Lễ chào cờ thiêng liêng nơi phên dậu Tổ quốc

(PLVN) - Từ những ngày đầu tháng Ba, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức chương trình “Tháng Ba biên giới” năm 2022 với chủ đề “Biên cương Tổ quốc tôi”.
Lễ chào cờ đặc biệt “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại cột mốc biên giới 405 biên giới Việt - Lào.
Lễ chào cờ đặc biệt “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại cột mốc biên giới 405 biên giới Việt - Lào.

Rưng rưng lễ chào cờ: “Tôi yêu Tổ quốc tôi”!

Chương trình “Tháng Ba biên giới năm 2022” được tổ chức đồng loạt tại các tỉnh có đường biên giới trên đất liền và trên biển, với hành trình “Thanh niên đến với cột mốc biên giới” gắn với Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Đặc biệt, lễ ra quân Chương trình “Tháng Ba biên giới” cấp Trung ương cũng được tổ chức vào ngày 3/3/2022 tại 3 tỉnh Lào Cai, Nghệ An và Tây Ninh.

Tại cột mốc biên giới 405 Biên giới Việt - Lào ở xã Nậm Cắn, tỉnh Nghệ An, đã diễn ra lễ chào cờ đặc biệt “Tôi yêu Tổ quốc tôi” ở cột mốc 405 biên giới Việt Nam - Lào với sự tham gia của 91 hội viên, thanh niên tiêu biểu. Tại đây, ông Nguyễn Ngọc Lương đã phát động Hành trình “Thanh niên đến với cột mốc biên giới”; phát động thi đua chào mừng 91 năm Ngày thành lập Đoàn (26/3/1931 – 26/3/2022) và Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII.

Cũng theo ông Lương, tháng Ba hằng năm luôn là thời gian đặc biệt đối với mỗi người trẻ Việt Nam, khi đoàn viên, thanh niên cả nước cùng tích cực thi đua tham gia thực hiện các công trình, phần việc góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đơn vị chào mừng Tháng Thanh niên 2022 với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo”; là dịp tuổi trẻ thể hiện khát vọng dấn thân, cống hiến nhiệt huyết sức trẻ; là cơ hội được rèn luyện, trưởng thành. “Tháng Ba cũng là dịp mà tuổi trẻ cả nước hướng về biên cương Tổ quốc, tham gia các hoạt động thiết thực, ý nghĩa chào mừng kỷ niệm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và Ngày Biên phòng toàn dân.

Từ đó giáo dục lòng yêu nước, tình yêu chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của quốc gia, lòng kiên trung, ý chí quật cường vượt khó của lực lượng Biên phòng để mỗi bạn trẻ được tiếp thêm động lực, niềm tin, ý trí cố gắng rèn luyện đóng góp nhiều hơn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay”, ông Lương nói.

Cờ Tổ quốc được trao tặng các gia đình đang sinh sống dọc tuyến đường biên giới.

Cờ Tổ quốc được trao tặng các gia đình đang sinh sống dọc tuyến đường biên giới.

Ông Lương cũng cho biết, chương trình “Tháng Ba biên giới” năm nay sẽ được phát động triển khai đồng loạt trên cả nước với chủ đề “Biên cương Tổ quốc tôi” với các hoạt động chính: Hành trình “Thanh niên đến với cột mốc biên giới”, chương trình thăm, tặng quà, giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao với các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng, tổ chức các hoạt động an sinh xã hội chăm lo đến người dân và thanh, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, các cựu chiến binh, gia đình chính sách, người có uy tín trong đồng bào dân tộc, triển khai các công trình, phần việc thanh niên tham gia bảo vệ an ninh - quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội tại các địa bàn biên giới, đặc biệt là tại các địa bàn biên giới khó khăn trên cả nước.

