Liên ngành giao thông bất lực với... cái chăn

Các hộ kinh doanh ăn uống tại đoạn Km 148 Quốc lộ (QL) 1A (cổng khu Công nghiệp Quảng An 1) trùm chăn, chiếu cũ lên biển báo cấm dừng, đỗ xe, tạo điều kiện cho các lái xe thoải mái dừng đỗ xe vào ăn uống. Lực lượng liên ngành giao thông bất lực trước thực trạng này?

Thời gian qua, các phương tiện thông tin đại chúng từng phản ảnh việc các hộ kinh doanh ăn uống tại đoạn Km 148 Quốc lộ (QL) 1A (cổng khu Công nghiệp Quảng An 1) trùm chăn, chiếu cũ lên biển báo cấm dừng, đỗ xe, tạo điều kiện cho các lái xe thoải mái dừng đỗ xe vào ăn uống.

c

Biển báo giao thông bị trùm chăn

Sau đó, các lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT), thanh tra giao thông (TTGT) tỉnh Bắc Ninh khẳng định đã dẹp bỏ được hiện tượng này. Tuy vậy, theo quan sát của chúng tôi thì thực trạng trên đang tái diễn.

Vì sao luật pháp bị vô hiệu?

Những ngày cuối tháng 5/2010, chăn, chiếu cũ lại được trùm lên biển báo cấm dừng, đỗ các phương tiện giao thông và hàng ngày, cứ vào giờ cao điểm (10h30-13h30, 18h-21), nhân viên các hộ kinh doanh ăn uống lại tràn ra QL vẫy khách, mời chào, các tài xế xe ô tô từ lớn đến nhỏ lại dừng, đỗ xe ngang đường, gây mất trật tự an toàn giao thông (TTATGT), đe dọa sự an toàn của người và phương tiện lưu thông trên cùng tuyến.

Để xóa bỏ “điểm đen” này, Phòng CSGT tỉnh Bắc Ninh đã từng phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành nhiều biện pháp như tổ chức tuyên truyền, yêu cầu các chủ quán hàng ký cam kết: không vẫy gọi lái xe đỗ dừng để ăn uống, không che lấp biển báo, bố trí các lực lượng tuần tra kiểm soát (TTKS), kiên quyết xử lý vi phạm... Tuy nhiên, đến nay, các biện pháp trên đã vô hiệu và người dân cho rằng chúng đã không được thực hiện đồng bộ, nghiêm ngặt như trước. Cùng với đó, dư luận đặt ra một dấu hỏi lớn về tinh thần trách nhiệm của các lực lượng CSGT, TTGT của Bắc Ninh trong việc giữ gìn TTATGT trên địa bàn.

c
Tấp nập người tràn ra đường cao tốc, xe đỗ sai quy định

Không có giải pháp nào ngoài việc lập chốt và xử lý nghiêm

n
Giải pháp ông Trần Mạnh Hòa - Chánh Thanh tra Sở GTVT tỉnh Bắc Ninh đưa ra là lập hàng rào trước cửa quán ăn

Ngày 26/5, trao đổi với PLVN online, ông Trần Mạnh Hòa (Chánh Thanh tra Sở GTVT tỉnh Bắc Ninh) cho biết, nguyên nhân chính dẫn đến việc tái diễn tình trạng “biển báo bị trùm chăn” là do các hộ kinh doanh không chấp hành các quy định về TTATGT. Theo ông Hòa, ngoài những biện pháp liệt kê ở trên, cơ quan chức năng cũng đã tính đến các biện pháp khác như đặt thêm biển báo, lắp camera... “Nhưng các biện pháp này cũng khó khả thi vì chắc chắn các hộ trên sẽ tìm cách để vô hiệu hóa” - ông Hòa nói.

Theo ông Hòa, tới đây, để giải quyết tình trạng trên, có thể cơ quan chức năng sẽ lắp đặt thêm một lớp hàng rào cao, kiên cố bên cạnh dải phân cách trước cửa các hộ kinh doanh ăn uống (để triệt tiêu phần gốc của vấn đề: chặn đường vào quán của cánh tài xế vào quán - PV).

Về phía lực lượng CSGT, ông Nguyễn Đức Tân (Phó Trưởng phòng CSGT tỉnh Bắc Ninh) cho biết: thực tế cho thấy hễ có lực lương tuần tra cắm chốt thì nơi đây không có vi phạm, nhưng lực lượng tuần tra vừa đi khỏi thì đâu lại hoàn đó. Vì thế, sau khi kết thúc các đợt ra quân để lập lại TTATGT tại “điểm đen” này, CSGT tỉnh đã phân công cho Đội CSGT huyện Tiên Du chịu trách nhiệm duy trì việc thường xuyên kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm.

Người dân địa phương đã quá “oải” với việc các lực lượng CSGT, TTGT huyện Tiên Du cũng như tỉnh Bắc Ninh “bắt vi phạm bỏ đĩa” tại “điểm đen” vi phạm TTATGT này. “Theo Nghị định số 34/2010/NĐ-CP về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Giao thông đường bộ có hiệu lực từ ngày 20/5/2010, ai đỗ xe nơi có biển cấm dừng, cấm đỗ sẽ bị phạt 300.000-500.000 đồng; người đi bộ đi vào đường cao tốc bị phạt 80.000-120.000 đồng. Vì thế, người dân chúng tôi đề nghị cơ quan chức năng cứ lập chốt xử lý nghiêm các lái xe dừng, đỗ xe tại đây, xử phạt nghiêm những nhân viên của các quán ăn đi bộ ra quốc lộ mời chào khách. Cơ quan chức năng cần phải kiên trì thì pháp luật mới có hiệu lực ở đoạn đường này” - một người dân bức xúc.

Tuấn - Nam

Đọc thêm