Lạ lùng xu thế đặt tên bài hát dài lê thê

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Thời gian gần đây, làng nhạc Việt liên tục xuất hiện những bài hát có tên dài lê thê, mang âm hưởng “ngôn ngữ nói”, được cho là học theo xu thế nhạc Hàn.  
Bài hát có cái tên dài 18 chữ, nghe như câu hát hội chợ của Chipu
Bài hát có cái tên dài 18 chữ, nghe như câu hát hội chợ của Chipu

"Và thế giới đã mất đi một người cô đơn" của bộ ba nghệ sĩ Marzuz, Gill và Onionn; "Em không muốn mình cao thêm tí nào nữa đâu nhé" của cặp đôi Phan Ngân và Hải Sâm; "Xe anh đến đâu em theo đến đó" của nghệ sĩ Dương Hoàng Yến - Đạt G; "Thương em là điều anh không thể ngờ", "Chạm khẽ tim anh một chút thôi" của nghệ sĩ Noo Phước Thịnh; "Hãy mang em đi khi ngày mai có nắng" và "Nếu hôm nay là ngày tận cuối" để yêu của ca sĩ Đinh Hương... là những cái tên bài hát quen thuộc với khán giả thời gian qua. Đó cũng là những cái tên chứng tỏ xu thế “đặt tên dài” cho tựa bài hát nhạc trẻ hiện nay.

Tuy nhiên, nếu bài hát có tên dài nhưng mang chút chất thơ, có lẽ cũng còn “thú vị”. Một loạt bài hát khác, tên dài ngoằng, nhưng được đặt theo... ngôn ngữ nói, nghe như một câu nói thông thường trong một cuộc chuyện trò. Có thể kể tới nhiều ví dụ như "Chắc anh phải tu ngàn kiếp mới được em yêu" của Akira Phan, những bài hát “hot” của Bích Phương: "Nói thương nhau thì đừng làm trái tim em đau"; "Nhận một cú lừa nhưng Bích Phương không quá buồn như anh nghĩ đâu", hay cái tên tới 18 từ: "Em bỏ hút thuốc chưa - người yêu cũ nhắn tin hỏi nhưng Bích Phương không muốn trả lời"... Hoặc tên ca khúc đầy tính “hội chợ” của Chi Pu: "Lẳng lặng mà nghe Chi Pu kêu con cờ ra, cờ ra con mấy, số gì đây số gì đây?"...

Theo nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long nhận định, cách đặt tên dài loằng ngoằng và gợi tò mò, thậm chí “bí hiểm” đều hướng tới một cái đích là tăng like, tăng view trên mạng xã hội. Thực tế, cách làm này đã khá phổ biến với Youtuber suốt nhiều năm qua, giờ xuất hiện và trở thành xu hướng trong lĩnh vực ca nhạc - giải trí trên không gian ảo.

Một số nhạc sĩ trẻ thì cho rằng, cách đặt tên đó là sự sáng tạo mới mẻ khiến tác phẩm nổi bật trên thị trường âm nhạc “trăm hoa đua nở” và cạnh tranh khốc liệt như hiện nay. Chút “độc”, “lạ”, khó hiểu, thậm chí hơi “dị” là cách để người trẻ thể hiện cá tính, đồng thời cũng để lôi cuốn, hấp dẫn khán giả.

Nhiều fan hâm mộ của âm nhạc Kpop thì khăng định, cách đặt bài hát này là ảnh hưởng của phong cách nhạc Hàn. Bởi thời gian này, tại Hàn Quốc cũng thịnh hành cách đặt những tựa bài hát tiếng Anh dài lê thê, như: How Can I Love The Heartbreak, You’re The One I Love - AKMU, Waiting For You At Platform 9 And 3 Quarters - TXT, It’s A Different Thing To Love Her And Make Her Happy - Crucial Star ft. Jeebanoff...