Lật tìm nguyên nhân vụ cháy chợ Năm Căn

 Người dân  “nghi ngờ”về kết luận nguyên nhân gây cháy, thiêu rụi 99 căn nhà tại chợ Năm Căn và sự chậm trễ, chưa hợp lý trong giải quyết khiếu nại. Sau khi báo đăng, UBND huyện Năm Căn đã có thông báo hồi âm tới bà con.

 Kết luận ban đầu cơ quan chức năng địa phương cho rằng, nguyên nhân vụ cháy là do chập điện, ngọn lửa xuất phát từ nhà ông Trần Hoàng Chênh (vắng nhà), cửa bị khóa nên ngọn lửa không được phát hiện kịp thời và 99 căn nhà bị thiêu rụi khiến 56 hộ dân “trắng tay”.

kiểm tra thực phẩm tại chợ Năm Căn
Kiểm tra thực phẩm tại chợ Năm Căn

Song, điều người dân thắc mắc là một ngày sau đó, UBND huyện Năm Căn có “lệnh” buộc 56 hộ dân ở dọc mé sông giải tỏa (không được bồi thường), không được xây dựng lại nhà trên nền cũ với lý do chính quyền sẽ xây dựng bờ kè dọc ven sông; kèm theo lời “mời” các hộ dân có nhà bị cháy mua nền đất tại khu thương mại để làm ăn, sinh sống.

Đề nghị này không được người dân đồng tình, bởi họ không kiếm đâu ra tiền để mua, họ đã phải xoay xở kiếm nơi ở, buôn bán, phục hồi kinh tế gia đình. “Điều đáng nói, dự án xây dựng bờ kè đến nay cũng chẳng thấy đâu, thay vào đó những hộ ở trên bờ “mượn” luôn những miếng đất của chúng tôi để cho thuê lại, thậm chí có trường hợp Ban Quản lý chợ lấy nền nhà của dân bị cháy đem cho thuê”, các hộ dân bị cháy nhà bức xúc.

Sau khi báo đăng, UBND huyện Năm Căn có thông báo trả lời đơn yêu cầu của 56 hộ dân rằng: Việc cháy chợ Năm Căn năm 2001 đến nay các cơ quan chức năng chưa có kết luận cụ thể nguyên nhân, nên ở thời điểm đó không có quyết định bồi thường thiệt hại cho số hộ dân bị ảnh hưởng. Bà con đặt ra: Trước khi hỏa hoạn, Công ty Phát triển nhà Minh Hải thông báo giá đất 800.000đồng/m2 đến 1,2 triệu đồng/m2 ; sau khi cháy chợ thì Công ty này nâng lên 2,4 triệu đồng/m2 là không đúng; Bà con có giấy tờ chứng minh việc thông báo giá đất của Công ty Minh Hải trước khi cháy chợ thì cung cấp cho UBND huyện, để huyện có cơ sở làm việc với Công ty phát triển nhà Minh Hải.

Thông báo còn nêu:... Việc lấn chiếm, che chắn của các hộ phía trên đối diện, UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng kết hợp UBND thị trấn Năm Căn giải tỏa trả lại hiện trạng và có biện pháp quản lý tốt hơn. UBND huyện thừa nhận “Ban Quản lý chợ Năm Căn sử dụng một số mặt bằng chợ để cho thuê thu tiền và một số hộ đối diện bao chiếm cho thuê, mua bán không được cơ quan có thẩm quyền cho phép là có. Việc này, huyện giao Chủ tịch UBND thị trấn Năm Căn kiểm tra, xử lý dứt điểm các tổ chức, cá nhân lấn chiếm, cho thuê trái phép. Ngoài ra, việc bà con yêu cầu đòi bồi thường đất, nội dung này UBDN huyện tiếp thu và báo cáo UBND tỉnh Cà Mau “xin ý kiến giải quyết”, thông báo cho bà con sau”.

Cũng theo công văn, lãnh đạo huyện và tỉnh thành lập đoàn công tác giải quyết đơn yêu cầu 56 hộ dân, đoàn công tác sẽ đến gặp từng hộ dân nhằm “lật lại” vụ cháy xảy ra vào năm 2001.  Vậy nhưng, lo sợ lại rơi vào im lặng kéo dài, ngày 21/4/2010, 56 hộ dân đã có đơn gửi Thanh tra Nhà nước tỉnh Cà Mau và lãnh đạo huyện Năm Căn: Chúng tôi (56 hộ dân) vui mừng vì được Báo PLVN quan tâm phản ánh, chính quyền huyện, tỉnh đã thấu hiểu nên lập đoàn công tác giải quyết vụ việc.

Trong khi chờ giải quyết dứt điểm vụ việc, chúng tôi mong sớm được trở lại nền nhà cũ để buôn bán kiếm sống; chúng tôi cam kết không làm hiện trạng xấu đi. Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng hyện Năm Căn và tỉnh Cà Mau sớm xem xét nguyện vọng của bà con để giúp người dân ổn định cuộc sống.
Trần Phong

Đọc thêm