Lập shop bán đồ giả cho game thủ, lĩnh 2 năm tù

(PLO) - Là một “game thủ” của trò chơi Đột kích do VTC phát hành, Hiệp đã lên mạng tìm hiểu và nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của các bị hại qua các trang web do Hiệp tạo lập.
Bị cáo Hiệp tại tòa.
Bị cáo Hiệp tại tòa.
TAND TP Hà Nội ngày 4/12 xét xử bị cáo Trần Văn Hiệp (SN: 1995, trú tại Quế Võ, Bắc Ninh) về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số nhằm chiếm đoạt tài sản.
Theo hồ sơ vụ án, Hiệp vốn là một “game thủ” của trò chơi đột kích do công ty VTC phát hành. Biết trong trò chơi này có một số trang web mua bán vật phẩm bằng tiền thật nên Hiệp đã tìm hiểu và nảy sinh ý định lừa đảo.
Khoảng tháng 7/2013, để thực hiện hành vi phạm tội, Hiệp lên mạng mua hai tên miền bauvatdotkich.net và bauvatdotkich.com của hai người không quen biết với giá từ 250.000 đến 400.000 đồng, sau đó mua hosting với giá 250.000 đồng/tháng để đặt dữ liệu cho web.
Tiếp đến, Hiệp thiết kế giao diện nạp tiền, đăng tải hình ảnh vật phẩm giống với trang chủ của nhà phát hành VTC game rồi quảng cáo bán vật phẩm giá rẻ, hack vật phẩm và báu vật miễn phí, kèm theo bảng giá tiền thật hoặc thẻ điện thoại hay Vcoin (một loại thẻ nạp trong game).
Sau đó, Hiệp dùng mail cá nhân đăng kí tài khoản tại ngân hàng Vietinbank kết nối với cổng thanh toán game bank, Vippay để chiếm đoạt tiền của người chơi khi mua vật phẩm.
Là một “tín đồ” của game đột kích, anh Trần Văn Tuấn (SN: 1984, trú tại Ứng Hòa – Hà Nội) đã lên mạng tìm hiểu để mua vật phẩm giá rẻ và đã vào trang web do Hiệp tạo lập.
Bằng các hướng dẫn trong trang web này, anh Tuấn đã mua thẻ điện thoại mệnh giá 50.000 đồng để mua một món đồ trong “shop” của Hiệp. Tuy nhiên, sau khi làm theo hướng dẫn thì anh Tuấn không nhận lại được bất kỳ “vật phẩm” nào. Biết mình bị lừa, anh Tuấn đã trình báo cơ quan Công an.
Nhận được tin báo, CQĐT đã vào cuộc và tiến hành xác minh các trang web bauvatdotkich.net, bauvatdotkich.com của Hiệp và xác định từ ngày 17/7/2013 đến ngày 14/5/2015, qua cổng thanh toán game bank và Vippay, Hiệp đã chiếm đoạt hơn 86 triệu đồng của nhiều bị hại.
Tại tòa, Hiệp thừa nhận hành vi phạm tội, tỏ ra ăn năn hối cải và mong muốn HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.
Quan thẩm tra lời khai của bị cáo tại tòa cùng những chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, HĐXX khẳng định cáo trạng truy tố của VKSND TP Hà Nội là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.
Tuy nhiên, xét thấy bị cáo đã thành khẩn khai báo và bản thân chưa có tiền án tiền sự nên giảm một phần trách nhiệm hình sự cho bị cáo để thể hiện sự khoan hồng của pháp luật. Theo đó HĐXX đã quyết định xử phạt bị cáo Trần Văn Hiệp 24 tháng tù cho hưởng án treo.

Đọc thêm