Lĩnh 7 năm tù vì … “yêu” học sinh lớp 7

(PLO) - Ngày 5/11, TAND Cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên bác kháng cáo, giữ y án sơ thẩm 7 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em đối với Lê Hồng Kông (SN 1998, ngụ huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp).
“Yêu” học sinh lớp 7, Kông lĩnh 7 năm tù
“Yêu” học sinh lớp 7, Kông lĩnh 7 năm tù
Trước đó, do có tình cảm với nhau nên  Kông và cháu Nguyễn Thị Thùy T. (SN 2002, ngụ cùng địa phương) thường xuyên nhắn tin qua lại. Sáng 5/12/2014, Kông hẹn gặp cháu T. ở cổng trường của cháu T. để cùng đi chơi. 
Do nghỉ học nên T. nói dối mẹ đến trường học múa. Tuy nhiên khi đến trường thì cùng Kông đi tới công viên thị trấn Lai Vung chơi. Trên đường đi, Kông rủ cháu T. vào nhà nghỉ để quan hệ tình dục thì cháu T. đồng ý. 
Do thấy con gái không về đúng giờ như đã xin phép nên mẹ cháu T đi tìm, phát hiện sự việc và trình báo công an.
Với hành vi đó, Kông bị cả hai cấp xét xử tuyên phạt 7 năm tù.

Đọc thêm