Lễ trao quyết định nghỉ hưu trước tuổi Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh Bạc Liêu

(PLVN) - Chiều 21/6, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bạc Liêu (THADS) đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định của Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS về việc nghỉ hưu trước tuổi để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với Phó Cục trưởng THADS Lê Văn Thuần.
Quang cảnh buổi lễ.
Quang cảnh buổi lễ.

Chiều nay - 21/6, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định của Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS về việc nghỉ hưu trước tuổi để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với Phó Cục trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Lê Văn Thuần.

Tham dự buổi lễ có đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh, Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh, Lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh, Cục trưởng, Cục Phó Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố…

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự đã ký Quyết định số 448/QĐ-TCTHADS về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo chính sách tinh giản biên chế, Cục trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Lê Quốc Minh đã đọc Quyết định nghỉ hưu trước tuổi để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lê Văn Thuần (kể từ ngày 01/6/2021).

Phát biểu tại buổi lễ, Cục trưởng Lê Quốc Minh đại diện cho tập thể Lãnh đạo Cục đánh giá đồng chí Lê Văn Thuần là một tấm gương mẫu mực về tinh thần trách nhiệm, phẩm chất đạo đức và năng lực chuyên môn trong các cơ quan Thi hành án dân sự của tỉnh.

Đại diện đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao Quyết định nghỉ hưu trước tuổi để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lê Văn Thuần (kể từ ngày 01/6/2021).

Đại diện đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao Quyết định nghỉ hưu trước tuổi để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lê Văn Thuần (kể từ ngày 01/6/2021).

Đồng thời, lãnh đạo Cục xin gửi lời cảm ơn chân thành và tri ân sâu sắc trước những cống hiến, đóng góp cả về sức lực, trí tuệ và tâm huyết của đồng chí Lê Văn Thuần gần 19 năm công tác tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh, trong đó có hơn 16 năm công tác tại ngành Công an và hơn 03 năm công tác tại ngành Tư pháp.

Cùng với đó, Cục trưởng Lê Quốc Minh cũng gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc tới gia đình đồng chí Lê Văn Thuần, đồng thời cũng mong muốn đồng chí sau khi nghỉ hưu vẫn tiếp tục quan tâm, cộng tác, cống hiến tâm huyết, trí tuệ và kinh nghiệm của mình vào sự phát triển của các Cơ quan Thi hành án dân sự của tỉnh trong thời gian tới.

Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh, Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao Quyết định nghỉ hưu trước tuổi để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lê Văn Thuần (kể từ ngày 01/6/2021).

Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh, Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao Quyết định nghỉ hưu trước tuổi để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lê Văn Thuần (kể từ ngày 01/6/2021).

Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh cảm ơn chân thành và tri ân sâu sắc trước những cống hiến, đóng góp cả về sức lực, trí tuệ và tâm huyết của đồng chí Lê Văn Thuần trong thời gian qua.

Xúc động trước tình cảm và sự quan tâm của Lãnh đạo Cục, đồng chí Lê Văn Thuần đã gửi lời cảm ơn chân thành tới lãnh đạo Cục, cán bộ, công chức, người lao động các cơ quan Thi hành án dân sự của tỉnh đã phối hợp, tạo điều kiện, hỗ trợ về mọi mặt trong suốt quá trình công tác để đồng chí hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh cảm ơn chân thành và tri ân sâu sắc trước những cống hiến, đóng góp cả về sức lực, trí tuệ và tâm huyết của đồng chí Lê Văn Thuần trong thời gian qua.

Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh cảm ơn chân thành và tri ân sâu sắc trước những cống hiến, đóng góp cả về sức lực, trí tuệ và tâm huyết của đồng chí Lê Văn Thuần trong thời gian qua.

Đồng chí Lê Văn Thuần cũng bày tỏ khi nghỉ hưu, sẽ tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, thực hiện tốt nhiệm vụ của người Đảng viên và nghĩa vụ công dân nơi sinh sống, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm của mình, góp phần dựng ngành Thi hành án dân sự của tỉnh ngày càng vững mạnh…

Đọc thêm