Lại thêm một viện thẩm mỹ ngang nhiên quảng cáo các dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ khi chưa được cấp phép

(PLO) -Những ngày qua, cơ sở  thẩm mỹ có tên Maria Spa (số 9 Đoàn Thị Điểm, Đống Đa- Hà Nội) đang quảng cáo các dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ như: Nâng mũi, nhấn mí tiêm filler, botox,... nhưng theo thông tin từ phía Sở Y tế Hà Nội thì cơ sở này chỉ là Spa làm đẹp, chăm sóc da thông thường, không sử dụng thuốc gây tê, không gây chảy máu...
Lại thêm một viện thẩm mỹ ngang nhiên quảng cáo các dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ khi chưa được cấp phép

Quảng cáo rầm rộ các dịch vụ chưa được cấp phép

 Trên các trang mạng xã hội cơ sở thẩm mỹ Maria Spa đang quảng cáo, triển khai chương trình khuyến mại, phẫu thuật thẩm mỹ với giá “cực sốc” nhân dịp khai trương cơ sở thứ ba tại số 9 Đoàn Thị Điểm, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội. Những hoạt động làm đẹp có xâm lấn đang được quảng cáo gồm: Nâng mũi, nhấn mí tiêm filler, botox... với mức giá ưu đãi, chỉ bằng khoảng 1/3 các cơ sở khác kèm theo những lời quảng cáo “có cánh” khiến không ít chị em đang có nhu cầu làm đẹp hết sức quan tâm.

Vào vai khách hàng có nhu cầu nâng mũi, sau khi đã liên hệ trên fanpage của cơ sở này để đặt lịch hẹn, phóng viên (PV) đã tới cơ sở thẩm mỹ Maria Spa tại số 9 Đoàn Thị Điểm để được nghe tư vấn về dịch vụ.

Đây là một cơ sở khá hoành tráng, phía ngoài thậm chí có cả biển quảng cáo “ Định hình khuôn mặt bằng công nghệ filler, botox không phẫu thuật; cằm V- line, môi trái tim, mũi S-line…”. Nhưng tuyệt nhiên không hề có số giấy phép hoạt động hay bác sỹ phụ trách.

 Bước vào cơ sở PV  được đón tiếp niềm nở và được nhân viên giới thiệu: “Bên mình có trụ sở chính tại Từ Sơn - Bắc Ninh, còn cơ sở này thì bên mình mới khai trường từ mùng 10. Bạn chờ một chút, sẽ có chuyên viên tới để tư vấn sâu hơn cho bạn về dịch vụ nâng mũi, còn mình chỉ tư vấn về chăm sóc da thôi”.

Viện thẩm mỹ Maria: ngang nhiên quảng cáo các dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ khi chưa được cấp phép. Ảnh chụp màn hình fanpage của cơ sở này

Viện thẩm mỹ Maria: ngang nhiên quảng cáo các dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ khi chưa được cấp phép. Ảnh chụp màn hình fanpage của cơ sở này

Trong lúc chờ đợi, người này đưa cho PV một cuốn tài liệu ghi các dịch vụ cũng như bảng giá để tham khảo. Theo đó, ngoài các phương pháp chăm sóc da thông thường cơ sở này còn thực hiện những hoạt động xâm lấn vượt quá chức năng cho phép như phẫu thuật mũi, tiêm filler, tiêm botox, nhấn mí...

Sau khoảng 5 phút, nhân viên đưa PV lên tầng 5 để tư vấn, người này cho biết: “Mũi của em nâng cao một chút là đẹp, dịch vụ nâng mũi bên chị đang có chương trình giảm giá 30% . Sụn của Hàn có giá từ 15.000.000 triệu đến 20.000.000 triệu giảm còn khoảng 10.000.000 triệu. Còn giá rẻ hơn thì bên chị không có, nếu em làm loại đó sẽ bị hỏng ngay.”

