La rầy con, mẹ già 72 tuổi bị giết thương tâm

(PLVN) - Trách con không lo làm ăn mà chỉ nhậu suốt ngày, người mẹ bị nghịch tử dùng hung khí đâm tử vong.
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường một vụ án mạng.
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường một vụ án mạng.

VKSND TP Cần Thơ vừa phê chuẩn lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Văn Tho Em (28 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh) để điều tra về hành vi “Giết người”. Bị hại là bà Phạm Thị Thiểu (72 tuổi), mẹ ruột của nghi phạm.

Theo điều tra ban đầu, trưa 29/10, Tho Em đi nhậu về thì xuống sông Cái Sắn tắm và mò tôm. Đến khoảng 16h cùng ngày, Tho Em bắt được 4 con tôm đem đi bán.

Trên đường đi, nam thanh niên gặp bạn rủ nhậu nên quay về nhà. Gặp Tho Em, người mẹ trách con trai không lo làm ăn, mà đi nhậu suốt ngày.

Cả hai xảy ra cự cãi, Tho Em bỏ ra ngoài đường. Bực bội vì bị la rầy, nghịch tử quay vào nhà lấy dao sát hại mẹ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, cơ quan Công an huyện Vĩnh Thạnh phối hợp cùng Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và bắt giữ nghi phạm Tho Em để điều tra.

Đọc thêm