Năm 2022, Chương trình “Tháng Ba biên giới” được các cấp bộ Hội, hội viên, thanh niên tập trung triển khai 3 nhóm nội dung trọng tâm: Thứ nhất là nhóm hoạt động đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, hội viên, thanh niên về truyền thống, tình yêu quê hương, đất nước và trách nhiệm của người trẻ đối với chủ quyền, an ninh biên giới, hải đảo trong tình hình mới; thứ hai là nhóm các hoạt động giao lưu, tọa đàm, kết nghĩa, thăm hỏi giữa các cấp bộ Đoàn, Hội, đoàn viên, hội viên, thanh niên với các cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng; thứ ba là nhóm các hoạt động xung kích, tình nguyện của đoàn viên, hội viên, thanh niên trong đảm nhận, triển khai các công trình, phần việc thanh niên gắn với nhiệm vụ giữ gìn an ninh, quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội và tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo, đồng hành cùng người dân và thanh, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại các địa bàn biên giới trên cả nước.

Đồng hành cùng bà con khó khăn nơi biên cương

Các hoạt động chính trong “Tháng Ba biên giới” năm 2022 gồm: Hành trình Thanh niên đến với cột mốc biên giới gắn với lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; giao lưu, thăm hỏi, tri ân những cựu chiến binh, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng, những người đã và đang ngày đêm không quản ngại khó khăn để thực hiện nhiệm vụ “kép”, vừa bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, vừa thực hiện nhiệm vụ kiểm soát, phòng, chống dịch COVID-19.

Thông qua chương trình, đoàn viên, hội viên, thanh niên còn góp sức triển khai các công trình, phần việc thanh niên gắn với nhiệm vụ giữ gìn an ninh, quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo, đồng hành cùng người dân và thanh, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại các địa bàn biên giới.

Tại lễ phát động Chương trình “Tháng Ba biên giới”, Ban Tổ chức đã trao 20 phần quà cho đại diện các cựu thanh niên xung phong và các gia đình chính sách, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn. Cùng với đó, Ban Tổ chức cũng tặng 40 suất học bổng cho các em học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, nhằm động viên các em vượt qua khó khăn, vươn lên học tập tốt.

Tháng ba biên giới.

Tháng ba biên giới.

Theo đó, tại Nghệ An, chương trình diễn ra các hoạt động như: Giao lưu văn nghệ “Biên cương Tổ quốc tôi”; Lễ chào cờ và giới thiệu về cột mốc 405 tại khu vực cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn; trao 1 công trình thanh niên thắp sáng đường biên; 20 suất học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn; 20 suất quà cho già làng, trưởng bản, cựu thanh niên xung phong, gia đình chính sách. Tặng quà Bộ đội Biên phòng tỉnh Nậm Cắn; tặng quà Tỉnh đoàn Xiêng Khoảng và Bộ đội Biên phòng tỉnh Xiêng Khoảng, Lào; trồng “Hàng cây hữu nghị thanh niên Việt Nam – Lào”; khám, tặng quà cho 20 hộ gia đình chính sách; tặng cờ Tổ quốc cho người dân; lắp đặt và trao tặng cột cờ Tổ quốc cho các gia đình bảo vệ đường biên; khởi công xây dựng điểm trường Bản Pà Ca thuộc Trường Mầm non Nậm Cắn, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn; trao tặng biển tượng trưng xây dựng điểm trường Bản Mường Piệt thuộc Trường Tiểu học Thông Thụ 1, xã Thông Thụ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An; 1 ngôi nhà hạnh phúc cho học sinh dân tộc mồ côi có hoàn cảnh khó khăn. Tổng giá trị nguồn lực 2,66 tỷ đồng.

