Lãnh 20 năm tù sau cơn giận trong đám cưới

(PLO) - Ngày 3/3, tại hội trường UBND xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên -Huế, Tòa án Nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế đã mở phiên tòa sơ thẩm đối và tuyên phạt 20 năm tù đối với bị cáo Hoàng Văn Minh (SN 1987, trú tại xã Phú Xuân, huyện Phú Vang (Thừa Thiên  - Huế) về tội giết người. 
Bị cáo Hoàng Văn Minh tại phiên tòa xét xử
Bị cáo Hoàng Văn Minh tại phiên tòa xét xử

Theo cáo trạng, ngày 9/10, ông Hoàng Văn Cường (còn gọi là Nhỏ) ở thôn Diện Đại, xã Phú Xuân, huyện Phú Vang (Thừa Thiên – Huế) tổ chức tiệc rượu mừng đám cưới con gái. 

Tan tiệc, Hoàng Văn Minh (28 tuổi) mâu thuẫn với một số người và dẫn đến ẩu đả. Lúc này, ông Phan Xuân Thủy (48 tuổi)  đã lao vào can ngăn và bị Minh gây hấn lại. Sau đó, mọi người chở Minh về nhà.

Rất đông người dân đến dự phiên tòa
Rất đông người dân đến dự phiên tòa

Đến 23h cùng ngày, vì còn tức giận ông Thủy nên anh Minh đã mang 3 con dao đi tìm ông Thủy để giải quyết mâu thuẫn. Tới nơi, thấy ông Thủy đang ngồi trên xe máy và nói chuyện với một số người, vì có nghe loáng thoáng ông Thủy câu “Nếu hắn vào đây thì đánh chết”, Minh tưởng ông Thủy nói mình nên đối tượng đã cầm con dao bầu đâm vào bụng ông Thủy.

Do vết quá nặng nên Ông Thủy tử vọng trên đường đi cấp cứu.

Tại phiên tòa xét xử, bị cáo đã khai nhận tội toàn bộ hành vi của mình và tỏ ra ăn năn hối cãi.

Kết thúc phiên xét xử, Hội đồng xét xử tuyên án 20 năm tù đối với bị cáo Hoàng Văn Minh. Đồng thời, bắt bị cáo bồi thường cho gia định bị hại và có trách nhiệm trợ cấp cho hai con nạn nhân đến 18 tuổi.

Đọc thêm