Lai Châu: Thực hiện có hiệu quả chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo

(PLVN) - Trong thời gian qua, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Lai Châu luôn thực hiện đầy đủ, đảm bảo quyền lợi của các tín đồ, chức sắc điểm nhóm tôn giáo trên địa bàn. Qua đó, nâng cao nhận thức về tư tưởng kính Chúa, yêu nước, yêu thương lẫn nhau, chấp hành tốt pháp luật, tin tưởng tuyệt đối vào Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng cuộc sống mới ấm no, hạnh phúc.
Một buổi sinh hoạt tại điểm nhóm sinh hoạt Hội Thánh Tin lành ở Pờ Ngài.
Một buổi sinh hoạt tại điểm nhóm sinh hoạt Hội Thánh Tin lành ở Pờ Ngài.

Chính quyền luôn tạo điều kiện cho bà con

Mỗi sáng Chủ nhật hàng tuần, bất kể thời tiết nắng hay mưa, anh Lý A Phòng, dân tộc Mông, tại xã biên giới Huổi Luông, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu lại hào hứng vượt quãng đường dài gần chục km để đến điểm sinh hoạt tôn giáo Pờ Ngài để cùng tham gia buổi sinh hoạt chung với những tín đồ theo đạo Tin lành khác tại địa phương.

Anh và các tín đồ, chức sắc Tin Lành bà con dân tộc Mông khác sẽ cùng nghe giảng kinh, hát Thánh ca, cầu nguyện. Họ cũng chia sẻ trao đổi những việc khác trong bản.

“Trong các buổi sinh hoạt, bà con cũng được nhắc nhở không đi nghe tín đồ ở ngoài, không nghe kẻ xấu lợi dụng đi làm cái này cái kia, một lòng tuân thủ hướng dẫn của chính quyền địa phương, Đảng và Nhà nước”, anh Lý A Phòng cho biết.

Anh Lý A Di, trưởng điểm nhóm sinh hoạt Hội Thánh Tin lành ở Pờ Ngài, cho biết, mỗi sáng Chủ nhật hàng tuần, điểm sinh hoạt Pờ Ngài đón khoảng 190 tín đồ. Điều mà bà con tín đồ phân khởi nhất là luôn được chính quyền xã tạo điều kiện và giúp đỡ để họ có thể sinh hoạt một cách thuận lợi.

“Xã và các cấp chính quyền đều tạo điều kiện tốt, chúng tôi có thể được tự do trao đổi với nhau, học về Chúa một cách thuận lợi. Ngoài hát Thánh ca, cầu nguyện, chia sẻ Kinh thánh, chúng tôi còn chia sẻ với bà con về Tam giáo và cả những công việc khác, ví dụ vào những ngày trời mưa thì chúng tôi khuyên bà con không nên đi xa để tránh lũ lụt còn mùa khô thì chia sẻ với bà con cách phòng cháy, chữa cháy”, anh Lý A Di cho hay.

Cùng với niềm vui đó, anh Vừ A Dế, một tín đồ Tin lành người Mông ở xã Huổi Luông còn cho biết anh rất vui khi đường sá giao thông trong bản đã được chính quyền xã quan tâm, xây dựng ngày càng thuận tiện. Nhờ đó, việc đi lại của bà con tín đồ đến điểm sinh hoạt tiết kiệm được rất nhiều thời gian.

“Địa phương rất tạo điều kiện, cũng rất quan tâm đến bà con bản chúng tôi. Chính quyền đã làm con đường bê tông 4km từ bản vào thị trấn Phong Thổ, làm 800m đường bê tông từ đầu bản cho đến cuối bản nên việc đi lại rất thuận lợi”, anh Dế chia sẻ.

Theo ông Tần A Sử, Phó Chủ tịch UBND xã Huổi Luông, với diện tích hơn 12.000 ha, hơn 7.000 dân và 21 bản, Huổi Luông có bảy điểm sinh hoạt tôn giáo, bao gồm sáu điểm nhóm theo đạo Tin lành và một điểm nhóm theo đạo Cơ đốc.

Đến nay, xã đã công nhận cho ba điểm nhóm để sinh hoạt tập trung và tới đây sẽ công nhận hết cho các điểm nhóm để đồng bào các dân tộc trên địa bàn xã sinh hoạt tôn giáo thuận lợi.

Phó Chủ tịch UBND xã Huổi Luông khẳng định, thực hiện Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016; Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn, pháp luật khác liên quan, chính quyền xã Huổi Luông đã, đang và sẽ luôn tạo điều kiện tốt nhất để bà con tín đồ có nơi sinh hoạt cộng đồng thuận lợi. Tất cả vì cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây.