Tại Lào Cai, chương trình có các hoạt động như: lễ chào cờ và phát động thi đua của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; trao 20 suất quà cho gia đình chính sách, gia đình cựu thanh niên xung phong, người có uy tín trong đồng bào dân tộc, tôn giáo; 20 suất học bổng cho học sinh dân tộc, tôn giáo có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng nhà nhân ái cho trẻ em mồ côi và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; thăm, tặng quà các chiến sỹ biên phòng tại Đồn Biên phòng A Mú Sung; tặng quà nạn nhân dioxin trên địa bàn tỉnh; khám, tặng quà cho 20 hộ gia đình chính sách tại nhà; tặng cờ Tổ quốc cho người dân; lắp đặt và trao tặng cột cờ Tổ quốc cho các gia đình bảo vệ đường biên; khởi công 1 ngôi nhà hạnh phúc cho học sinh dân tộc mồ côi có hoàn cảnh khó khăn và trao tặng 1 ngôi nhà gia đình có hoàn cảnh khó khăn…

Tại Tây Ninh, chương trình bao gồm các hoạt động: Giao lưu văn nghệ “Biên cương Tổ quốc tôi” tại Khu tưởng niệm liệt sĩ thanh niên xung phong, xã Long Phước, huyện Bến Cầu; Lễ chào cờ và giới thiệu về cột mốc 171 tại khu vực cửa khẩu quốc tế Mộc Bài; trao quà cho 20 gia đình chính sách, gia đình cựu thanh niên xung phong, người có uy tín trong đồng bào dân tộc, tôn giáo; tặng quà nạn nhân dioxin trên địa bàn tỉnh; trao 10 suất học bổng cho học sinh dân tộc, tôn giáo có hoàn cảnh khó khăn, trao quà cho Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Tây Ninh; thăm, tặng quà các chiến sỹ biên phòng tại Đồn Biên phòng Phước Chỉ; tặng quà và học bổng cho các em học sinh của địa phương giáp biên; tổ chức khám bệnh, tặng quà tại nhà cho 20 hộ gia đình chính sách, cựu thanh niên xung phong; khởi công công trình “Thắp sáng đường tuần tra biên giới bằng đèn năng lượng mặt trời”; khởi công xây dựng nhà hạnh phúc và cầu hạnh phúc; tặng quà Làng thanh niên lập nghiệp và người dân trên địa bàn; tặng cờ Tổ quốc cho các hộ dân tại Làng thanh niên lập nghiệp biên giới Ninh Điền, huyện Châu Thành và 20 xã có chung đường biên giới giáp với nước bạn - Vương quốc Campuchia… tổng giá trị nguồn lực là 980 triệu đồng.

Hơn 27 tỷ đồng đã được trao tặng trong những ngày đầu “Tháng Ba biên giới”

Chương trình Tháng Ba biên giới là một trong các hoạt động nhằm cụ thể hóa phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam triển khai từ ngày 1 đến ngày 31 tháng 3 hằng năm tại địa bàn các xã biên giới trên cả nước, trong đó tập trung tại các xã biên giới khó khăn khu vực miền núi, hải đảo.

Dịp này, Trung ương Đoàn đã trao tặng 500 cờ Tổ quốc cho 500 hộ gia đình đang sinh sống dọc tuyến đường biên giới khu vực Nậm Cắn. Đặc biệt, trong khuôn khổ Chương “Điều ước cho em” do Trung ương Đoàn phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị triển khai nhằm đồng hành, hỗ trợ cải thiện điều kiện cơ sở vật chất trường học, nâng cao sức khoẻ học đường cho học sinh dân tộc thiểu số tại địa bàn biên giới khó khăn, Trung ương Đoàn, Quỹ Vì tầm vóc Việt thuộc Tập đoàn TH và Ngân hàng Bắc Á trao tặng 20 công trình “Nhà vệ sinh cho em” tại Nghệ An….

Theo thống kê từ các tỉnh, Chương trình “Tháng Ba biên giới” đã được các tỉnh giáp biên triển khai với tổng kinh phí thực hiện trị giá hơn 27 tỷ đồng, thu hút sự tham gia của đông đảo của hội viên, thanh niên, tạo sự lan toả mạnh mẽ trong cộng đồng và xã hội ngay trong những ngày đầu Tháng Thanh niên 2022.

Đọc thêm