Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây tại U Minh Thượng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 11/4, Đoàn cán bộ tỉnh Kiên Giang do ông Lê Thanh Việt - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết các chùa Phật giáo Nam tông Khmer trên địa bàn huyện U Minh Thượng. Tham gia cùng đoàn còn có lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện U Minh Thượng.

Tại các điểm chùa, ông Lê Thanh Việt gửi lời chúc mừng năm mới tới các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức, chức sắc, chư tăng, Phật tử và toàn thể Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang đón Tết vui tươi, đầm ấm, hạnh phúc và dồi dào sức khỏe.

“Thời gian qua, tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc, hỗ trợ sinh kế, phát triển toàn diện đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào Khmer. Tỷ lệ hộ nghèo giảm, khối đại đoàn kết dân tộc được củng cố, góp phần xây dựng Kiên Giang ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại”, ông Việt chia sẻ.

Ông Lê Thanh Việt - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang tặng quà cho Ban trị sự chùa Xẻo Cạn

Ông Lê Thanh Việt - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang tặng quà cho Ban trị sự chùa Xẻo Cạn

Ông Phùng Quốc Bình – Bí thư Huyện ủy huyện U Minh Thượng tặng quà cho các gia đình chính sách

Ông Phùng Quốc Bình – Bí thư Huyện ủy huyện U Minh Thượng tặng quà cho các gia đình chính sách

Đại Đức Danh Hoàng Nang - Phó Chủ trì chùa Xẻo Cạn phát biểu

Đại Đức Danh Hoàng Nang - Phó Chủ trì chùa Xẻo Cạn phát biểu

Ông Lê Thanh Việt - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang phát biểu tại chùa Xẻo Cạn

Ông Lê Thanh Việt - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang phát biểu tại chùa Xẻo Cạn

Các vị sư sãi cùng Ban Quản trị các chùa Phật giáo Nam tông Khmer bày tỏ lòng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Kiên Giang. Đồng thời, các vị vui mừng, phấn khởi trước những thành tựu phát triển của địa phương và khẳng định sẽ tiếp tục vận động Phật tử phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia lao động sản xuất, nâng cao đời sống.

Đoàn công tác chụp hình lưu niệm tại chùa Xẻo Cạn

Đoàn công tác chụp hình lưu niệm tại chùa Xẻo Cạn

Bên cạnh đó, các vị chức sắc Phật giáo cũng nhấn mạnh, việc nâng cao ý thức cảnh giác, không để bị lôi kéo, kích động bởi các thế lực thù địch, phản động; đồng thời cam kết đồng hành cùng chính quyền địa phương trong công cuộc xây dựng quê hương ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh.

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây, đoàn lãnh đạo tỉnh Kiên Giang đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà tại nhiều điểm chùa và hộ gia đình tiêu biểu trên địa bàn huyện U Minh Thượng. Đoàn đã trao tặng những phần quà Tết thiết thực, mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc, thể hiện sự quan tâm, gắn bó và tinh thần đoàn kết giữa chính quyền với nhân dân, đặc biệt là trong cộng đồng dân tộc Khmer.

Ông Lê Thanh Việt - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang tặng quà cho Ban trị sự chùa Ngã Năm Bình Minh

Ông Lê Thanh Việt - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang tặng quà cho Ban trị sự chùa Ngã Năm Bình Minh

Ông Phùng Quốc Bình – Bí thư Huyện ủy huyện U Minh Thượng tặng quà cho các gia đình chính sách

Ông Phùng Quốc Bình – Bí thư Huyện ủy huyện U Minh Thượng tặng quà cho các gia đình chính sách

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với Ban Chỉ đạo “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” xã Vĩnh Hòa và Hòa Thạnh tổ chức lễ bàn giao 10 nhà đại đoàn kết tại xã Vĩnh Hòa, huyện U Minh Thượng.

Ông Lê Thanh Việt - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang phát biểu tại lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết

Ông Lê Thanh Việt - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang phát biểu tại lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết

Lãnh đạo MTTQ tỉnh Kiên Giang, huyện U Minh Thượng tặng nhà đại đoàn kết cho các hộ gia đình.

Lãnh đạo MTTQ tỉnh Kiên Giang, huyện U Minh Thượng tặng nhà đại đoàn kết cho các hộ gia đình.

Thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội trên địa bàn tỉnh Kiên Giang sẽ tiếp tục đồng hành cùng đồng bào Khmer, thường xuyên lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, tạo điều kiện thuận lợi để bà con ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững và tích cực tham gia xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, đậm đà bản sắc dân tộc.

Đọc thêm