Đổi thay từ “điểm nóng” an ninh trật tự

Còn tại bản vùng cao Giàng Ly Cha thuộc xã Tà Tổng, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu, toàn bộ 113 hộ với 553 nhân khẩu đều theo đạo Tin lành. Hơn 2 năm trước, Giàng Ly Cha từng là một điểm nóng về an ninh trật tự, khi có hàng trăm người trong bản nghe lời kẻ xấu, tham gia thành lập nhà nước Mông.

Tuy nhiên, kể từ khi điểm nhóm sinh hoạt thuần tuý, bảo đảm an ninh trật tự ở bản Giàng Ly Cha được cấp phép hoạt động, tình hình đã thay đổi. Bà con đã nhận thức được bộ mặt thật của những đối tượng xấu nên luôn bảo ban nhau không nghe theo lời dụ dỗ, lôi kéo của chúng.

Anh Sùng Vả Lình, một tín đồ tại Giàng Ly Cha hào hứng cho biết, anh và bà con trong bản rất vui, Chủ nhật tuần nào cũng đến điểm sinh hoạt để cùng hát Thánh ca, nghe đọc Kinh thánh, cầu nguyện và cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm làm ăn.

Anh và các tín đồ Tin lành khác cũng được nghe về những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước và cấp uỷ, chính quyền địa phương.

Ngoài ra, họ còn được hướng dẫn cách chăn nuôi, canh tác, nâng cao chất lượng cuộc sống; cách phòng cháy, chữa cháy, cách chăm sóc, bảo vệ rừng; phòng tránh tai nạn thương tích mùa bão lũ.

Nhắc lại việc từng nghe theo sự lôi kéo của kẻ xấu, tụ tập ở Núi Ao rồng để thành lập nhà nước Mông vào ngày 3/1/2020, anh Sùng Vả Lình liên tục nói: “mình sai rồi, mình sai rồi, mình không nghe lời kẻ xấu nữa đâu, chỉ nghe lời mục sư và cán bộ thì cuộc sống mới no ấm”. Hiện nay, gia đình anh Sùng Vả Lìn chăm lo làm nương làm rẫy, chăn nuôi gia súc. Đời sống gia đình cũng ngày càng được nâng cao, ấm no, hạnh phúc.

Mục sư Vàng Vả Dế - Trưởng nhóm Tin lành bản Giàng Ly Cha, khẳng định, hiện nay, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo của bản Giàng Ly Cha luôn được Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương quan tâm, tạo điều kiện.

Nhờ được các cán bộ tại địa phương hướng dẫn tận tình nên hoạt động này đã đi vào nề nếp, hoạt động thuần tuý tôn giáo và chấp hành đúng pháp luật.

Người dân cũng được Bộ Công an, chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm hỗ trợ xây nhà kiên cố, hỗ trợ xoá đói giảm nghèo nên yên tâm làm ăn, kính Chúa, yêu nước, không nghe kẻ xấu truyền bá tư tưởng, giáo lý sai trái, không đúng với Kinh thánh và vi phạm pháp luật của Nhà nước.

Đảm bảo quyền lợi của các tín đồ, chức sắc điểm nhóm tôn giáo

Theo Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu, trên cơ sở các quy định của Pháp lệnh, tín ngưỡng, tôn giáo; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về tín ngưỡng, tôn giáo, hàng năm, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các Kế hoạch quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh và các văn bản, báo cáo triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

Anh Lý A Di, trưởng điểm nhóm sinh hoạt Hội Thánh Tin lành ở Pờ Ngài.

Anh Lý A Di, trưởng điểm nhóm sinh hoạt Hội Thánh Tin lành ở Pờ Ngài.

Trong thời gian qua, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh quan tâm, tạo điều kiện để các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, chức sắc tôn giáo được thực hiện các hoạt động tôn giáo, sinh hoạt tôn giáo đúng quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo.

Để hoạt động của các tổ chức, cá nhân tôn giáo được tuân thủ quy định của pháp luật, đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, từ năm 2017 đến tháng 6/2022, tỉnh đã tổ chức tuyên truyền tại 54 điểm nhóm với hàng nghìn lượt tín đồ đạo Tin lành tham dự; phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng thường xuyên xuống địa bàn cơ sở tiến hành tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, hướng dẫn tổ chức, cá nhân tôn giáo sinh hoạt, thực hiện các hoạt động tôn giáo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo của chức sắc, chức việc, tín đồ.

Từ năm 2017 đến năm 2022, tỉnh đã cấp đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung cho 38 điểm nhóm (trong đó 20 điểm nhóm được cấp đăng ký theo Chỉ thị số 01/2005/CT-TTg, 18 điểm nhóm được cấp đăng ký theo Luật tín ngưỡng, tôn giáo), nâng tổng số điểm nhóm được cấp đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung của toàn tỉnh lên thành 102 điểm nhóm. Các tôn giáo trên địa bàn tỉnh hoạt động trong khuôn khổ pháp luật.

Đọc thêm