Liệu có “dẫm vết chân” người đi trước?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Quang Hải có “sa lầy” như Công Phương, Văn Hậu hay không, thời gian sẽ trả lời.
ảnh minh họa
ảnh minh họa

Hơn 7 tháng kể từ khi gia nhập CLB Pau (Pháp), Quang Hải đang trải qua giai đoạn khó khăn. Sau khi không có phong độ tốt tại AFF Cup 2022, Quang Hải trở lại Pháp và chỉ được ra sân khoảng 2 phút cuối trận Pau FC hòa 2-2 với FC Annecy tại Ligue 2 vào ngày 29/1.

Thậm chí, anh còn chưa kịp chạm bóng. Dù vậy, đó đã là lần hiếm hoi Quang Hải được ra sân trong màu áo Pau FC sau gần 4 tháng qua. Phía Quang Hải đã chủ động xin Ban huấn luyện xuống thi đấu cho đội Pau B ở giải hạng 5 Pháp.

Hai trận gần đây, Quang Hải chơi 172 phút cho đội hình dự bị của Pau. Với phong độ hiện tại, liệu Quảng Hải có “biến mất” tại Ligue2, khi mà tên anh không còn được ghi danh trong các trận đấu của Pau?

Lý giải về điều này, ông Fersini Michele Donato, người đại diện của Quang Hải cho biết: “Tôi chủ động xin HLV trưởng để Quang Hải có thêm thời gian thi đấu ở đội hình B. Mỗi đội bóng châu Âu đều có đội hình B dành cho cầu thủ mới bình phục chấn thương để cho cầu thủ giữ nhịp độ thi đấu, có thời gian ra sân.

Các trận đấu ở đó cũng rất cạnh tranh. Cậu ấy được rút ra từ phút 82 để tránh dính chấn thương. Trận sau Quang Hải được đá đủ 90 phút vì ban huấn luyện muốn cậu ấy sẵn sàng để có thể ra sân ở trận kế tiếp ở đội 1. Vì thế, tôi chia sẻ điều này để không muốn truyền thông đồn đoán không sát sự thật. Những thông tin không thực tế sẽ ảnh hưởng đến Quang Hải”.

Ông Fersini Michele Donato cũng đã có buổi làm việc với Ban lãnh đạo đội bóng và huấn luyện viên Tholot về tương lai của Quang Hải: “Họ xác nhận Quang Hải vẫn nằm trong kế hoạch chứ không chiêu mộ cậu ấy vì điều nào khác ngoài bóng đá. Đó là lý do Pau FC trao cho Quang Hải bản hợp đồng 2 năm. Vẫn còn 1 năm rưỡi nữa và Quang Hải cần thời gian để hòa nhập với môi trường tại Pháp”, ông Michele chia sẻ sau buổi làm việc.

Ông Fersini Michele Donato chia sẻ thêm về tương lai của Quang Hải: “Tôi không hài lòng khi thấy cậu ấy ít được ra sân và muốn bảo vệ lợi ích của Quang Hải. Ở kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa rồi, có một số CLB tại châu Âu muốn hỏi mượn Quang Hải. Cũng có vài lời đề nghị từ Việt Nam, nhưng điều quan trọng lúc này là để Quang Hải có thêm cơ hội ra sân tại Pau FC.

Với một tân binh như Quang Hải, việc đã thi đấu 250 phút và ghi 1 bàn thắng tại Ligue 2 cho thấy cậu ấy đủ sức chơi bóng ở châu Âu. Đó là con số không quá tệ với một cầu thủ Việt Nam mới lần đầu sang đây chơi bóng”.

Ông Chu Đình Nghiêm - thầy cũ của Quang Hải ở CLB Hà Nội nhận định: “Việc Quang Hải muốn ra nước ngoài thi đấu để thoát khỏi vùng an toàn của mình là rất tốt, nhưng phải tìm được đội bóng phù hợp để thể hiện. Lúc Hải sang châu Âu tôi đã khá lo lắng, vì thật tâm tôi nghĩ cậu ấy nên sang Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ phù hợp hơn, cứ nhìn Chanathip hoặc nhiều tuyển thủ của Thái Lan là rõ. Ra thi đấu ở nước ngoài là cả một quá trình, không thể nóng vội được”.

Quang Hải có “sa lầy” như Công Phương, Văn Hậu hay không, thời gian sẽ trả lời. Nhưng không được ra sân ở đội hình chính của CLB là một thiệt thòi lớn của anh khi tham dự trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp.

Đọc thêm