Liên quân bắt đầu chặn đường tiếp tế Libya

Từ hôm nay, liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu tiến hành giai đoạn hai của chiến dịch quân sự vào Libya, tấn công các tuyến đường tiếp tế lương thực của lực lượng trung thành với Tổng thống Libya Muammar Kaddifi.

Từ hôm nay, liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu tiến hành giai đoạn hai của chiến dịch quân sự vào Libya , tấn công các tuyến đường tiếp tế lương thực của lực lượng trung thành với Tổng thống Libya Muammar Kaddifi. Trước đó, liên quân khẳng định đã làm thiệt hại nghiêm trọng hệ thống phòng không, phá hủy trung tâm chỉ huy của Libya .

Liên quân bắt đầu chặn đường tiếp tế Libya ảnh 1
Người nổi dậy Libya bên đống xác xe tăng của lực lượng trung thành với Kaddifi. Ảnh: AFP

“Trung tâm chỉ huy” bị phá trụi

Đô đốc Hải quân Mỹ Michael Mullen tuyên bố, giai đoạn đầu của chiến dịch tấn công bằng đường không do liên quân quốc tế tiến hành đã “thành công” và cho phép thiết lập một vùng cấm bay ở Libya . Cũng theo ông Mullen, những người ủng hộ ông Kaddifi không tiến về phía Benghazi nữa – Benghazi là thành trì của lực lượng nổi dậy cách Tripoli khoảng 1.000 km về phía Đông.

Ngoài ra, một quan chức quân sự cấp cao của liên quân khẳng định, một tòa nhà quan trọng nằm trong khu vực dinh thự của nhà lãnh đạo Muammar Kaddifi tại Tripoli đã bị phá trụi vì đây là nơi trú ẩn của “trung tâm chỉ huy và giám sát” của lực lượng ủng hộ ông Kaddifi. Tòa nhà này chỉ cách lều mà Gadhafi thường tiếp khách 50m. Tòa nhà bị san phẳng khi hứng chịu sự công phá của tên lửa hành trình của Mỹ.

Ở phía Tây Benghazi, những chiếc xe bọc thép của lực lượng Kaddifi sáng qua cũng bị dội bom. “Những hệ thống phòng không chủ chốt và các điểm đặt tên lửa SAM gần Tripoli , Masrata và Syrte” cũng đã bị tấn công - vị chỉ huy quân sự Mỹ cho biết.

Đặc biệt, theo Bộ Quốc phòng Anh tại London, một tàu ngầm của Anh đã bắn tên lửa hành trình Tomahawk trong khuôn khổ một “cuộc tấn công kết hợp chống các hệ thống phòng không của Libya”. “Các vụ tấn công đã rất hiệu quả và làm thiệt hại nặng nề hệ thống phòng không của chính quyền Kaddifi” - Phó Đô đốc Mỹ Bill Gortney nói.

Liên quân quốc tế đứng đầu là Mỹ cùng với Pháp và Anh đã bắt đầu can thiệp quân sự vào các mục tiêu quân sự của Libya bằng đường không và đường biển từ hôm 19/3, theo Nghị quyết 1973 được Liên Hợp quốc (LHQ) thông qua tối 17/3.

Liên quân bắt đầu chặn đường tiếp tế Libya ảnh 2

Siêu máy bay ném bom chiến lược tàng hình B-2 Spirit của Mỹ.

Siêu máy bay chiến lược xuất kích

Sau nhiều đợt tấn công vào các hệ thống phòng không và xe bọc thép gần các tuyến đường của lực lượng nổi dậy, theo Đô đốc Mullen, giai đoạn tới liên quân sẽ tập trung tấn công các tuyến đường tiếp tế lương thực cho lực lượng ủng hộ Kaddifi để hạn chế khả năng đối phó của lực lượng này.

“Lực lượng của Kaddifi hoạt động rải rác giữa Tripoli Benghazi và chúng tôi sẽ cố gắng cắt đứt sự ủng hộ về hậu cần từ ngày mai” - ông Mullen nói rõ.

Ngoài ra, Mỹ quyết định tung siêu máy bay ném bom chiến lược tàng hình B-2 Spirit tham gia tấn công các căn cứ quân sự của quân đội chính quyền Moammar Gadhafi. Đây là loại máy bay ném bom được áp dụng công nghệ tàng hình thế hệ 2, máy bay có khả năng đột nhập mạng lưới phòng không dày đặc của đối phương một cách hiệu quả.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates tuyên bố phản đối một cuộc tấn công trực tiếp vào nhà lãnh đạo Muammar Kaddifi. Chiến dịch không nhằm mục đích “đánh bật Kaddifi khỏi quyền lực” mà là “bảo vệ dân thường” - Đô đốc Mullen cho biết thêm.

Bộ trưởng Gate cũng khẳng định, Washington sẽ không “đóng vai trò nổi trội” trong cuộc can thiệp, những nước khác tham gia sẽ tiến lên trước “trong những ngày tới”. Thực tế, Italia, Bỉ và Tây Ban Nha cũng đã thông báo tham gia chiến dịch này cũng như Qatar và Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất.

Kaddifi không lùi bước

Về phần mình, chính quyền Libya đã không tôn trọng cam kết ngừng bắn hôm 18/3, song tới tối 20/3 lại khẳng định là thực hiện cam kết này sau 19h00 GMT, đáp lại lời kêu gọi của Liên minh châu Phi về việc “dừng ngay lập tức các hành động thù địch”.

Phản ứng trước việc này, cố vấn an ninh quốc gia Tom Donilon của Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố: Cam kết ngừng bắn là “sự dối trá” hoặc bị lực lượng Libya “ngay lập tức vi phạm”. Ngoài ra, Tom Donilon còn cho rằng tình hình ở Libya Bahrain không thể so sánh để chứng minh sự khác nhau trong cách phản ứng của Mỹ với sự trấn áp các cuộc nổi dậy ở hai quốc gia này.

Trong khi đó, nhà lãnh đạo Libya Kaddifi vẫn tuyên bố: “Chúng tôi mới là người chiến thắng, các người là người thua cuộc. Chúng tôi sẽ không rút lui khỏi chiến trường”. “Chúng tôi sẽ chiến đấu. Chúng tôi sẽ không để các người ở trên đất của chúng tôi” -  Đại tá Kaddifi tiếp tục, đồng thời nhắc tới “một cuộc chiến lâu dài”.

Tuy nhiên, khi được hỏi về những lời đe dọa tấn công “cả mục tiêu dân sự lẫn quân sự” trên Địa Trung Hải, một trong những người con trai của Kaddifi là Seif Al-Islam đã loại trừ khả năng tấn công các máy bay dân sự trên Địa Trung Hải.

Quang Minh (tổng hợp)

Đọc thêm