Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc và hưởng ứng Năm giao lưu nhân văn Việt - Trung 2025 và là sự kiện quan trọng, cụ thể hóa nội dung Gặp gỡ đầu Xuân 2025 giữa Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Giang và Quảng Ninh (Việt Nam) với Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc; đồng thời thực hiện thỏa thuận Giao lưu hữu nghị giữa Huyện ủy Bình Liêu (Việt Nam) và Khu ủy Phòng Thành (Trung Quốc).
![]() |
Ông Nguyễn Việt Dũng - Giám đốc Sở VHTT và Du lịch tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại sự kiện Hoạt động đạp xe đạp hữu nghị qua biên giới. |
Phát biểu Khai mạc, ông Nguyễn Việt Dũng - Giám đốc Sở Văn hóa- Thể thao - Du lịch tỉnh Quảng Ninh chia sẻ: Tình đoàn kết hữu nghị Việt - Trung đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Mao Trạch Đông đặt nền móng và các thế hệ lãnh đạo tiền bối hai nước dày công vun đắp đã trở thành tài sản chung quý báu của hai dân tộc.
Sự phát triển ổn định và những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của mối quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trong những năm qua, nhất là sau chuyến thăm lẫn nhau của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hai Nước, dưới sự dẫn dắt của tinh thần 4 tốt “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt” và phương châm 16 chữ “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” đã mang đến cho Nhân dân hai Nước nói chung, các tỉnh - khu chúng ta nói riêng niềm tin sâu sắc về một giai đoạn phát triển mới, mạnh mẽ hơn, sâu sắc hơn, thực chất hơn quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.
![]() |
VĐV 2 bên chụp ảnh lưu niệm tại cửa khẩu Hoành Mô |
Giám đốc Sở Văn hóa- Thể thao - Du lịch tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh: Trong mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai tỉnh - khu, chúng ta luôn nhận thức sâu sắc rằng địa phương là chủ thể quan trọng góp phần đưa những nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước đi vào thực chất, là cầu nối vun đắp tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc, giữa tỉnh Quảng Ninh và Khu tự trị dân tộc cChoang Quảng Tây, giữa huyện Bình Liêu và khu Phòng Thành tiếp tục được duy trì, phát triển và nâng lên tầm cao mới, ổn định, bền vững.
![]() |
Hoạt động đạp xe đạp hữu nghị qua biên giới, góp phần củng cố tình đoàn kết, thúc đẩy giao lưu nhân dân, văn hóa, thể thao giữa hai nước và hai địa phương; tăng cường hợp tác du lịch biên giới, quảng bá hình ảnh du lịch Bình Liêu, thu hút thêm du khách sau khi triển khai xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Hoành Mô.
Thông qua sự kiện, huyện Bình Liêu và Khu Phòng Thành có cơ hội thúc đẩy phát triển kinh tế - thương mại, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thông quan du lịch và giao thương hàng hóa, đồng thời giúp cải thiện cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ tại khu vực cửa khẩu. Sự kiện có ý nghĩa chính trị, kinh tế, văn hóa, du lịch quan trọng đối với hai địa phương và quan hệ Việt Nam - Trung Quốc nói chung.
![]() |
Ngay sau lễ khai mạc, đúng 9h50’ tại cặp cầu cửa khẩu Hoành Mô (Việt Nam) – Động Trung (Trung Quốc) gần 300 vận động viên (trong đó, phía Trung Quốc gần 200 vận động viên, Việt Nam có gần 100 vận động viên) đạp xe với cự ly 15km/1 lượt, trên 2 chặng gồm: chặng lượt đi từ cửa khẩu Hoàng Mô đến Khách sạn Bình Liêu Palace huyện Bình Liêu và Chặng lượt về từ Khách sạn Bình Liêu Palace huyện Bình Liêu đến cửa khẩu Hoàng Mô.
![]() |
Trên 30 vận động viên mô tô dẫn đoàn và trên 80 người thuộc lực lượng hậu cần, đảm bảo công tác y tế, an ninh, an toàn. |
Ông Dương Bá Hải, Phó Chủ tịch Liên đoàn Mô tô Xe đạp Thể thao Quảng Ninh chia sẻ công tác tổ chức dẫn đoàn và đảm bảo an ninh cho sự kiện, các biện pháp bao gồm: chia đoàn thành năm tốp, với lực lượng Việt Nam và Trung Quốc xen kẽ, cùng với sự hỗ trợ của mô tô để bảo đảm an toàn trên đường.
Để phòng ngừa sự cố, hai xe hậu cần được bố trí dọc theo đoàn, lực lượng chức năng được triển khai tại các giao lộ quan trọng. Ông Hải bày tỏ mong muốn sự kiện thành công tốt đẹp nhờ sự hợp tác của các ban ngành, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị và phát triển du lịch biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc.
![]() |
Đông đảo người dân tham gia cổ vũ cho các VĐV. |
Ông Phạm Văn Nhân - VĐV 76 tuổi đến từ phường Mạo Khê, TP Đông Triều tỉnh Quảng Ninh chia sẻ, đã nhiều lần tham gia các giải đua xe đạp mở rộng từ năm 2017. Sự kiện này không chỉ nâng cao sức khỏe và tinh thần thể thao mà còn thắt chặt tình đoàn kết giữa Việt Nam và Trung Quốc. Đồng thời, hy vọng rằng các giải đấu tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị và phong trào thể dục thể thao trong giới trẻ.
![]() |
Người dân đứng cổ vũ và ghi lại những hình ảnh của sự kiện tại cửa khẩu Hoành Mô. |
Ông Nguyễn Xìn Phú, người đồng bào dân tộc Tày, sinh sống tại huyện Bình Liêu chia sẻ, sự kiện này đông vui và náo nhiệt. Ông rất phấn khởi trước không khí hữu nghị và mong muốn sự đoàn kết, giao thương giữa hai nước được tăng cường sau khi cửa khẩu được mở lại, mang lại nhiều cơ hội việc làm hơn cho thế hệ trẻ.
![]() |