Lãnh đạo Trung Quốc phải kê khai thu nhập

Kể từ ngày 11/7,  bắt buộc các quan chức từ cấp huyện trở lên hàng năm phải kê khai lương và các thu nhập khác, tài sản của họ và tài sản của gia đình, cũng như các khoản đầu tư, công việc của vợ (chồng) và con cái của họ.

Hôm qua (12/7), tờ China Daily cho hay, Trung Quốc đã thông qua một biện pháp mới nhằm đấu tranh chống tham nhũng, theo đó các nhà lãnh đạo nước này buộc phải kê khai thu nhập của mình, cũng như các khoản đầu tư hay di sản được thừa kế.

Các thương gia trên một con phố ở Hồng Kông

Quy định mới này - bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 11/7 vừa qua – bắt buộc các quan chức từ cấp huyện trở lên hàng năm phải kê khai lương và các thu nhập khác, tài sản của họ và tài sản của gia đình, cũng như các khoản đầu tư, công việc của vợ (chồng) và con cái của họ.

Các quan chức cũng sẽ phải thông báo những thay đổi về tình trạng hôn nhân và cho biết cụ thể liệu các thành viên trong gia đình họ có sống ở nước ngoài hay không.

Tuy nhiên, quy định không bắt buộc chính quyền Trung Quốc phải công bố công khai các thông tin về các quan chức. Những quan chức nào không tôn trọng quy định này sẽ bị cách chức hoặc trừng phạt.

Kể từ khi tiến hành cải cách kinh tế cách đây hơn 30 năm, chính quyền Trung Quốc đã không ngừng áp dụng các biện pháp chống tham nhũng và thực tế đã thu được không ít thành công trong việc ngăn chặn tệ nạn này.

Hồi tháng 4 vừa qua, tại một cuộc họp của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã kêu gọi các cán bộ Trung Quốc hãy “luôn cảnh giác với sự cám dỗ của quyền lực, tiền và sắc đẹp”./.

 T.T (Theo China Daily)