Lãnh đạo Bộ Tư pháp Việt Nam và Lào dâng hương tại hang Tám Cô

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, cuối tuần qua, hai đoàn công tác của Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Lào đã đến dâng hương, dâng hoa tại hang Tám Cô (xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình). Phía Việt Nam do Thứ trưởng Thường trực Hoàng Thế Liên dẫn đầu và phía Lào do Bộ trưởng Chalơn Nhiapaohơ dẫn đầu.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, cuối tuần qua, hai đoàn công tác của Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Lào đã đến dâng hương, dâng hoa tại hang Tám Cô (xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình). Phía Việt Nam do Thứ trưởng Thường trực Hoàng Thế Liên dẫn đầu và phía Lào do Bộ trưởng Chalơn Nhiapaohơ dẫn đầu.

Trong ảnh: Bộ trưởng Chalơn Nhiapaohơ và Thứ trưởng Thường trực Hoàng Thế Liên dâng hương tại hang Tám cô
Bộ trưởng Chalơn Nhiapaohơ và Thứ trưởng Thường trực Hoàng Thế Liên dâng hương tại hang Tám cô

Nơi đây, vào ngày 14/11/1972, 8 cô gái tuổi vừa mười tám đôi mươi quê Hoằng Hóa, Thanh Hóa trong khi làm nhiệm vụ đã bị bom Mỹ đánh sập hầm, các chị bị mắc kẹt và hy sinh tại đó.

Thứ trưởng Thường trực Hoàng Thế Liên và Bộ trưởng Chalơn Nhiapaohơ đã ghi vào sổ lưu niệm. Thứ trưởng Hoàng Thế Liên viết: “Nhân dân Việt Nam mãi đời đời ghi nhớ công ơn của các chị, máu đào của các chị đã làm cho lá cờ cách mạng thêm đỏ chói, sự hy sinh anh dũng của các  chị đã làm cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết quả tự do…”.

Tiếp đó, đoàn đã đi tham quan động Thiên Đường nằm trong quần thể di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Ke Bàng.

Chiều cùng ngày, tại Quảng Bình giữa hai Bộ Tư pháp đã diễn ra buổi giao hữu thể thao chào mừng Lễ kỷ niệm 30 năm Hợp tác Tư pháp Việt - Lào.

Sáng qua (9/9), Đoàn cán Bộ Tư pháp Lào đã rời Quảng Bình về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Quang Tám

Đọc thêm