Lan toả, nâng cao trách nhiệm thực thi pháp luật trong phòng, chống ma tuý

(PLVN) -Ngày 5/12, Bộ Công an tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi tìm hiểu Luật phòng, chống ma túy.
Phó Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Y Vinh Tơr và Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy Nguyễn Văn Viện trao giải Nhất cho các nhóm tác giả đoạt giải.
Phó Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Y Vinh Tơr và Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy Nguyễn Văn Viện trao giải Nhất cho các nhóm tác giả đoạt giải.

Dự buổi Lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo cuộc thi, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Vinh Tơr cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương…

Báo cáo tổng kết cuộc thi, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), Trưởng Ban tổ chức cuộc thi, Trung tướng Nguyễn Văn Viện cho biết, sau 3 tháng phát động (từ ngày 20/7 đến ngày 19/10/2023), Cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên, chiến sỹ thuộc các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, địa phương, lực lượng vũ trang, người dân và học sinh, sinh viên trên toàn quốc. Thống kê cho thấy có hơn 3,2 triệu lượt tham gia thi trực tuyến trên nền tảng internet; gần 5.000 bài dự thi viết tự luận.

Điều này cho thấy sức lan toả của cuộc thi rất rộng lớn, có ý nghĩa sâu sắc, là dấu ấn trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Đặc biệt, có nhiều bài viết tay nắn nót hàng trăm trang giấy, trong số đó có bài viết tay tham gia dự thi của cụ bà 81 tuổi, cụ ông 76 tuổi ở Hà Nội và nhiều bài dự thi của các cháu học sinh Tiểu học, THCS, THPT.

Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), Trưởng Ban tổ chức cuộc thi, Trung tướng Nguyễn Văn Viện báo cáo tổng kết Cuộc thi.

Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), Trưởng Ban tổ chức cuộc thi, Trung tướng Nguyễn Văn Viện báo cáo tổng kết Cuộc thi.

Bên cạnh đó, tính dễ tiếp cận đối với người dùng của phần mềm thi trắc nghiệm đã tạo điều kiện để các thí sinh trên mọi miền của Tổ quốc, từ vùng sâu biên giới, đến hải đảo xa xôi và người Việt Nam ở nước ngoài tham gia dự thi. Qua số điện thoại đường dây nóng và email của cuộc thi, Ban Tổ chức thường xuyên nhận được phản hồi, trao đổi từ những tập thể, cá nhân quan tâm đến cuộc thi phản ánh những vướng mắc trong quá trình tổ chức, tham gia thi cũng như công tác phòng, chống ma túy.

Có thể khẳng định, cuộc thi Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma tuý do Bộ Công an tổ chức đã diễn ra ý nghĩa, lan toả, tạo được hiệu ứng tích cực trong hệ thống chính trị và người dân. Sự thành công của cuộc thi được đánh giá thông qua số lượng, chất lượng cả nội dung lẫn hình thức, thành phần tham gia ở các cấp, các ngành, mọi độ tuổi.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, đấu tranh phòng, chống ma túy là nhiệm vụ khó khăn, gian khổ, lâu dài, cần phải kiên trì và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực cố gắng của các cơ quan chuyên trách, sự hỗ trợ, giúp đỡ của từng người dân. Trong đó Luật Phòng, chống ma túy là hành lang pháp lý quan trọng cho cuộc chiến này.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo buổi lễ.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo buổi lễ.

Để Luật sớm đi vào cuộc sống, tạo cơ sở pháp lý quan trọng nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đề nghị, trong thời gian tới các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành.

Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện Luật Phòng, chống ma túy tại các Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương; Chủ động rà soát, đánh giá, phát hiện các khó khăn, vướng mắc để kịp thời báo cáo với Lãnh đạo có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, bảo đảm đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn; Tổ chức tập huấn cho lực lượng trực tiếp thực hiện các quy định của Luật Phòng, chống ma túy theo hướng chuyên sâu, tập trung vào lực lượng cơ sở.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng ngừa ma túy theo phương châm hướng về cơ sở, tập trung vào các nhóm đối tượng có nguy cơ cao nhằm hạn chế phát sinh người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy mới, giảm nguồn cầu về ma túy; chú trọng tuyên truyền, vận động cho người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy chấp hành tốt các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc tin tưởng các tập thể và cá nhân, đại diện tiêu biểu cho hàng nghìn tập thể cá nhân tham gia Cuộc thi, vinh dự được trao thưởng sẽ trở thành các hạt nhân tiêu biểu, gương mẫu trong thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống ma túy; đồng thời tiếp tục trở thành các tuyên truyền viên tích cực, tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy đến các tầng lớp nhân dân, nhất là tại các địa bàn cơ sở, góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh hiệu quả, đẩy lùi hiểm họa tội phạm và tệ nạn ma túy.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao 2 giải Đặc biệt (tự luận và trực tuyến), 10 giải Nhất, 30 giải Nhì, 60 giải Ba và 90 giải Khuyến khích cho các cá nhân, tập thể đoạt giải.

Đọc thêm