Liệu Bồ Đào Nha có bị lật đổ?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Thụy Sĩ luôn là đội bóng khó chơi, nếu Bồ Đào Nha không cải thiện lối chơi họ sẽ bị đánh gục.
Cổ động viên Bồ Đào Nha cần đội bóng có lối chơi hiệu quả hơn
Cổ động viên Bồ Đào Nha cần đội bóng có lối chơi hiệu quả hơn

Thụy Sỹ đội bóng từng hạ bệ Pháp tại EURO 2020. Còn tại UEFA Nations League mùa này, Thụy Sĩ đã đánh bại cả Bồ Đào Nha lẫn Tây Ban Nha bằng lối chơi phòng ngự vững chãi, phản công nhanh hợp lý và khoa học. Nền tảng đó thì không có lý do gì họ phải e ngại Bồ Đào Nha đang già nua về lối chơi.

Lịch sử những trận đối đầu, Thụy Sĩ cũng không lép vế. Đội quân của huấn luyện viên Murat Yakin đủ khả năng lặp lại chiến tích trước đối thủ được đánh giá cao hơn.

Bồ Đào Nha và Thụy Sỹ từng nằm chung bảng A2 tại UEFA Nations League 2022/23. Bồ Đào Nha thắng 4-0 trên sân nhà nhưng tới trận sân khách, Ronaldo và các đồng đội thúc thủ 0-1 bởi pha lập công của Haris Seferovic.

Bồ Đào Nha cũng thua Thụy Sỹ (0-2) trong trận đấu thuộc vòng bảng EURO 2008.

Huấn luyện viên Yakin tự tin bước vào trận đấu với đối thủ lớn hơn: “Bồ Đào Nha không thích gặp chúng tôi đâu. Họ là ứng viên cho chức vô địch nhưng trong một trận cầu thuộc vòng knock-out, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Chúng tôi luôn sẵn sàng cho những màn lật đổ”

Tại vòng bảng World Cup, Thụy Sĩ chơi ấn tượng. Họ thắng Cameroon, Serbia và chỉ thua sát nút Brazil. Những chân sút nguy hiểm như Xherdan Shaqiri, Breel Embolo đã biết tỏa sáng đúng lúc đưa Thụy Sĩ về nhì bảng đấu.

Nhân sự của Bồ Đào Nha tốt hơn hẳn Thụy Sỹ. Họ có Ronaldo đội trưởng người mang khát vọng chiến thắng cao nhất. Tiền đạo 37 tuổi không muốn có kết cục buồn trong kỳ World Cup cuối cùng. Nhưng thực tế cho thấy phong độ đi xuống của Ronaldo.

Trang thống kê sofascore.com chỉ chấm điểm 6,37 cho Ronaldo, thấp nhất trong số 24 cầu thủ Bồ Đào Nha đã ra sân tại Qatar.

Bồ Đào Nha chưa từng vào tới tứ kết World Cup kể từ năm 2006. Ba kỳ World Cup gần đây, họ có hai lần dừng bước ở vòng 1/8 (2010, 2018) và một lần bị loại ngay vòng bảng (2014). Điều đó chứng tỏ Ronaldo và đồng đội vẫn chưa phải là cái bóng quá lớn mà đội bóng đến từ Bắc Âu không thể vượt qua.

Thụy Sỹ sẽ tiếp tục trình diễn lối đá phòng ngự như từng đá với Brazil. Đó là cách chơi để họ tiễn Ronaldo và đồng đội về nước?

Trận đấu sẽ diễn ra lúc 2 giờ ngày 7/12.

Đọc thêm