Thấy khách hàng của mình còn hơi phân vân, người này nói thêm: “ Bên chị sẽ đưa bác sĩ giỏi nhất để phẫu thuật cho em là bác sĩ P, chị ấy là giáo viên bên Hàn Quốc và đang công tác tại viện 108, là bác sĩ hàng đầu Việt Nam. Phẫu thuật chỉ mất khoảng 40 phút thôi nhanh lắm! Không đau đớn một chút nào cả. Sau khi phẫu thuật, bên chị sẽ kê đơn thuốc để em sử dụng trong vòng 5 ngày.” Khi được hỏi về địa điểm phẫu thuật người này cho biết sẽ được làm trong phòng ngay tại tầng 5.

Khi PV đề cập tới vấn đề cơ sở có giấy phép thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ hay không thì nhân viên tư vấn khẳng định là đầy đủ giấy phép. Vài phút sau, một người đàn ông độ khoảng 35 tuổi xuất hiện và tự xưng là PV của một tờ báo, người này cho biết: “ Bên anh là bác sĩ trực tiếp làm, tất cả mọi dịch vụ đều đảm bảo về chất lượng cũng như đúng về mặt y khoa, giấy tờ”. Ngoài ra, người này còn giới thiệu thêm: “Hiện tại, anh đang làm quản lý tại đây và là PV của báo ...” nên cứ yên tâm.

Xưng danh PV báo xin “tạo điều kiện”

Với những nghi vấn về chức năng thực hiện của  cơ sở làm đẹp này, PV đã liên hệ làm việc với UBND phường Quốc Tử Giám thế nhưng đã hơn một tuần trôi qua, giấy giới thiệu cũng đã hết hạn nhưng câu trả lời PV nhận được vẫn chỉ là đang đợi Chủ tịch Phường xếp lịch hẹn.

Trong lúc chờ đợi UBND  phường Quốc Tử  Giám sắp xếp lịch làm việc, PV đã liên hệ làm việc với sở Y tế Hà Nội. Sau khi rà soát thông tin, phòng Quản lý hành nghề y dược - Sở Y tế Hà Nội khẳng định cơ sở thẩm mỹ có tên Maria Spa chỉ là cơ sở làm đẹp thông thường (phun xăm thẩm mỹ) không gây tê, không gây chảy máu, chưa được cấp phép để phẫu thuật.

Đối với những cơ sở có phép (được phẫu thuật) thì trên biển biển hiệu phải có  thông tin về số giấy phép, tên bác sỹ phụ trách. Tại bộ phận tiếp đón phải niêm yết chứng chỉ hành nghề của nhân viên y tế. Đó là những đặc điểm nhận dạng bên ngoài dựa vào đó thì người dân có thể giám sát, biết được đơn vị nào có phép đơn vị nào không phép. 

Để thông tin khách quan, PV có buổi làm việc với cơ sở Maria Spa (số 9 Đoàn Thị Điểm, Đống Đa Hà Nội). Tại đây một người đàn ông khoảng 35 tuổi tên Chung xưng danh phóng viên của một tờ báo, nhận là chồng của chủ cơ sở cho biết: “Cơ sở anh vừa rồi là lấy ngày, chưa hoạt động chính thức. Về giấy tờ, từ chăm sóc da, phun xăm kể cả phẫu thuật… Cơ sở bên anh, khi đã làm một cái lớn như thế này thì chắc chắn phải đầy đủ giấy phép rồi nhưng  còn cái này cái kia. Thôi anh em trong nghề, anh xin, tạo điều kiện cho anh.”

Người này cũng cho biết thêm “Anh cũng khẳng định với em về chức năng làm về phẫu thuật là anh đúng theo tiêu chí nhà nước thì anh mới dám quảng cáo”.

Để đảm bảo quyền lợi, sức khỏe thậm chí là tính mạng của khách hàng của cơ sở này báo Pháp Luật Việt Nam kính đề nghị các cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc để làm rõ thông tin này./.

Đọc thêm