Lộ diện "tác giả" hàng loạt vụ kê gạch trộm bánh ô tô trong đêm

(PLVN) - Đặng Xuân Kỳ được xác định là đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm bánh xe ô tô thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
Đối tượng Đặng Xuân Kỳ.
Đối tượng Đặng Xuân Kỳ.

Ngày 6/11, Công an TP. Vinh (tỉnh Nghệ An) tiến hành khám xét nhà Đặng Xuân Kỳ (27 tuổi), trú xã Xuân Tường, huyện Thanh Chương thu giữ 6 bánh xe ô tô để trong ngôi nhà hoang của gia đình đối tượng này.

Kỳ được xác định là đối tượng gây ra nhiều vụ trộm bánh xe trên địa bàn TP. Vinh, thị xã Cửa Lò... gây hoang mang dư luận thời gian qua. 

Riêng trong tháng 10/2020, lợi dụng đêm tối, kẻ trộm đã dùng gạch kê xe lên, sau đó tháo bánh 2 chiếc xe ô tô của người dân tại xã Nghi Phú, TP. Vinh.

 
Nhiều xe ô tô bị mất bánh sau 1 đêm trên địa bàn TP Vinh
 Nhiều xe ô tô bị mất bánh sau 1 đêm trên địa bàn TP Vinh

Sau địa bàn xã Nghi Phú, ngày 25/10, một vụ trộm tương tự cũng xảy ra ở phường Quán Bàu. Tuy nhiên, khi đang thực hiện hành vi tháo lốp xe, do bị phát hiện nên kẻ trộm đã vội vàng bỏ chạy, để lại một bộ dụng cụ kích xe và lốp xe đã tháo hết ốc. Tiếp đó, tối 26/10, trên địa bàn phường Đông Vĩnh, TP. Vinh cũng xảy ra vụ một chiếc Mazda CX5 để qua đêm ở ngoài đã bị trộm cả 4 chiếc bánh xe.

Không riêng địa bàn TP. Vinh - nơi tập trung nhiều xe ô tô, nhưng hạn chế về điều kiện sân bãi để trông coi, bảo quản, mà tại thị xã Cửa Lò kẻ gian cũng đã lấy trộm 2 bánh sau của một xe ô tô bán tải đậu qua đêm trên vỉa hè.

Trước thực trạng trên, Công an Nghệ An đã vào cuộc điều tra. Khoảng 20h ngày 5/11, công an TP. Vinh đã bắt đối tượng Đặng Xuân Kỳ khi đối tượng đang chạy xe qua địa bàn xã Thanh Dương (Thanh Chương). Kỳ có xe ô tô 7 chỗ chuyên chở khách tuyến Thanh Chương - TP Vinh.

Lực lượng chức năng xác định Kỳ là đối tượng gây ra hàng loạt vụ kê gạch tháo trộm bánh xe ô tô trên địa bàn Nghệ An. 

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đọc thêm