Lạng Sơn: bắt “siêu trộm” xe máy xuyên biên giới

(PLO) - Bằng thủ đoạn trộm cắp xe máy tại Việt Nam mang qua biên giới tiêu thụ, đối tượng Lý Văn Thế (sinh năm 1986 thường trú tại xã Thanh Long, huyện Văn Lãng, Lang Sơn)  đã thực hiện trót lọt 03 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
Lạng Sơn: bắt “siêu trộm” xe máy xuyên biên giới

Ngày 3/11/2014, Công an huyện Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Lý Văn Thế (sinh năm 1986 thường trú tại thôn Pắc Cú, xã Thanh Long, huyện Văn Lãng, Lang Sơn) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 1/11/2014, anh Hoàng Văn Hiên (SN 1987 trú tại xã Thanh Long) đến Công an huyện Văn Lãng trình báo về việc mất trộm xe máy tại khu vực sát biên giới. Công an Huyện khẩn trương điều tra, sàng lọc đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ công an Huyện nhanh chóng bắt giữ được thủ phạm là đối tượng Lý Văn Thế (sinh năm 1986 thường trú tại thôn Pắc Cú, xã Thanh Long, huyện Văn Lãng, Lang Sơn).

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, đối tượng Lý Văn Thế đã từng có một tiền án 30 tháng tù giam về tội mua bán trẻ em, hắn thường sống lang thang khu vực biên giới Việt – Trung để trộm cắp. Ngày 26/10/2014, tại mốc 1070 thuộc biên giới xã Thanh Long, tên Thế phát hiện chiếc xe máy của anh Hoàng Văn Hiên không có người trông coi nên đã cùng với một đối tượng người Trung Quốc lấy trộm. Chúng đã khiêng chiếc xe qua đường mòn biên giới đưa sang Trung Quốc tiêu thụ.

Ngày 1/11, khi tên Thế vừa đặt chân về Việt Nam, lập tức bị cơ quan chức năng bắt giữ. Mở rộng vụ án  Công an huyện Văn Lãng làm rõ đối tượng Lý Văn Thế đã gây ra 3 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn và đã tiến hành thu hồi tài sản trả lại cho người dân .

Đọc thêm