữa hai nước nói chung.

Dịp này, thay mặt lãnh đạo TP HCM, ông Võ Văn Hoan chúc mừng Indonesia đã hoàn thành thành công nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN năm 2023 với nhiều sáng kiến quan trọng trên cả ba trụ cột của Cộng đồng ASEAN.

Ông Denny Abdi – Đại sứ nước Cộng hòa Indonesia tại Việt Nam cho biết, giữa hai nước đã có mối quan hệ hữu nghị và dũng cảm lâu đời. Trong 68 năm, mối quan hệ giữa hai nước đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Thương mại song phương đã tăng trưởng đáng kể, tăng gấp 3 lần trong 10 năm, đạt 14,1 tỷ USD vào năm 2022, vượt mục tiêu 10 tỷ USD vào năm 2023. Và mục tiêu đạt 15 tỷ USD vào năm 2028 dự kiến sẽ sớm đạt được hơn.

Tính đến tháng 6/2023, Indonesia đã đầu tư vào Việt Nam 645 triệu USD thuộc nhiều lĩnh vực từ sản xuất, nội thất, nông nghiệp đến hậu cần, bất động sản, công nghệ…

Tổng Lãnh sự Indonesia Agustaviano Sofjan cho biết, để tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và giao lưu nhân dân, Lãnh sự quán đã tổ chức và tham gia nhiều lễ hội văn hóa, hoạt động xã hội, trong đó có đào tạo múa Indonesia cho sinh viên Việt Nam, tổ chức các hội thảo nhằm thúc đẩy hợp tác thanh niên cũng như phổ biến thông tin về học bổng văn hóa và nghệ thuật Indonesia.

Theo ông Agustaviano Sofjan, các mối liên hệ giữa doanh nghiệp và người dân sẽ được tăng cường khi kết nối trực tiếp giữa Indonesia và Việt Nam ngày càng tăng. Đường bay thẳng TP HCM – Jakarta và Denpasar, Hà Nội – Denpasar và tuần tới sẽ khai trương đường bay thẳng Hà Nội – Jakarta.

Đọc thêm