Lãnh đạo các tỉnh, thành dâng hương tri ân liệt sĩ nhân kỷ niệm Ngày thành lập Đảng

(PLVN) - Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2024), nhiều địa phương đã tổ chức dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Tại Vĩnh Phúc, sáng 2/2, Đoàn lãnh đạo tỉnh do bà Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đã đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà lưu niệm Bác Hồ nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam...

Với tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm của các thế hệ lãnh đạo, Vĩnh Phúc đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực và có những đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của đất nước.

Đoàn kết, chủ động sáng tạo, Vĩnh Phúc đã hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2023, trong đó, công tác xây dựng Đảng được tăng cường gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nhiều chỉ tiêu về kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Đoàn lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà lưu niệm Bác Hồ với Vĩnh Phúc. Ảnh: Khánh Linh
Đoàn lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà lưu niệm Bác Hồ với Vĩnh Phúc. Ảnh: Khánh Linh

Năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Với tinh thần “Tiên phong, Sáng tạo, Khát vọng, Đổi mới”, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đã đề ra, tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Cũng trong sáng 2/2, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế và TP Huế tổ chức trọng thể lễ dâng hoa lên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong không khí trang nghiêm, lãnh đạo tỉnh và TP Huế đã dâng lẵng hoa tươi thắm lên Chủ tịch Hồ Chí Minh và thành kính tưởng nhớ công ơn vị lãnh tụ kính yêu của toàn Đảng, toàn quân và Nhân dân ta.

Đoàn lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế dâng hoa tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Đoàn lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế dâng hoa tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Cùng sáng 2/2, đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tại buổi dâng hương, các lãnh đạo tỉnh đã thỉnh chuông tại tháp chuông hoà bình, cầu mong quê hương bình an, năm mới thắng lợi mới.

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Huế thỉnh chuông tại tháp chuông Hoà Bình.

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Huế thỉnh chuông tại tháp chuông Hoà Bình.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ, các lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang tỉnh Thừa Thiên Huế đã thành kính dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm để tưởng nhớ công lao của các anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Sự hy sinh của các anh hùng, liệt sĩ đã làm nên những chiến công hào hùng, là niềm tự hào của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân.

Sau lễ dâng hoa, dâng hương, các đại biểu đã đến từng phần mộ thắp nén hương tưởng nhớ các liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Huế.

Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế dâng hương tri ân các liệt sĩ.

Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế dâng hương tri ân các liệt sĩ.

Trước sự hy sinh to lớn của các liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế mãi mãi ghi nhớ và biết ơn sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ; đồng thời tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết một lòng, ra sức xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, phát triển, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị đưa tỉnh Thừa Thiên Huế lên thành phố trực thuộc Trung ương.

Đại tá Hoàng Văn Nhân, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế dâng hương tri ân các liệt sĩ.

Đại tá Hoàng Văn Nhân, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế dâng hương tri ân các liệt sĩ.

Cách đây 94 năm, mùa xuân năm Canh Ngọ - 1930, lãnh tụ Hồ Chí Minh triệu tập Hội nghị hợp nhất các đảng cộng sản để thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, chấm dứt khủng hoảng về đường lối lãnh đạo và mở ra thời kì mới cho cách mạng Việt Nam - thời kì đấu tranh giành độc lập dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội.

94 năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng và Bác Hồ vĩ đại, quân và dân ta đã đoàn kết một lòng, anh dũng, kiên cường, lập nên những chiến công hiển hách, ghi những mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc. Những thắng lợi trong quá trình đấu tranh cách mạng và trên con đường đổi mới đất nước đã khẳng định vai trò của Việt Nam đối với phong trào cách mạng thế giới; đó cũng là những minh chứng về tư duy khoa học đúng đắn và bản lĩnh cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cùng ngày, tại TP HCM, đoàn đại biểu Quận ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 3 do ông Nguyễn Thanh Xuân, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy làm trưởng đoàn, đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Đài Liệt sĩ Quận 3 (phường Võ Thị Sáu).

Các lãnh đạo Quận ủy, Ủy ban Nhân dân Quận 3 dâng hương tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ

Các lãnh đạo Quận ủy, Ủy ban Nhân dân Quận 3 dâng hương tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ

Tự hào về truyền thống cách mạng anh dũng, kiên trung của dân tộc, trước anh linh các anh hùng, liệt sĩ, lãnh đạo Quận 3 nguyện tiếp bước thế hệ cha anh đi trước, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, góp sức xây dựng Quận 3 và Thành phố ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Trước đó, ngày 1/2, nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên đã tổ chức Lễ viếng các Anh hùng Liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh, dâng hương Đài Tưởng niệm Núi Nhạn, Nhà lưu niệm Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, Đền thờ liệt sĩ tỉnh, Đài tưởng niệm Cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 tại Phú Yên.

Ngay sau lễ viếng, các đoàn đại biểu đã thắp hương từng phần mộ liệt sỹ, mỗi nén hương thắp lên thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sỹ...

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy Phú Yên dâng hoa viếng các Anh hùng liệt sỹ. Ảnh: phuyen.gov.vn

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy Phú Yên dâng hoa viếng các Anh hùng liệt sỹ. Ảnh: phuyen.gov.vn

Đọc thêm