LG Innotek đầu tư thêm 1 tỷ USD vào Hải Phòng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 26/6, UBND TP Hải Phòng tổ chức Hội nghị trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh tăng vốn cho Công ty TNHH LG Innotek Việt Nam Hải Phòng giai đoạn 2023 - 2025 thêm 1 tỷ USD, nâng tổng vốn đầu tư của dự án lên hơn 2 tỷ USD.
Lãnh đạo TP trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh tăng vốn cho Công ty TNHH LG Innotek Việt Nam Hải Phòng.
Lãnh đạo TP trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh tăng vốn cho Công ty TNHH LG Innotek Việt Nam Hải Phòng.

Dự án Nhà máy LG Innotek Hải Phòng do Công ty TNHH LG Innotek Việt Nam Hải Phòng làm chủ đầu tư, được Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư năm 2016, đi vào hoạt động chính thức năm 2020. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD, chuyên sản xuất sản phẩm module camera.

Lần tăng vốn này của LG Innotek Việt Nam Hải Phòng góp phần nâng tổng vốn FDI của TP trong 6 tháng đầu năm 2023 đạt gần 1,9 tỷ USD (đạt 95% kế hoạch năm). Đây là một kết quả rất đáng khích lệ cho những nỗ lực của TP nói chung, của Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng nói riêng trong công tác xúc tiến đầu tư và thu hút đầu tư nước ngoài. Đồng thời thể hiện sự tin tưởng của Tập đoàn LG vào môi trường đầu tư của TP.

Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng Lê Trung Kiên thông tin tại hội nghị.

Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng Lê Trung Kiên thông tin tại hội nghị.

Thông tin tại hội nghị, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng Lê Trung Kiên cho biết, tính đến thời điểm này, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã thu hút được gần 24 tỷ USD vốn FDI, nếu tính cả đầu tư trong nước và quy đổi thì khu kinh tế đã thu hút được gần 37 tỷ USD, chiếm đến hơn 90% thu hút FDI của toàn TP. Kim ngạch xuất nhập khẩu của khu kinh tế bình quân luôn đạt 12,3 tỷ đô la/năm, luôn chiếm đến 80% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn TP, hàng năm nộp ngân sách khoảng 5.000 tỷ đồng.

Những thành quả mà Ban Quản lý Khu kinh tế có được đến thời điểm này, không thể không nhắc đến vai trò quan trọng của các đối tác Hàn Quốc. Qua 10 năm hoạt động tại TP Hải Phòng, đến thời điểm này tổng mức đầu tư của Tập đoàn LG đã lên đến gần 10 USD, kim ngạch xuất khẩu luỹ kế đạt 50,6 tỷ USD, hàng năm, luôn chiếm 43% tổng kim ngạch cả TP, đóng góp cho ngân sách khoảng 70 triệu đô la mỹ/năm, sử dụng hơn 31.000 lao động với thu nhập bình quân đạt từ 13 triệu đồng/người/tháng…

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu khẳng định, TP Hải Phòng cam kết luôn đồng hành và tạo mọi điều kiện tốt nhất để LG triển khai các dự án hiệu quả tại Hải Phòng. Minh chứng cụ thể cho cam kết này là chỉ sau 6 ngày kể từ cuộc làm việc giữa Đoàn công tác Xúc tiến đầu tư của thành phố với LG Innotek tại Hàn Quốc từ ngày 11 - 14/6/2023, Thường trực Thành ủy đã ban hành Thông báo số 1545-TB/TU ngày 20/6/2023 đồng ý chủ trương điều chỉnh Dự án nhà máy LG Innotek Hải Phòng. Trên cơ sở đó, ngày 21/6/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư để LG Innotek thực hiện mở rộng dự án trên với tổng vốn đầu tư của toàn dự án là 2,051 tỷ USD (tăng 1 tỷ USD so với trước đây).

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu phát biểu tại hội nghị.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu phát biểu tại hội nghị.

Trong thời gian tới, TP Hải Phòng sẽ tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; tập trung phát triển kết cấu hạ tầng; thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thu hút nguồn lao động chất lượng cao, tạo điều kiện hỗ trợ cho người lao động cũng như đảm bảo nguồn lực lao động cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án, với phương châm: “Sự thành công của doanh nghiệp, chính là sự thành công của thành phố Hải Phòng”.

Bí thư Thành ủy cũng mong muốn Tập đoàn LG tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh tại TP, sớm đầu tư xây dựng một Trung tâm nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ; phối hợp đào tạo nghề, dạy và học tiếng Hàn; phát triển nhà ở xã hội, thiết chế công đoàn và các cơ sở y tế chăm sóc sức khoẻ đối với chuyên gia, người lao động; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp của TP được chuyển giao công nghệ, thúc đẩy công nghiệp phụ trợ và tham gia vào chuỗi giá trị của Tập đoàn... hỗ trợ TP Hải Phòng trong chương trình xây dựng TP Hải Phòng trở thành thành phố TP Hải Phòng smart city và chuyển đổi số.

Đọc thêm