Lệ Thủy, Hoài Linh và dàn nghệ sĩ không nhận cát-xê khi diễn gây quỹ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hàng loạt nghệ sĩ tên tuổi nhận lời xuất hiện trong chương trình “Quê hương và những tấm lòng” lần 2 với chủ đề “Tìm mẹ trong mơ”. Họ đều không nhận cát-xê mà chỉ mong hỗ trợ trẻ khó khăn.
Hoài Linh không nhận cát-xê khi diễn gây quỹ. Ảnh: BTC.
Hoài Linh không nhận cát-xê khi diễn gây quỹ. Ảnh: BTC.

Theo ban tổ chức (BTC), dù rất bận rộn, NSƯT Hoài Linh vẫn sắp xếp thời gian tham gia chương trình và dàn dựng một tiểu phẩm hài kịch dài 45 phút dành riêng cho đại nhạc hội “Tìm mẹ trong mơ”, diễn xuất cùng Hứa Minh Đạt. Đây cũng là chương trình ghi dấu sự trở lại của anh sau thời gian dài ở ẩn.

Theo kịch bản, NSƯT Hoài Linh chủ yếu mang đến tiếng cười khi xuất hiện ở đầu chương trình. Bên cạnh đó, nghệ sĩ cũng góp phần truyền tải thông điệp nhân văn về tình yêu thương, che chở dành cho các bé mồ côi ở đoạn kết.

Bên cạnh đó, NSƯT Ngọc Huyền chủ yếu ở Mỹ, cũng lập tức nhận lời ngay khi được đề nghị. BTC cho biết nghệ sĩ sẽ hát hai ca khúc “Tình ca trên lúa” và “Phận tơ tằm”.

Theo BTC, không chỉ NSƯT Hoài Linh và NSƯT Ngọc Huyền mà tất cả các nghệ sĩ tham dự chương trình đều không quan tâm đến cát-xê. Tất cả đều mong muốn góp sức trong việc quyên góp cho các em bé mồ côi vì dịch COVID-19, từ đó nâng đỡ những mảnh đời éo le trong cuộc sống.

NSƯT Ngọc Huyền tham gia chương trình ý nghĩa. Ảnh: BTC.

NSƯT Ngọc Huyền tham gia chương trình ý nghĩa. Ảnh: BTC.

“Tìm mẹ trong mơ" là đại nhạc hội với nhiều loại hình nghệ thuật như kịch nói, cải lương, ca hát do Ngọc Duyên làm tổng đạo diễn. Câu chuyện có thật về hai cậu bé mồ côi cha mẹ vì COVID-19 là nguồn cảm hứng cho ê-kíp xây dựng kịch bản, trở thành sợi chỉ đỏ liên kết nội dung của các tiểu phẩm hài kịch, bi kịch, cải lương và ca nhạc.

Theo đạo diễn Ngọc Duyên, có hơn 20 nghệ sĩ tham gia chương trình thuộc nhiều thế hệ khác nhau như NSND Thanh Tuấn NSND Lệ Thủy, NSND Minh Vương, NSƯT Phi Điểu, NSƯT Hoài Linh, NSƯT Kim Tử Long, NSƯT Ngọc Huyền, NSƯT Thanh Hằng, NSƯT Phương Hằng, Lý Hùng, Hứa Minh Đạt, Quang Lê, Hiền Thục, Quán quân Solo cùng Bolero Trường Sang… cùng các con nuôi của ca sĩ Phi Nhung như Quỳnh Trang, Thiêng Ngân và Tuyết Nhung.

Các nghệ sĩ cùng nhau kể về giấc mơ có mẹ của hai cậu nhóc mồ côi vì COVID-19, phải tự bươn chải giữa cuộc đời. Trong hành trình lưu lạc đó, hai cậu bé gặp được những người mẹ khác, dù không sinh ra nhưng hết lòng yêu thương, sẵn sàng ôm ấp, dang tay che chở, xoa dịu cho những mất mát để các bé được trưởng thành trong sự yêu thương ấm áp.

Đại nhạc hội "Tìm mẹ trong mơ" được đầu tư khoảng 2 tỷ đồng cho phần dàn dựng với sân khấu hoành tráng và các tiết mục được đầu tư công phu. Điểm nhấn của chương trình là những tiết mục kịch, trích đoạn cải lương và các ca khúc cảm xúc về mẹ như “Mẹ là quê hương”, “Mẹ về trong mơ”, “Nhật ký của mẹ”…

Theo kế hoạch ban đầu, ca sĩ Mạnh Quỳnh sẽ đồng hành với ban tổ chức trong chương trình này. Tuy nhiên, ngày diễn ra thay đổi và anh không thể sắp xếp công việc đã lên kế hoạch trước nên đành phải lỡ hẹn.

Đại nhạc hội “Tìm mẹ trong mơ” do Ban liên lạc đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau tại TP HCM tổ chức để gây quỹ nuôi dưỡng, chăm sóc 150 trẻ em mồ côi trong đại dịch COVID-19 đến năm 18 tuổi, từ đó tạo điều kiện tiếp thêm nghị lực cho những mảnh đời bất hạnh để các em vượt lên nghịch cảnh, sống tốt và mai sau trở thành công dân có ích cho gia đình và xã hội.

Chương trình dự kiến diễn vào ngày 29/10 tại TP HCM.

Đọc thêm