Lầu Năm Góc bị mất tài liệu mật

Trong buổi giới thiệu chiến lược không gian mạng của mình hôm 14/7, Lầu Năm Góc thừa nhận đã phải hứng chịu một cuộc tấn công mạng dữ dội và bị tin tặc nước ngoài lấy đi hàng ngàn hồ sơ mật, trong đó có cả những tài liệu quân sự khá nhạy cảm.

Trong buổi giới thiệu chiến lược không gian mạng của mình hôm 14/7, Lầu Năm Góc thừa nhận đã phải hứng chịu một cuộc tấn công mạng dữ dội và bị tin tặc nước ngoài lấy đi hàng ngàn hồ sơ mật, trong đó có cả những tài liệu quân sự khá nhạy cảm.

Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ William Lynn. Ảnh Missiledefense
Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ William Lynn. Ảnh Missiledefense

Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ William Lynn cho hay, hệ thống an ninh của một nhà thầu quốc phòng đã bị tin tặc tấn công hồi tháng 3 vừa qua. Khoảng 24.000 tập tin chứa các dữ liệu quan trọng của Lầu Năm Góc đã bị đánh cắp trong vụ này.

Ông Lynn cũng thông báo, một số các dữ liệu bị đánh cắp là những thông tin khá “bình thường, ví dụ như các chi tiết kỹ thuật về các bộ phận nhỏ của xe tăng, máy bay và tàu ngầm”.

“Tuy nhiên, trong đó có nhiều thông tin liên quan đến những hệ thống nhạy cảm nhất của chúng tôi, bao gồm khoa học điện tử hàng không, công nghệ do thám, hệ thống thông tin vệ tinh và các bản dự thảo an ninh mạng” – ông Lynn tiết lộ. Cũng theo vị Thứ trưởng, Mỹ đã nhanh chóng xác định được thủ phạm của vụ tấn công. “Chúng tôi đã biết ai đứng đằng sau vụ việc này” – ông Lynn khẳng định.

Đây không phải lần đầu tiên Bộ Quốc phòng Mỹ bị tình báo nước ngoài tấn công trên không gian mạng, mà đã có ít nhất một vụ tấn công vào hệ thống máy tính (được tiết lộ năm 2008). Những vụ tấn công trước đó được cho là do Trung Quốc hoặc Nga thực hiện.

Những phát biểu nói trên của Thứ trưởng Lynn được đưa ra trong buổi giới thiệu chiến lược mới nhằm tăng cường khả năng an ninh mạng của Mỹ. Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Mỹ cũng khẳng định, cuộc chiến trên mặt trận không gian mạng được đánh giá tương tự như mặt trận trên đất liền, trên biển và trên không.

Ngoài ra, vị này còn cho rằng, những kẻ thâm nhập ảo trước đây thường cố để lấy cắp các tập tin về hệ thống phòng thủ tên lửa và hệ thống hỏa tiễn đất đối không (Joint Strike Fighter). Nhưng các cuộc tấn công mạng trong tương lai có thể còn hủy hoại cả hệ thống phòng thủ của Mỹ hoặc thậm chí có thể gây chết người.

Bên cạnh đó, mặc dù hai nước Trung Quốc và Nga thường bị quy là thủ phạm của các vụ tấn công mạng trước đây, nhưng Lầu Năm Góc vẫn lo ngại các nhóm khủng bố cũng có thể tấn công vào hệ thống máy tính của Mỹ. “Chúng tôi cho rằng các vụ tấn công mạng, dù liên quan đến các quốc gia lớn, các quốc gia hiếu chiến hay là các tổ chức khủng bố, đều sẽ là một phần quan trọng trong bất kỳ cuộc xung đột nào trong tương lai” – ông Lynn khẳng định.

Chiến lược mang tên Hoạt động trong không gian mạng của Bộ Quốc phòng Mỹ vừa công bố hôm 14/7 cho thấy rõ Mỹ đang thực hiện tham vọng quân sự hóa không gian mạng và giành ưu thế trong lĩnh vực chiến tranh mới này.

Bảo An (Theo BBC, AFP)