Lật xuồng tự chế, 1 người chết, 4 người mất tích

(PLO) -Một nhóm gồm 9 người dùng xuồng tự chế chạy trên sông Krông Nô đi hái măng trong lúc về nhà trên xuồng có 7 người, xuồng đang di chuyển thì đột nhiên bị lật, 2 người bơi vào được, 1 người tử vong và 4 người mất tích.

Đến tối 13/7, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng mới chỉ tìm thấy thi thể bà Cil Pam Karim (30 tuổi), ngụ tại xã Đưng K’ Nớ, huyện Lạc Dương, là 1 trong 5 người gặp nạn trên sông Krông Nô.

Thông tin ban đầu: vào sáng cùng ngày, một nhóm gồm 9 người dùng xuồng tự chế đi từ thôn Lán Tranh, xã Đưng K’ Nớ, huyện Lạc Dương lên phía thượng nguồn sông Krông Nô, giáp ranh giữa xã Đưng K’Nớ (huyện Lạc Dương) và xã Đạ Long (huyện Đam Rông) để hái măng.

Lực lượng cứu nạn đang tìm kiếm các nạn nhân
Lực lượng cứu nạn đang tìm kiếm các nạn nhân

Sau khi hái măng, khoảng trưa cùng ngày có 7 người lên xuồng trở về nhà. Khi xuồng đang chạy trên sông Krông Nô thì bất ngờ bị lật, chỉ có 2 người bơi được vào bờ, 5 người bị mất tích.

Nhận được tin, Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn Lâm Đồng đã huy động đông đảo cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện đến hiện trường tiến hành công tác tìm kiếm.

Khu vực gặp nạn thuộc rừng sâu giáp ranh tỉnh Đắk Lắk địa hình hiểm trở, trời mưa lớn nên công tác cứu hộ, cứu nạn gặp không ít khó khăn.

Lực lượng cứu nạn vẫn đang tích cực tìm kiếm các nạn nhân.

Đọc thêm