Liên đoàn luật sư bàn chuyện lao động xuyên quốc gia

(PLO) - Sáng nay – 13/8, Hội nghị quốc tế “Hiệp định thương mại tự do và lao động xuyên quốc gia – các vấn đề pháp lý và tác động” do Liên đoàn luật sư Việt Nam phối hợp với Hiệp hội luật châu Á – Thái Bình Dương (LAWASIA) tổ chức đã diễn ra tại Hà Nội, thu hút sự quan tâm của nhiều LS cà các nhà hoạch định chính sách trong khu vực và Việt Nam.
Liên đoàn luật sư bàn chuyện lao động xuyên quốc gia
Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc nhấn mạnh: Trong bối cảnh hội nhập mạnh mẽ với sự ra đời của các Hiệp định thương mại tự do (FTA), tự do hóa thị trường dịch vụ và đầu tư luôn gắn với việc cho phép lao động được “tự do” dịch chuyển giữa các quốc gia (đặc biệt là trong lĩnh vực dịch vụ đòi hỏi trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao), đã trở thành vấn đề quan tâm hàng đầu của các quốc gia, là thách thức của bất kỳ Chính phủ nào tham gia FTA.
Trước nhiều thách thức phát sinh từ các FTA, trong đó có vấn đề lao động xuyên quốc gia khiến cả Chính phủ, cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp và cả các cá nhân đều cần đến sự tư vấn pháp lý trước khi đưa ra các quyết sách, hoạt động kinh doanh.
Do đó, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc cho rằng, hội nghị sẽ là cơ hội tốt cho các LS Việt Nam và khu vực trao đổi, làm sáng tỏ, nâng cao hiểu biết về các vấn đề pháp lý và tác động của các FTA và vấn đề và lao động xuyên quốc gia.
Các chủ đề được thảo luận ở Hội nghị là ảnh hưởng đến việc làm của FTA trong bối cảnh khu vực, vấn đề nhập cư, điều khoản và điều kiện tối thiểu đối với các nghĩa vụ về việc làm ở các nước, trách nhiệm về tai nạn lao động tại nơi làm việc, trách nhiệm dân sự, hình sự và hành vi hành chính ở các nước liên quan đến người lao động và chủ sử dụng lao động./.

Đọc thêm