Ký Thỏa thuận hợp tác pháp luật và tư pháp Việt Nam - Ca-ta

(PLO) - Ngày thứ hai tháp tùng Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Ca-ta, Bộ trưởng Hà Hùng Cường đã tham dự nhiều sự kiện quan trọng.
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Ca-ta Át-mét Bin Áp-đun-la Bin Dây-ít An Mác-mút chứng kiến hai Bộ trưởng ký kết
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Ca-ta Át-mét Bin Áp-đun-la Bin Dây-ít An Mác-mút chứng kiến hai Bộ trưởng ký kết
Trong đó có cuộc chào xã giao Thủ tướng Qatar Sheikh Abdullah Bin Nasser Bin Khalifa Al-Thani (Sếch Áp-đu-la Bin Nát-xe Bin Kha-li-pha An Tha-ni), Hội đàm giữa Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Ca-ta Át-mét Bin Áp-đun-la Bin Dây-ít An Mác-mút, ký Thỏa thuận hợp tác giữa hai Bộ Tư pháp trước sự chứng kiến của hai Phó Thủ tướng và tiến hành cuộc gặp song phương với Bộ trưởng Tư pháp Ca-ta để bàn về những nội dung cụ thể nhằm triển khai Văn kiện hợp tác đã ký.
Bản Ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp là văn kiện quan trọng lần đầu tiên được ký giữa hai Bộ Tư pháp hai nước Việt Nam và Ca-ta, đánh dấu bước thiết lập và phát triển mới quan hệ hợp tác giữa hai Bộ. Văn kiện này được ký dưới sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam và Phó Thủ tướng Chính phủ Ca-ta sau khi kết thúc tốt đẹp cuộc hội đàm chính thức giữa hai người đồng cấp. 
Thỏa thuận hợp tác này là cơ sở để hai Bộ triển khai các hoạt động hợp tác và hỗ trợ nhau trên một số lĩnh vực mà hai Bộ có thế mạnh và cùng quan tâm, trong đó có trao đổi kinh nghiệm về xây dựng pháp luật, tổ chức theo dõi thi hành pháp luật nhằm đáp ứng các yêu cầu hội nhập quốc tế phù hợp với điều kiện của mỗi bên; về đăng ký bất động sản, chứng thực và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế; về việc tư vấn pháp lý cho Chính phủ trong các tranh chấp quốc tế; về kinh nghiệm và thực tiễn ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác pháp luật; nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ pháp luật của hai bên và các lĩnh vực khác mà hai bên cùng quan tâm và có thế mạnh.
Sau  cuộc hội đàm giữa hai Phó Thủ tướng và ký Văn kiện hợp tác, Bộ trưởng Hà Hùng Cường đã có cuộc gặp song phương với Bộ trưởng Tư pháp Nhà nước Ca-ta.
Trong cuộc gặp tại Bộ Tư pháp Ca-ta, hai Bộ trưởng đánh giá cao việc ký kết Văn kiện hợp tác giữa hai Bộ, đặc biệt trong bối cảnh quan hệ hai nước trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế thương mại đang phát triển mạnh mẽ. 
Hai Bộ trưởng cũng đã thông tin cho nhau về tình hình phát triển kinh tế - xã hội; sự phát triển và hoàn thiện hệ thống pháp luật ở Việt Nam trong thời gian qua; những thành tựu và thách thức mà Việt Nam đang phải đối mặt trong quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế toàn diện, cải cách pháp luật, cải cách tư pháp... chia sẻ những vấn đề chuyên môn sâu thuộc chức năng  quản lý nhà nước của hai Bộ Tư pháp, nhấn mạnh trọng trách lớn của Bộ Tư pháp trong việc triển khai thi hành Hiến pháp mới, đặc biệt là khâu rà soát, xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật dựa trên 3 trụ cột chính: thể chế pháp luật Việt Nam tiếp cận được với nền kinh tế thị trường; tăng cường Nhà nước pháp quyền và tăng cường dân chủ, tôn trọng quyền con người, quyền công dân. 
Bộ trưởng Hà Hùng Cường cho biết, trong quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật và tư pháp, Việt Nam rất cần học hỏi kinh nghiệm của nước ngoài, trong đó có kinh nghiệm của Ca-ta. Thỏa thuận hợp tác mới kí giữa hai Bộ sẽ tạo thuận lợi cho quá trình hợp tác này. 
Hai bên hy vọng Bản Ghi nhớ về hợp tác sẽ được triển khai hiệu quả dưới các hình thức đa dạng và phong phú trong thời gian tới, vì lợi ích của hai ngành Tư pháp, đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của hai nước. Trên cơ sở Bản Ghi nhớ đã được ký kết, hai Bộ trưởng đã giao lại cho Vụ Hợp tác quốc tế của hai bên xây dựng và thống nhất những hoạt động cụ thể có thể sớm triển khai ngay trong thời gian tới.
Cùng với kết quả cuộc gặp giữa hai Bộ trưởng, văn kiện hợp tác giữa hai Bộ không chỉ có ý nghĩa thiết thực đối với việc chia sẻ thông tin, tăng cường hiểu biết để giúp nhau xây dựng ngành Tư pháp của hai nước ngày càng phát triển mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác tốt đẹp, thúc đẩy tình hữu nghị hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Ca-ta.

Đọc thêm