Lebanon khôi phục cấp điện trong 3 ngày chờ nhiên liệu cho sản xuất điện

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bộ Năng lượng cho biết nguồn cung cấp điện của Lebanon đã trở lại bình thường vào ngày Chủ nhật sau 1 ngày mất điện toàn quốc khi hai nhà máy điện lớn nhất đóng cửa vì thiếu nhiên liệu.
Mọi người mua sắm trong một cửa hàng tạp hóa gần Bhamdoun dưới ánh đèn sạc khi toàn quốc bị cắt điện vào ngày 9/10/2021. Ảnh: Reuters
Mọi người mua sắm trong một cửa hàng tạp hóa gần Bhamdoun dưới ánh đèn sạc khi toàn quốc bị cắt điện vào ngày 9/10/2021. Ảnh: Reuters

Bộ này cho biết họ đã nhận được sự chấp thuận của Ngân hàng trung ương đối với khoản tín dụng 100 triệu đô la để phát hành đấu thầu nhập khẩu nhiên liệu cho sản xuất điện, thêm vào đó lưới điện của đất nước đã tiếp tục cung cấp lượng điện như trước khi bị mất điện hoàn toàn.

Hôm thứ Bảy, hai nhà máy điện lớn nhất của Lebanon, nhà máy Zahrani và Deir Ammar, đã ngừng hoạt động do thiếu nhiên liệu, khiến mạng lưới điện của Lebanon ngừng hoạt động hoàn toàn.

Vào tối thứ Bảy, quân đội Lebanon đã đồng ý cung cấp 6.000 kilôgam dầu khí đốt được phân bổ đồng đều giữa hai nhà máy điện, công ty điện lực nhà nước cho biết trong một tuyên bố của Hãng thông tấn Quốc gia chính thức. Số lượng dầu này sẽ đảm bảo nguồn điện ở Lebanon trong ba ngày, tuyên bố cho biết thêm.

Lebanon đã bị tê liệt bởi một cuộc khủng hoảng kinh tế ngày càng trầm trọng khi nguồn cung cấp nhiên liệu nhập khẩu cạn kiệt. Đồng tiền của Lebanon đã giảm 90% kể từ năm 2019.

Nhiều người Lebanon thường dựa vào máy phát điện tư nhân chạy bằng dầu diesel, mặc dù nguồn cung đó đang thiếu hụt.

Việc đóng cửa để phòng dịch COVID-19 càng thêm khó khăn khi người Lebanon phải vật lộn với tình trạng mất việc làm, giá cả tăng vọt và nạn đói do cuộc khủng hoảng tài chính ngày càng trầm trọng của đất nước.